World Cup 2026

Câu chuyện về giá vé World Cup 2026

KIM OANH 12/06/2026 15:38

ĐNO - World Cup 2026 vừa khởi tranh. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên tục tăng giá vé kể từ khi bán ra lần đầu tiên vào mùa thu năm ngoái. Hiện giá vé World Cup đạt mức kỷ lục tại 11 sân vận động ở Mỹ, 3 sân ở Mexico và 2 sân ở Canada. Nhiều người cũng phàn nàn vì giá niêm yết đã lên tới “năm con số”.

ve.jpg
Vé World Cup 2026 cho trận đấu giữa Mỹ và Mexico vào ngày 15/7 tới. Ảnh: jetpacglobal

Liệu giá vé có thực sự cao?

Năm 1994, lần cuối cùng trước khi các sân vận động ở Mỹ đăng cai World Cup 2026, giá vé khi đó trung bình khoảng 58 USD (1,5 triệu đồng). Vé đắt nhất cho trận chung kết lên tới 475 USD.

Conservation ước tính, điều chỉnh theo lạm phát, con số trên lần lượt tương ứng 131 USD và 1.069 USD nếu theo giá hiện nay. Tuy vậy, sau 32 năm, mọi thứ đã trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều.

Trong trận khai mạc rạng sáng nay 12/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Azteca ở Mexico, giá vé trung bình khoảng 1.300 USD. Trong khi đó, vé rẻ nhất cho trận chung kết có giá niêm yết hơn 10.000 USD (263 triệu đồng), thậm chí còn cao hơn nữa đối với những chỗ ngồi tốt hơn.

AP cho biết, thực tế, vé hạng 3 hay loại thấp nhất, khi mở bán vào năm ngoái cũng có giá gần 200 USD. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung giá vé trung bình ở “bốn con số” (từ 1.000 USD trở lên). Dù vậy, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định, mức giá này phù hợp với thị trường Bắc Mỹ.

Các nhà kinh tế bóng đá nhận định, ba quốc gia chủ nhà của World Cup 2026 gồm Canada, Mexico và Mỹ, là nơi sinh sống của khoảng 200.000 người có tài sản ròng siêu cao, những người sở hữu khối tài sản vượt quá 30 triệu USD.

Nếu nhóm người ưu tú đó bao gồm 82.500 người hâm mộ bóng đá sẵn sàng trả 300.000 USD cho một vé để lấp đầy sân vận động MetLife ở New Jersey trong trận chung kết, thì FIFA sẽ thu về gần 25 tỷ USD. Và đó không phải là mức giá quá cao. Thực tế, vé xem trận chung kết đã từng được rao bán với giá cao hơn nhiều.

Các nhà kinh tế thường có câu trả lời đầy “tự mãn” cho vấn đề này: giá nên được đặt ở mức mà thị trường có thể chấp nhận. World Cup rất phổ biến, vé khan hiếm, và vì vậy, tất nhiên giá vé phải đắt.

Ngược lại, Conservation đặt ngay tít đề bài viết: “Hãy dành chỗ cho người giàu! Lạm phát giá vé World Cup phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo”.

Nói một cách đơn giản, người hâm mộ có thu nhập thấp hơn hay tầng lớp trung lưu lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả khi nói đến giá vé tại World Cup lần này.

Những tấm vé họ có thể mua được vào năm 1994 giờ đây có thể khó với tới, hoặc ít nhất sẽ gây áp lực lớn lên ngân sách gia đình. Thế nhưng, vì niềm đam mê quả bóng tròn, nhiều người trong số họ vẫn nỗ lực để có tấm vé trên sân, thay vì xem qua màn hình. Đó là chưa kể chi phí đi lại, ăn ở... đối với người hâm mộ từ xa đến.

Lượng đặt phòng đến New York giảm

vvw.jpg
Một tiết mục khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Reuters

World Cup luôn được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ngành du lịch Mỹ, nhưng nay phải vật lộn với lượng khách quốc tế giảm sút. Lượng đặt vé máy bay giảm mạnh khi giá vé cho hàng không tăng vọt. Giá vé xem trận đấu đắt đỏ càng làm giảm nhu cầu.

Theo Cirium, lượng đặt phòng từ châu Âu đến New York, thành phố đăng cai trận chung kết ngày 19/7 tới, hiện giảm mạnh 15,8%.
FIFA dự đoán 1,2 triệu người hâm mộ sẽ đổ về thành phố, nhưng Hiệp hội Khách sạn New York chỉ kỳ vọng khoảng nửa triệu người.

Tuy vậy, theo các nghiên cứu của FIFA và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), World Cup 2026 dự kiến ​đóng góp tới 40,9 tỷ USD vào GDP toàn cầu, hỗ trợ hơn 800.000 việc làm trên toàn thế giới và thu hút khoảng 6,5 triệu người tham dự trên khắp Mỹ, Canada và Mexico.

KIM OANH