Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các địa phương
ĐNO - Sáng 10/6, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ đại biểu gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hải Nguyễn Thị Anh Thảo.
Kiến nghị gỡ vướng quy hoạch treo
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố sớm rà soát, xử lý các dự án kéo dài nhiều năm, nhất là khu vực bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa, tái định cư để ổn định cuộc sống.
Về hạ tầng, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn lực hoàn thiện giao thông, mở rộng các tuyến đường kết nối, xử lý các điểm nghẽn và tình trạng ngập úng cục bộ.
Các dự án chỉnh trang đô thị cần đẩy nhanh tiến độ; quỹ đất và các công trình, khu di tích lịch sử - văn hóa đã đầu tư cần có giải pháp khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.
Ngoài ra, cử tri đề xuất nâng cao quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường du lịch văn minh và mong muốn chính quyền tăng cường đối thoại, thông tin rõ ràng về tiến độ giải quyết các kiến nghị.

Định hướng trẻ hóa cán bộ cơ sở
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri khi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Thành phố đang triển khai hàng loạt dự án động lực quy mô lớn như: Cảng Liên Chiểu, Khu du lịch Làng Vân, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất cùng nhiều dự án đô thị, du lịch, tạo động lực mới cho nền kinh tế.
Đối với địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo thành phố đánh giá đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị chất lượng cao nhờ khai thác không gian kinh tế đêm và các dự án ven biển.
Liên quan công tác sắp xếp tổ dân phố, khu dân cư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm dân cư, lịch sử và định hướng quy hoạch.
Thành phố cũng định hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về lĩnh vực môi trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy.
Đối với các kiến nghị về mở rộng kiệt, hẻm, cải thiện hạ tầng dân sinh, cần phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức của nhân dân. Lãnh đạo Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch theo dõi, cập nhật thường xuyên và công khai kết quả giải quyết từng kiến nghị để cử tri giám sát.
* Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Điện Bàn trước kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
.jpeg)
Tổ đại biểu số 8 tham gia tiếp xúc gồm các đại biểu: Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố; Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Bàn.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 8 thông tin tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm trên địa bàn Đà Nẵng; kết quả một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của HĐND thành phố thời gian vừa qua.
Cử tri phường Điện Bàn đề nghị thành phố có giải pháp kiểm soát tốt vật giá, giảm thiểu lạm phát; xử lý tình trạng cát bồi đồng ruộng; hỗ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất, giảm diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang; tiếp tục siết chặt quản lý an toàn thực phẩm.

Cử tri đề nghị nâng cấp các tuyến giao thông và tuyến kè chống sạt lở ở khối phố Đông Khương 1, 2; sớm gỡ bỏ một số quy hoạch “treo” trong thời gian dài trên địa bàn phường để đảm bảo quyền lợi người dân; sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri yêu cầu có thông tin rõ ràng về dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.
Tiếp thu ý kiến cử tri, Tổ đại biểu số 8 giải trình cụ thể một số vấn đề; đồng thời cam kết chuyển các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri đến cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm.
* Sáng 10/6, Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường An Khê chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố; Nguyễn Lê Mậu Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê.
Tại hội nghị, gần 30 kiến nghị, ý kiến cử tri thuộc nhiều nhóm vấn đề: đất đai, môi trường, trật tự vỉa hè, quy hoạch xây dựng, an sinh xã hội, thu thuế phi nông nghiệp… được phản ánh đến tổ đại biểu HĐND thành phố.
Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc nhiều hộ dân nộp thuế phi nông nghiệp đều đặn từng năm nhưng bây giờ vẫn bị đơn vị thuế thành phố thông báo nợ khiến người dân lo lắng.
Cử tri cũng phản ánh việc từ năm 2013 đến nay, 28 hộ gia đình quân nhân tại tổ 25 vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất cho diện tích đất ở; mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các sở, ngành thành phố và đơn vị lực lượng vũ trang, tổ đại biểu ghi nhận, chuyển cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.