Khởi nghiệp - OCOP

Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng từ giảng đường ra thị trường thực tế

VĂN HOÀNG 08/06/2026 18:29

ĐNO - Vượt ra khỏi trang giáo án, những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Đà Nẵng đang dần hình hài thành sản phẩm thực tế, giải quyết các bài toán thực tế của cộng đồng. Với sự đồng hành từ doanh nghiệp, giảng đường nay trở thành "vườn ươm" đầy cảm hứng, biến những hạt mầm sáng tạo của thế hệ trẻ thành giá trị thật.

img_0113.jpg
Dự án Eco Brick - Công nghệ sản xuất gạch trang trí từ bê tông thải công trình của nhóm sinh viên Trường Đại học Đông Á. Ảnh: VĂN HOÀNG

Lời giải cho “bài toán” thực tế

Tại vòng Chung kết cuộc thi UDA Startup & Innovation 2026 diễn ra tại Trường Đại học Đông Á đầu tháng 6/2026, nhiều dự án sinh viên được chuyên gia đánh giá cao nhờ tư duy khởi nghiệp thực tiễn, bám sát vấn đề cộng đồng và giải quyết hiệu quả nhu cầu thị trường.

Nổi bật là dự án “Eco Brick - Công nghệ sản xuất gạch trang trí từ bê tông thải công trình” của nhóm sinh viên khoa Công nghệ Kỹ thuật xây dựng.

Đại diện dự án, sinh viên Nguyễn Thanh Duy chia sẻ, hiện phần lớn gạch, vữa và bê tông phế thải từ quá trình xây dựng vẫn bị chôn lấp hoặc đổ bỏ, gây lãng phí tài nguyên và hệ lụy tiêu cực đến môi trường.

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu giải pháp tái chế nguồn phế liệu này thành các sản phẩm gạch trang trí có giá trị kinh tế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Đà Nẵng là đô thị có tốc độ phát triển nhanh với nhiều dự án triển khai mỗi năm, kéo theo lượng phế thải xây dựng khổng lồ. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu trang trí sân vườn và kiến trúc xanh ngày càng tăng. Đây là thị trường tiềm năng với nhiều dư địa khai thác”, Thanh Duy chia sẻ.

z7913169452740_342008f4e0195d03e1f1b826c45b04aa.jpg
Dòng gạch trang trí từ phế phẩm xây dựng Eco Brick góp phần giải quyết bài toán môi trường.
Ảnh: VĂN HOÀNG

Eco Brick là dòng gạch trang trí sản xuất từ phế thải xây dựng, sửa chữa và phá dỡ công trình. Sau quá trình nghiền, sàng lọc và phối trộn theo tỷ lệ chuẩn, sản phẩm đạt khả năng chịu lực tốt, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các hạng mục nội - ngoại thất.

Nhờ tận dụng nguyên liệu tái chế, chi phí sản xuất được tối ưu đáng kể so với các dòng gạch truyền thống, tạo lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường.

Sản phẩm định hướng theo xu hướng vật liệu xanh, đáp ứng nhu cầu trang trí kiến trúc và cảnh quan bền vững. Giải pháp này tạo nên vòng tuần hoàn vật liệu mới, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu chi phí xử lý phế thải.

[VIDEO] - Ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên:

Ông Lê Minh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc VinaCapital Đà Nẵng nhận định, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng hay mô hình mô phỏng, nhiều dự án sinh viên hiện nay đã tạo ra sản phẩm thực tế, thử nghiệm thị trường và từng bước hoàn thiện các khung pháp lý, tiêu chuẩn an toàn.

Điều này minh chứng các dự án không chỉ sáng tạo mà còn có khả năng thương mại hóa cao. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Đà Nẵng và cả nước đang đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn liền với ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế.

Kết nối, ươm mầm khát vọng trẻ

Theo ông Phúc, các trường đại học đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, bởi đây là nơi hội tụ nguồn nhân lực trẻ giàu nhiệt huyết và khát vọng vươn lên.

Từ giảng đường, những ý tưởng sơ khai được hình thành và ươm tạo; sau đó nhận được sự đồng hành của chính quyền, các vườn ươm và quỹ đầu tư để nâng cao tính khả thi, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Nhiều dự án sinh viên được đánh giá tiếp cận tư duy khởi nghiệp theo hướng thực tiễn, nhìn nhận vấn đề của cộng đồng và giải quyết được nhu cầu của thị trường. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều dự án sinh viên được đánh giá tiếp cận tư duy khởi nghiệp theo hướng thực tiễn, nhìn nhận vấn đề của cộng đồng và giải quyết được nhu cầu của thị trường. Ảnh: VĂN HOÀNG

TS. Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho biết, để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nhà trường không chỉ khuyến khích sinh viên tham gia các sân chơi trí tuệ mà còn đầu tư bài bản vào chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên hướng dẫn.

Tinh thần đổi mới sáng tạo được lồng ghép xuyên suốt vào các học phần, đồ án và hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên hình thành tư duy khởi nghiệp ngay từ chuyên môn đang theo học.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hành trình dài cần "ươm mầm" trong suốt quá trình học tập. Sự hỗ trợ của giảng viên, đồng hành của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự án, cung cấp nền tảng kiến thức, phương pháp; đồng thời giúp sinh viên tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường, bổ sung những kinh nghiệm vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng trong giảng đường với hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài thực tiễn"

TS. Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á

Bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Thông tin và Đổi mới sáng tạo (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng) cho rằng, các cuộc thi khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học tại trường đại học đã phát hiện, ươm mầm cho nhiều ý tưởng tiềm năng.

Song song với nỗ lực của các trường, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư và các sân chơi quy mô lớn, tạo cơ hội cho dự án sinh viên tiếp cận nhà đầu tư và thị trường.

Thực tế cho thấy số lượng dự án tham gia ngày càng tăng với chất lượng được nâng cao rõ rệt. Nhiều nhóm sinh viên đã vượt qua giới hạn lý thuyết để xây dựng sản phẩm, mô hình thử nghiệm có tính ứng dụng và tiềm năng thương mại hóa cao.

Tuy nhiên, để khởi nghiệp sinh viên phát triển bền vững, cần kiến tạo môi trường thuận lợi cho việc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh sự dẫn dắt của giảng viên, vai trò đồng hành của doanh nghiệp là yếu tố then chốt giúp sinh viên bám sát nhu cầu thị trường, hoàn thiện sản phẩm và đưa dự án vươn xa sau giai đoạn ươm tạo.

VĂN HOÀNG