Chính quyền - đoàn thể

Đà Nẵng rà soát tiến độ, nguồn lực các chính sách giảm nghèo và bố trí dân cư vùng thiên tai

THÀNH CÔNG 10/06/2026 10:50

ĐNO - Ngày 10/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ban, ngành về tiến độ xây dựng các nội dung trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

dsc02837.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG

Các nội dung thảo luận tại buổi làm việc gồm: dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 6.282 hộ dân với tổng kinh phí hơn 1.233 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, địa phương cần khoảng 3.486 tỷ đồng vốn đầu tư các khu tái định cư tập trung. Đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị tư vấn đang khảo sát thực tế, dự kiến trình UBND thành phố vào tháng 10/2026.

Về chính sách giảm nghèo đặc thù, Sở đã hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề tháng 6/2026. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 490,8 tỷ đồng/năm; trong đó ngân sách thành phố bảo đảm 319,4 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm trình tự, thủ tục, chất lượng và tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh cần làm rõ những nội dung mới, điểm nổi bật và tính đặc thù của các cơ chế, chính sách sau khi thành phố Đà Nẵng hợp nhất.

Đồng thời, các đơn vị phải đánh giá kỹ đối tượng thụ hưởng, nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi trong quá trình triển khai thực tế.

THÀNH CÔNG