Đưa pháo hoa "made in Việt Nam" vươn tầm quốc tế
Từ DIFF 2025 đến DIFF 2026, những người lính bắn pháo hoa đến từ đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (đội Việt Nam 2) mang theo tâm huyết và kỳ vọng đưa pháo hoa và bản sắc Việt Nam bay cao trên bầu trời quốc tế.

Từ hành trình lịch sử tại DIFF 2025
Chúng tôi gặp lại đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech - á quân DIFF 2025, chỉ vài ngày trước khi đêm thứ hai của DIFF 2026 khai màn với chủ đề “Heritage - Di sản”. Tại sông Hàn tối 6/6, đại diện thứ 2 của Việt Nam tranh tài với Lux Factory POK 2.0 (Pháp) - đội tuyển đã đoạt giải Gold Jupiter tại Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Montreal (Canada) 2025.
Đây là lần thứ hai Z121 Vina Pyrotech góp mặt tại sân chơi pháo hoa mang thương hiệu Đà Nẵng. Mùa hè năm ngoái, tân binh Z121 Vina Pyrotech trong lần đầu tiên dự giải đã tạo tiếng vang với vị trí á quân, vượt trên những đội ở các cường quốc về pháo hoa như Ý, Ba Lan, Canada...
Đặc biệt, màn trình diễn 22 phút mang tên “Khát vọng vươn mình” của đội đã truyền tải đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, sáng tạo, mà đỉnh cao là khung cảnh rợp trời pháo hoa hình cờ đỏ sao vàng cùng những bông sen rực rỡ trên nền ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Đội trưởng của Z121 Vina Pyrotech tại DIFF 2026 là Đại tá Trần Anh Mạnh - Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên hóa chất 21 (Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng). Trong không khí chuẩn bị cho DIFF 2026, anh nhớ lại hành trình đáng nhớ năm ngoái: “Lần đầu tham dự DIFF, thời điểm đó, chúng tôi quyết tâm phải mang đến màn trình diễn ấn tượng, phải làm sao để kết nối được trái tim của khán giả”.
Từ ý nghĩa đó, bên cạnh thiết kế pháo hoa, những người lính lựa chọn nhạc nền là những ca khúc gần gũi, thân thuộc nhất “để ai cũng có thể hiểu và hát được”, từ đó tạo hiệu ứng tập thể cho màn trình diễn.
Và không phụ lòng mong đợi, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng hòa trong nhịp pháo hoa đã mang đến không khí đậm chất Việt Nam, rạo rực, hào hùng, để lại ấn tượng sâu đậm trong tim khán giả trong nước và quốc tế tại kỳ DIFF năm 2025.
Hành trình đáng nhớ tại DIFF 2025 được các thành viên Z121 Vina Pyrotech lấy làm hành trang cho chặng đường phát triển pháo hoa kế tiếp. “Thành công tại DIFF 2025 là niềm tự hào nhưng cũng còn có nhiều điều chúng tôi phải rút kinh nghiệm để khắc phục, trước mắt là tại DIFF 2026. Trong đó có việc bố trí trận địa pháo cho hiệu quả, lựa chọn pháo cho phù hợp với kịch bản và âm nhạc…”, Đại tá Trần Anh Mạnh chia sẻ.
Mang bản sắc Việt Nam bay cao
Theo Ban Tổ chức DIFF 2026, đội Z121 Vina Pyrotech được kỳ vọng mang tới góc nhìn hiện đại về di sản Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm từ mùa giải trước cùng lợi thế am hiểu văn hóa bản địa. Màn trình diễn của đội luôn được đánh giá mang đậm bản sắc văn hóa và trí tuệ của người Việt Nam.

Đại tá Trần Anh Mạnh cho hay, Z121 là đơn vị vừa nghiên cứu vừa sản xuất sản phẩm pháo hoa, đồng thời đã có kinh nghiệm trình diễn pháo hoa trong các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc cũng như là các sự kiện quốc tế.
Sau khi kết thúc DIFF 2025, đơn vị đã đầu tư chuyên sâu về thiết bị, ứng dụng công nghệ, trong đó có ứng dụng 100% công nghệ trình diễn pháo hoa chạy mô phỏng 3D để thiết kế hiệu ứng tốt nhất trước khi trình diễn. Từ đó, tạo nên sản phẩm pháo hoa "made in Việt Nam" với những hiệu ứng không thua kém pháo hoa quốc tế.
Từ tâm huyết của những người lính, Z121 đã có hơn 30 năm sản xuất và xuất khẩu pháo hoa sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, Dubai. Cùng với việc tham gia DIFF, các sản phẩm pháo hoa của đơn vị đã được kiểm chứng, khẳng định thương hiệu trong và ngoài nước.
Theo Đại tá Trần Anh Mạnh, việc tham gia DIFF tạo cơ hội để đơn vị mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và trình diễn pháo hoa. Đồng thời cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia các sân chơi pháo hoa quốc tế trên thế giới.
“Trong chiến lược phát triển kinh doanh của mình, cùng với phát triển sản phẩm, chúng tôi hướng đến trình diễn sản phẩm pháo hoa để khẳng định năng lực tham gia trình diễn tại các sự kiện quốc tế. Việc tham gia các hội thi pháo hoa quốc tế cũng đã được đưa vào chiến lược này và chúng tôi đang kết nối với Công ty Global 2000 International (đơn vị tư vấn, cố vấn kỹ thuật trình diễn pháo hoa quốc tế) để triển khai các nội dung này”, Đại tá Trần Anh Mạnh cho biết.
Từ "bệ phóng" DIFF, những người lính từ Z121 kỳ vọng vào một ngày pháo hoa "made in Việt Nam" tiếp tục thăng hoa trên bầu trời quốc tế.