Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự đêm thi thứ 2 DIFF 2026
ĐNO - Tối 6/6, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 là màn so tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 (Pháp). Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ.
.jpg)
Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 Nguyễn Thị Anh Thi.
.jpg)
Đêm thi thứ 2 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Di sản tạo nên một nhịp cầu kết nối giữa những giá trị truyền thống với hơi thở đương đại, thể hiện khát vọng kiến tạo một dấu ấn văn hóa riêng của Đà Nẵng - một thành phố trẻ trung, năng động, hội nhập.

Để ghi nhận những nỗ lực sáng tạo và tinh thần hữu nghị mà hai đội đã mang đến cho DIFF 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 Nguyễn Thị Anh Thi trao kỷ niệm chương cho 2 đội.
Tại đêm thi thứ 2, bên cạnh những màn pháo hoa rực rỡ, khán giả được thưởng thức “đại nhạc hội” bên sông Hàn với sự góp mặt của những tên tuổi như Đông Hùng, Thùy Dung, Hồng Minh, Kiều Oanh, Nhật Mai, Ny Ny Nguyễn…
.jpg)
Nếu pháo hoa là những giây phút khiến “Di sản” thăng hoa thì những tiết mục nghệ thuật trên sân khấu là những mạch nguồn cảm xúc kết nối những giá trị di sản của Đà Nẵng từ vật thể đến phi vật thể, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa bằng âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn.

Tiết mục mở màn “Thần Nam Hải” do ca sĩ Đông Hùng và vũ đoàn thể hiện giúp đêm thi bắt đầu không thể hào hùng hơn với sân khấu mang hơi thở biển cả, tái hiện đầy sống động đời sống tinh thần của cư dân miền duyên hải miền Trung, nơi những câu chuyện về biển từ lâu đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa địa phương.
Tiếp đó, những ca khúc bất hủ “Hymne à l'amour” đưa khán giả đến với vẻ đẹp lãng mạn của văn hóa Pháp, hay “Chiều Hội An”, “Vũ nữ Apsara bên sông Hàn” và “Bay qua miền di sản” mở rộng hành trình khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng và miền Trung.