Cơn sốt vàng khiến đồng hồ xa xỉ vào lò nung
ĐNO - Khi giá vàng tăng mạnh thời gian qua, nhiều đồng hồ xa xỉ, qua sử dụng, kể cả tồn kho được đưa vào lò nung chảy để tách lấy vàng nguyên chất. Nguyên nhân là giá trị vàng này có giá bán cao hơn giá bán lại của chiếc đồng hồ thành phẩm.

Nhiều ngôi sao Hollywood như George Clooney và Nicole Kidman từng sử dụng đồng hồ Constellation, biểu tượng của sự sang trọng và quyến rũ, của thương hiệu nổi tiếng Omega (Thụy Sĩ) trong các chiến dịch quảng cáo, phim ảnh, sự kiện khác... Với đồng hồ Constellation, vàng có thể được tìm thấy trong vỏ và dây đeo.
Nhưng với giá vàng gần mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay, một số đồng hồ Omega xa xỉ đã qua sử dụng bị đưa vào lò nấu chảy vì giá trị kim loại vàng trong sản phẩm lại cao hơn giá bán lại của nguyên chiếc đồng hồ.
Các cuộc khảo sát của Reuters với hơn 10 nhà buôn, chuyên gia trong ngành và cố vấn đầu tư cho thấy, các mẫu đã qua sử dụng của các hãng như Omega, Patek Philippe, Rolex và TAG Heuer của LVMH bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi xu hướng này.
Tháng 5 mới đây, nhà buôn người Anh Jon White của Gold Traders đã nấu chảy một chiếc Constellation 18 carat sản xuất cuối những năm 1970, một trong hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ phổ biến mà ông đã cho thanh lý từ đầu năm nay khi nhu cầu về vàng đầu tư tăng cao.
Ông Jon White cho biết, hàm lượng vàng của chiếc đồng hồ Constellation ông sở hữu trị giá 5.750 bảng Anh (7.749 USD), cao hơn 35% so với giá trị đấu giá ước tính từ 4.000 đến 4.500 bảng Anh.
Ngoài sản phẩm đã qua sử dụng, hàng tồn kho, dư thừa không tránh khỏi xu hướng trên. James Lamdin, người sáng lập bộ phận đồng hồ cũ Analog Shift của Watches of Switzerland (WOSG.L) nói với Reuters: “Tôi đã thấy rất nhiều đồng hồ giá phải chăng cũng bị nấu chảy. Có rất nhiều hàng tồn kho chưa bán được trên thị trường Thụy Sĩ. Và những chiếc đồng hồ đó về cơ bản hoàn toàn mới, chưa đeo, và chúng chỉ bị tháo dỡ... Họ đã sản xuất quá nhiều”.

Tuy nhiên, việc nấu chảy đồng hồ xa xỉ qua sử dụng để thu về kim loại vàng có giá trị lớn hơn cho cả nguyên sản phẩm khi được đấu giá cũng nhận ý kiến trái chiều. “Tôi thấy điều này rất đáng buồn, bởi vì rõ ràng một khi thứ gì đó đã bị nấu chảy, nó sẽ biến mất mãi mãi”, Adrian Hailwood, chuyên gia về lịch sử chế tạo đồng hồ chia sẻ với Reuters.
Không có số liệu chính thức nào cho thấy có bao nhiêu đồng hồ xa xỉ đang bị nấu chảy. Song, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), tổng lượng vàng tái chế trong quý đầu tiên năm nay tăng 5% lên 366 tấn, trong khi nhu cầu trang sức vàng tăng 31% về giá trị lên 47 tỷ USD. Với dự báo giá có thể trở lại mức cao trong năm nay, áp lực tháo dỡ một số đồng hồ sẽ tiếp tục gia tăng.
Giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức kỷ lục 5.600 USD/ounce vào đầu năm nay khi những lo ngại về căng thẳng thương mại và kinh tế toàn cầu đẩy các nhà đầu tư vào các kim loại quý an toàn. Hiện tại, giá vàng dao động quanh mức 4.200 USD/ounce, gần gấp đôi mức trung bình năm 2024.