Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở

HÀN GIANG 09/06/2026 08:00

Không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết của Đảng, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được các cấp ủy tổ chức nhằm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của Đảng ủy xã Việt An thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc theo dõi, cổ vũ. Ảnh: V.AN
Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của Đảng ủy xã Việt An thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc theo dõi, cổ vũ. Ảnh: V.AN

Lan tỏa tinh thần nghị quyết

Xã Việt An là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp xã năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các chi bộ trực thuộc theo dõi, cổ vũ.

Được Chi bộ thôn Phú Toản (xã Việt An) phân công dự hội thi do Đảng ủy xã tổ chức, đảng viên Lê Văn Tuấn đăng ký nội dung dự thi “Đưa Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Việt An nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống”. Với sự chuẩn bị công phu, kết hợp thuyết trình với trình chiếu slide, gắn liên hệ thực tiễn địa phương, đảng viên Lê Văn Tuấn vượt qua 44 thí sinh dự thi để đoạt giải Nhất khối chi bộ và được Ban tổ chức hội thi trao giải thí sinh có đề cương bài giảng hay nhất và thuyết trình hay nhất.

Đảng viên Lê Văn Tuấn chia sẻ, trong quá trình nghiên cứu xây dựng nội dung dự thi, anh lĩnh hội sâu sắc hơn tinh thần nghị quyết của Đảng bộ xã. Từ đó khơi gợi được cảm hứng để chuyển tải thành bài dự thi mang đậm hơi thở thực tiễn và tự tin thuyết phục Ban giám khảo khi thuyết trình. “Từ hội thi, tôi xác định rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ của người đảng viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm, hiểu, chung tay thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng”, đảng viên Lê Văn Tuấn cho biết.

Tại Đảng bộ UBND thành phố, 14 thí sinh bước vào vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của Đảng bộ đã cùng nhau nêu cao tinh thần nghị quyết của Đảng bằng hơi thở của thực tiễn sinh động tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Các thí sinh thuyết phục Ban giám khảo bằng bản lĩnh, sự tâm huyết ở mỗi phần thi, bắt đầu bằng những trang đề cương được đầu tư công phu, chặt chẽ đến những phút giây thuyết trình thăng hoa và phần trả lời vấn đáp sắc sảo.

Theo bà Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, các thí sinh đã thành công trong việc chuyển hóa tinh thần nghị quyết của Đảng thành những giải pháp hành động thực tiễn cao. Ở đó, thể hiện được những lát cắt đầy khát vọng phát triển: từ sự bứt phá của quản trị số tư pháp lấy người dân làm trung tâm, đến chiều sâu nhân văn trong sứ mệnh chấn hưng văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và cả quyết tâm hiện thực hóa các chỉ số tăng trưởng đột phá đưa thành phố vươn mình trong kỷ nguyên mới...

Bồi dưỡng lực lượng nòng cốt

Trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên diễn ra ở thời điểm các cấp ủy đánh giá một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có ý nghĩa khơi dậy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới tư duy trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, xác định trách nhiệm, tinh thần hành động để những mục tiêu chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhanh chóng chuyển hóa thành giá trị thực tiễn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo xã Việt An trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải. Ảnh: V.AN
Lãnh đạo xã Việt An trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải. Ảnh: V.AN

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đặng Thị Lệ Thủy kỳ vọng: “Với kinh nghiệm, kỹ năng được trau dồi qua hội thi, các thí sinh sẽ tiếp tục góp phần là những ngọn lửa lan tỏa niềm tin, không ngừng nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số nhằm đưa công tác tuyên truyền miệng thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng”.

Từ thành công của hội thi do Đảng ủy phường Hòa Khánh tổ chức, theo ông Dương Hiển Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đây cũng là cơ sở để cấp ủy đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của phường. Từ đó, đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sát với yêu cầu, nhiệm vụ ở các tổ chức Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy các cấp từng bước kiện toàn, củng cố. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Mai Thị Thu nói, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cùng sự đa dạng của các luồng thông tin, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Từ hội thi, cấp ủy các cấp phát hiện những nhân tố mới, có kỹ năng, phương pháp truyền đạt tốt để tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương, đơn vị và thành phố trong thời gian tới.

HÀN GIANG