Theo gương Bác

Lan tỏa điều tốt đẹp cùng hạt gạo nghĩa tình

PHƯỚC AN 12/06/2026 08:01

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã duy trì hiệu quả các mô hình hỗ trợ từ những hạt gạo được chắt chiu trước mỗi bữa cơm, qua đó nghĩa tình cộng đồng tiếp tục được vun đắp, lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.

10-6hugao 1
Chi hội Phụ nữ khối phố Phú Quý (phường Quảng Phú) dành nguồn kinh phí từ mô hình “Hạt gạo sẻ chia” đỡ đầu cho em Đinh Tiến Đạt. Ảnh: P.A

Vừa qua, em Đinh Tiến Đạt (sinh năm 2019, phường Quảng Phú) tiếp tục được nhận hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Chi hội Phụ nữ khối phố Phú Quý thực hiện. Gia đình Đạt thuộc diện khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, cha không có việc làm ổn định. Trước hoàn cảnh đó, từ năm 2025, Chi hội Phụ nữ khối phố Phú Quý nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng mỗi tháng và duy trì đến khi em đủ 18 tuổi.

Bà Ngô Thị Vân, Chi hội trưởng Phụ nữ khối phố Phú Quý cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ em Đạt được trích từ mô hình “Hạt gạo sẻ chia”. Thực hiện phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, năm 2026, chi hội triển khai mô hình với 32 hội viên tham gia. Theo đó, mỗi hội viên tiết kiệm một phần gạo trong bữa ăn hằng ngày để gây quỹ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mô hình còn gắn với nhiều hoạt động nhân ái như cắt tóc miễn phí, tổ chức “Bữa cơm yêu thương”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Vừa qua, chi hội đã bán số gạo tiết kiệm được và quy đổi cùng nguồn đóng góp của hội viên, thu được khoảng 1,5 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chi hội tặng 900 nghìn đồng hỗ trợ đỡ đầu quý 2 cho em Đạt. Phần kinh phí còn lại sử dụng để nấu 20 suất ăn miễn phí tặng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Trần Thị Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú, mô hình “Hạt gạo sẻ chia” triển khai tại khối phố Phú Quý cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác chăm lo an sinh xã hội. Mô hình không chỉ hỗ trợ trẻ em nghèo, người dân khó khăn mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trong mỗi hội viên. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp lại các khối phố, hội tiếp tục nhân rộng mô hình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

10-6hugao 2
Phụ nữ Trà My thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương - San sẻ yêu thương” tặng gạo cho người già neo đơn. Ảnh: ĐVCC

Ở xã Trà My, mô hình “Hũ gạo tình thương - San sẻ yêu thương” đang phát huy hiệu quả tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân. Sau khi kết thúc vụ lúa đông xuân vừa qua, các chi hội phụ nữ thôn Dương Thạnh, Dương Lâm, Dương Trung và Dương Đông vận động hội viên quyên góp hơn 100kg gạo mới. Số gạo này được tặng cho 5 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ nhận 15kg gạo.

Bà Võ Thị Hồng Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My cho biết, địa phương có hai vụ lúa chính trong năm là đông xuân và hè thu. Sau mỗi vụ thu hoạch, hội viên phụ nữ chung tay đóng góp gạo để thực hiện 2 đợt trao tặng trong năm. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên tham gia để ngày càng có thêm nhiều người được hỗ trợ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, “Hũ gạo tình thương” là một trong những mô hình giàu tính nhân văn được các cấp hội duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua. Trong mỗi bữa ăn, hội viên dành lại một phần nhỏ gạo bỏ vào hũ, đến kỳ sẽ tập hợp để tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, mô hình góp phần gìn giữ truyền thống “tương thân tương ái”, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.

PHƯỚC AN