Đội Nhật Bản chinh phục khán giả bằng “concert ánh sáng”
ĐNO - Là đội mở màn đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) vào tối 13/6 với chủ đề “Văn hóa”, đội Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) đã chinh phục hàng vạn khán giả hai bên bờ sông Hàn bằng màn trình diễn đậm bản sắc văn hóa Nhật.
.jpg)
Là một trong những thương hiệu pháo hoa lâu đời của Nhật Bản, Tamaya Kitahara Fireworks lựa chọn cách kể chuyện bằng ánh sáng thay vì phô diễn các hiệu ứng kỹ thuật phức tạp.
Toàn bộ phần trình diễn được xây dựng trên tinh thần “wabi-sabi” - quan niệm thẩm mỹ đề cao sự hài hòa, cân bằng và vẻ đẹp của những khoảnh khắc giản dị.

Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, đội Nhật Bản đã tạo dấu ấn bằng những chùm pháo đơn được phóng lên từ mặt nước, bung nở trên bầu trời theo từng nhịp điệu âm nhạc.
Không sử dụng nhiều pháo nước hay các hiệu ứng cầu kỳ, màn trình diễn tập trung vào sự chính xác gần như tuyệt đối giữa âm thanh, ánh sáng và cảm xúc.

Theo ông Naganuma Keisuke, Đội trưởng đội Tamaya Kitahara Fireworks, mục tiêu của đội là mang đến một màn trình diễn để khán giả có thể nhận ra ngay phong cách Nhật Bản. Chính sự tiết chế trong cách dàn dựng cùng khả năng đồng bộ cao đã tạo nên nét riêng cho phần thi của đội.
Điểm nhấn ấn tượng nhất xuất hiện ở phần kết màn với hiệu ứng pháo Kamuro - loại pháo thường được sử dụng trong các lễ hội pháo hoa lớn tại Nhật Bản.
Khi nở rộ trên không trung, những tia sáng vàng kim không tắt ngay mà cháy chậm, nhẹ nhàng buông xuống như một tấm rèm ánh sáng, phủ kín bầu trời sông Hàn.
Hình ảnh này không chỉ tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn mà còn mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng cho người xem.

Sự kết hợp giữa pháo hoa được lập trình chính xác theo từng nhịp nhạc và những bản hit quen thuộc đã biến phần trình diễn của Nhật Bản thành một “concert ánh sáng” thực thụ.
Mỗi trường đoạn đều tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đúng với tinh thần giao thoa văn hóa mà đêm thi hướng tới.

Màn trình diễn đội Nhật Bản không đặt nặng yếu tố phô trương mà chinh phục khán giả bằng sự tinh tế, chỉn chu và khả năng kết nối cảm xúc.