Nhiều địa phương thiếu nước sinh hoạt
Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn thành phố nguồn cấp nước sạch vẫn thiếu ổn định, nhất là cao điểm nắng nóng, cần sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại các thôn Phước Lâm, Lập Thuận (xã Hà Nha) vẫn phụ thuộc vào nguồn nước tự chảy từ khe Lim. Khoảng 500 hộ được cấp nước ổn định từ công trình này.
Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng, lượng nước khe Lim suy giảm dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt tại các hộ dân cuối tuyến. “Những hộ gần đường ống còn có nước sử dụng, nhưng các hộ ở cuối tuyến nhiều khi không có nước”, một người dân thôn Lập Thuận cho biết.
Tại xã Hà Nha, trước đây chính quyền địa phương từng hỗ trợ 200 triệu đồng để khoan giếng công suất lớn phục vụ cấp nước. Tuy nhiên khi hạn hán kéo dài, nguồn nước giếng cũng cạn kiệt, khiến nhiều khu dân cư thiếu nước sinh hoạt.
Các thôn khác chủ yếu dùng nước tự chảy từ khe Bò hoặc giếng khoan. Ông Hà Duy Linh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hồng là đơn vị quản lý công trình khe Lim cho biết, hợp tác xã đã đề nghị UBND xã Hà Nha hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình nước sinh hoạt đầu nguồn khe Bò và khe Lim đang xuống cấp, hư hỏng, bồi lấp, gây khó khăn cho việc cấp nước.
.jpg)
Tình trạng thiếu nước sạch, cùng với hạn chế về công trình và hệ thống đường ống, cũng là khó khăn tại các xã Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận… Công trình cấp nước tập trung do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ, đặt tại trung tâm xã Phú Thuận đã xuống cấp, quy mô và công suất nhỏ.
Không chỉ thiếu hụt nguồn cung, nhiều công trình cấp nước hiện hữu còn chịu áp lực lớn do hạ tầng xuống cấp và nhu cầu tăng nhanh. Tại Nhà máy nước Đại Lộc, nguồn nước thô phụ thuộc hoàn toàn vào sông Vu Gia, nhưng mực nước sông thường xuyên xuống thấp. Nhiều thời điểm, nhà máy phải dùng bơm dã chiến để đưa nước vào họng thu, duy trì hoạt động.
Ông Huỳnh Ngọc Chương, Giám đốc Nhà máy nước Đại Lộc cho biết, công suất thực tế của nhà máy hiện chỉ đạt khoảng 5.000m3/ngày đêm, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu toàn khu vực (8.000m3/ngày đêm). Nhà máy đang cấp nước cho khoảng 4.700 hộ dân cùng nhiều cơ quan, trường học và cơ sở y tế.

Áp lực còn đến từ hạ tầng kỹ thuật xuống cấp. Nhiều tuyến ống đầu tư từ hơn 20 năm trước đã hư hỏng, thường xuyên gặp sự cố. Hệ thống xử lý, thiết bị vận hành và đồng hồ nước cũng xuống cấp trầm trọng, đẩy tỷ lệ thất thoát nước lên hơn 30%.
“Để nâng công suất, thay thế đường ống cũ và giảm thất thoát nước cần nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, quá trình đầu tư, nâng cấp hiện còn nhiều vướng mắc”, ông Chương nói.