Từ nữ CEO công nghệ đến ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc
ĐNO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seong-sook, đương kim Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp, làm ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-sook (59 tuổi) sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, sau bà Han Myeong-sook, người giữ cương vị này trong giai đoạn 2006 - 2007.
Gương mặt tiêu biểu của ngành công nghệ Hàn Quốc
Điều khiến đề cử này thu hút sự quan tâm còn nằm ở hành trình đặc biệt của bà Han Seong-sook, một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành công nghệ Hàn Quốc.
Theo The Korea Times, bà Han Seong-sook tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Nữ sinh Sookmyung. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò phóng viên chuyên trách lĩnh vực công nghệ thông tin trước khi gia nhập Empas, một trong những cổng thông tin internet đời đầu của Hàn Quốc, vào năm 1997.
Bước ngoặt lớn đến khi bà gia nhập Naver, nền tảng internet lớn nhất Hàn Quốc. Tại đây, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ phụ trách chất lượng tìm kiếm, quản lý dịch vụ đến lãnh đạo các bộ phận kinh doanh cốt lõi.
Năm 2017, bà trở thành nữ CEO đầu tiên trong lịch sử của Naver. Trong 5 năm điều hành, bà được ghi nhận đã giúp doanh nghiệp mở rộng từ một công cụ tìm kiếm truyền thống thành hệ sinh thái số đa lĩnh vực, phát triển mạnh thương mại điện tử, nội dung số, dịch vụ nền tảng và các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau khi rời vị trí Giám đốc điều hành Naver năm 2022, bà Han Seong-sook đảm nhiệm công tác phát triển kinh doanh của tập đoàn tại thị trường châu Âu, đồng thời giữ vai trò cố vấn cho Naver và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp internet Hàn Quốc.
Sau đó, bà gia nhập chính trường với cương vị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp. Bà triển khai chương trình “Startup for Everyone” (Khởi nghiệp cho mọi người) với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương và nhà sáng tạo nội dung tiếp cận môi trường kinh doanh số.
Sáng kiến này được đánh giá là góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh của hệ sinh thái nền tảng trực tuyến tại Hàn Quốc.
Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này, bà Han Seong-sook góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ lên mức cao nhất từ trước đến nay; đồng thời triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Kỳ vọng trong kỷ nguyên AI
Việc lựa chọn bà Han Seong-sook diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang bước vào cuộc cạnh tranh toàn cầu về AI, bán dẫn và kinh tế số.
Khi công bố quyết định đề cử, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik nhấn mạnh, bà Han Seong-sook là người hội tụ cả tư duy thực tiễn, tinh thần đổi mới của khu vực tư nhân và tư duy đổi mới sáng tạo, đồng thời am hiểu sâu sắc yêu cầu chuyển đổi xã hội dựa trên AI. Đây là nhân vật phù hợp để dẫn dắt Hàn Quốc trong thời kỳ chuyển đổi AI đang diễn ra với tốc độ chưa từng có.
The Korea Times dẫn lời Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik: “Bà Han Seong-sook có khả năng biến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, vốn đang được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành bán dẫn và xuất khẩu, thành tăng trưởng bao trùm, lan tỏa tới mọi tầng lớp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.
Việc lựa chọn một nhà lãnh đạo trưởng thành từ lĩnh vực công nghệ ở vị trí ứng viên đứng đầu nội các cũng phản ánh những ưu tiên phát triển của Hàn Quốc trong giai đoạn mới. Bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống, Seoul đang đặt kỳ vọng lớn vào AI, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp như những động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
Dù đề cử Thủ tướng cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn, khả năng bà Han Seong-sook được thông qua được cho là cao do đảng cầm quyền hiện nắm đa số trong Quốc hội nước này, gồm 300 thành viên.
Theo The Korea Times, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mới đây cho biết, đương kim Thủ tướng Kim Min-seok sẽ rời vị trí, chuẩn bị tranh cử chức lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền tại đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9/2026.