Kinh tế

Chung tay đưa hàng Việt vươn xa

TÂM ĐAN 12/06/2026 10:17

ĐNO - Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả cao, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò chủ thể sản xuất, mà phải là những “sứ giả” lan tỏa niềm tin đến người tiêu dùng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Chiều 11/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Công Thương tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động này.

Tiếp sức cho hàng Việt

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sau hơn 15 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống luôn duy trì mức cao, chiếm 70 - 90%. Nhiều mô hình sáng tạo phát huy hiệu quả như: phiên chợ hàng Việt, điểm bán hàng Việt, không gian OCOP và gian hàng Việt trực tuyến.

dsc05486.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức 14 hội chợ thương mại; hỗ trợ gần 648 triệu đồng (tương đương 50% chi phí gian hàng) cho 166 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

Các hoạt động đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại quốc tế được đẩy mạnh. Đồng thời thành phố đã hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho 13 doanh nghiệp với 20 dự án đầu tư, dư nợ vay các lĩnh vực ưu tiên đạt hơn 150 tỷ đồng.

Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ phát triển OCOP giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, nổi bật là các chính sách: hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy móc, thiết bị; hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/chủ thể đối với hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế và hỗ trợ đến 70% kinh phí xây dựng liên kết sản xuất - tiêu thụ…

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương, hàng Việt cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn từ áp lực cạnh tranh của hàng nhập khẩu, sự bùng nổ của thương mại điện tử, cùng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc.

dsc05533.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương (bên phải) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Minh chứng cho điều này, bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc Đối ngoại khu vực miền Trung Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, dù đơn vị đã có nhiều nỗ lực kết nối cung cầu tại các siêu thị GO! nhưng số lượng sản phẩm OCOP của Đà Nẵng vào hệ thống còn rất khiêm tốn.

Đơn cử tại GO! Đà Nẵng, hiện mới có 21 sản phẩm lên kệ, trong khi toàn thành phố có hơn 500 sản phẩm được công nhận.

Làm gì để hàng Việt vươn xa

Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu nhấn mạnh doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu mạnh nhằm phát triển thị trường hàng Việt bền vững.

Nhìn nhận về rào cản phân phối, Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương cho biết, việc đưa hàng Việt vào siêu thị còn gặp nhiều khó khăn, một phần do doanh nghiệp chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe.

dsc05538.jpg
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã ký cam kết sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng, người tiêu dùng và xã hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong đó, mẫu mã, bao bì sản phẩm của Đà Nẵng còn khá đơn điệu, chưa bắt kịp xu hướng thị trường khi so sánh với hàng ngoại nhập và các địa phương khác.

Bà Phương kiến nghị các siêu thị nên linh hoạt điều chỉnh tiêu chuẩn phù hợp để mở đường cho hàng nội địa; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chú trọng đổi mới thiết kế để sản phẩm bắt mắt, thu hút hơn.

Theo TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, thành viên Tổ tư vấn đề án “Made in Da Nang” cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không phải thiếu sản phẩm, mà là thiếu “hộ chiếu niềm tin”.

Muốn vào chuỗi phân phối hiện đại và đi xa hơn, sản phẩm phải được chuẩn hóa để nhà mua hàng kiểm tra nhanh và người tiêu dùng tin nhanh.

Theo bà Hương, Đề án "Made in Da Nang" ra đời chính là để hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe này từ nhà phân phối và du khách.

dsc05242.jpg
Người dân tìm hiểu, mua sản phẩm tại Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026. Ảnh: TÂM ĐAN

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Lạc Sơn chia sẻ, rào cản lớn nhất của các hợp tác xã nhỏ là thiếu nhân sự chuyên môn cao. Do đó, doanh nghiệp rất cần chính quyền định hướng, tư vấn quy trình chuẩn ngay từ đầu - đơn cử như thủ tục sở hữu trí tuệ.

"Thành phố cũng cần có một đầu mối hỗ trợ kết nối để hướng dẫn doanh nghiệp làm đúng ngay từ bước đầu, tránh sai sót gây lãng phí thời gian và nguồn lực", chị Hiền nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương cho rằng, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần phát huy vai trò tiên phong trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu Việt.

Mỗi đơn vị phải là một “sứ giả” lan tỏa niềm tin hàng Việt đến người tiêu dùng, góp phần đưa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất.

TÂM ĐAN