World Cup 2026 lập kỷ lục với 3 lễ khai mạc hoành tráng tại Mexico, Canada và Mỹ
Kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 sẽ mở màn bằng chuỗi 3 buổi lễ khai mạc riêng biệt, quy tụ dàn siêu sao Shakira, BTS và Katy Perry trong một bữa tiệc âm nhạc chưa từng có.
World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu. Thay vì một buổi lễ duy nhất như truyền thống, giải đấu năm nay sẽ tổ chức chuỗi 3 lễ khai mạc diễn ra tại 3 thành phố chủ nhà của 3 quốc gia: Mexico, Canada và Mỹ. Đây là nỗ lực của FIFA nhằm tôn vinh bản sắc riêng biệt của các nước đồng chủ nhà đồng thời tạo nên sự lan tỏa toàn cầu ngay từ ngày lăn bóng đầu tiên.

Ba sắc thái khai mạc tại ba quốc gia chủ nhà
Mỗi buổi lễ khai mạc được thiết kế với thời lượng và chủ đề riêng biệt, phản ánh chiều sâu văn hóa của từng khu vực. Sợi dây liên kết duy nhất giữa các sự kiện này là hình ảnh chiếc cúp vàng World Cup được tái hiện qua lăng kính nghệ thuật của các đạo diễn hàng đầu thế giới.
Mexico City: Sắc màu truyền thống và Shakira
Buổi lễ đầu tiên diễn ra tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City vào rạng sáng ngày 12/06 (giờ Việt Nam). Với sức chứa gần 87.500 chỗ ngồi, đây là tâm điểm chú ý khi khai màn giải đấu. Chương trình kéo dài hơn 16 phút do Balich Wonder Studio sản xuất, tập trung vào nghệ thuật "papel picado" (cắt giấy truyền thống) đặc trưng của người Mexico.
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc chính thức "Dai Dai" biểu diễn cùng Burna Boy. Dàn nghệ sĩ tên tuổi khác như J Balvin, Danny Ocean và Los Angeles Azules cũng sẽ góp mặt để tạo nên một không gian âm nhạc sôi động trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi.

Toronto và Los Angeles: Đa văn hóa và Công nghệ
Ngày 13/06 (giờ Việt Nam), không khí lễ hội sẽ tiếp nối tại Canada và Mỹ. Tại sân vận động Toronto, buổi lễ với chủ đề "Mảnh ghép văn hóa" (Cultural Mosaic) sẽ tôn vinh sự đa dạng của đất nước lá phong với sự góp mặt của Michael Bublé và Alessia Cara. Trong khi đó, sân vận động Los Angeles tại Mỹ sẽ trình diễn một show nghệ thuật thị giác hiện đại, nhấn mạnh vào tầm ảnh hưởng của văn hóa đại chúng với Katy Perry là nghệ sĩ chính.
| Địa điểm tổ chức | Thời gian bắt đầu (Giờ VN) | Nghệ sĩ tiêu biểu |
|---|---|---|
| Estadio Azteca (Mexico) | 00:30 ngày 12/06 | Shakira, Burna Boy, J Balvin |
| Sân vận động Toronto (Canada) | 00:30 ngày 13/06 | Michael Bublé, Alanis Morissette |
| Sân vận động Los Angeles (Mỹ) | 06:30 ngày 13/06 | Katy Perry, LISA (Blackpink), BTS |
Bước đột phá với Halftime Show tại chung kết
Không chỉ dừng lại ở các buổi lễ khai mạc, FIFA lần đầu tiên xác nhận sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn giữa hiệp (halftime show) theo phong cách Super Bowl tại trận chung kết diễn ra vào ngày 20/07 (giờ Việt Nam) tại New York. Madonna, BTS và Shakira là những cái tên được kỳ vọng sẽ biến trận tranh ngôi vương trở thành một sự kiện giải trí toàn cầu chưa từng có tiền lệ.
Thách thức về hậu cần và an ninh
Việc tổ chức đồng thời nhiều sự kiện lớn đặt ra áp lực khổng lồ cho các quốc gia chủ nhà. Tại Mexico City, chính quyền đã phải huy động lực lượng an ninh lớn để đối phó với các cuộc biểu tình của nghiệp đoàn giáo viên (CNTE) đe dọa phong tỏa các tuyến đường đến sân vận động. Trong khi đó, Toronto và Los Angeles đang tập trung tối đa vào việc điều phối giao thông và quản lý đám đông quốc tế đổ về.

Dự kiến, chuỗi sự kiện khai mạc sẽ thu hút khoảng 200.000 khán giả trực tiếp tại các sân vận động và hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình. Sau mỗi buổi lễ kéo dài khoảng 13-16 phút, ban tổ chức sẽ có 25 phút để dọn dẹp sân cỏ, nhường chỗ cho các đội tuyển khởi động và chuẩn bị thi đấu chính thức.