Bảng H và G World Cup 2026: Cuộc chiến không khoan nhượng
Các trận đấu ở bảng H và G World Cup 2026 diễn ra ngày 15, rạng sáng 16/6 đang được người hâm mộ trông đợi với dấu chân lịch sử của Cape Verde, cùng tham vọng chinh phục đỉnh cao của các ứng viên vô địch như Tây Ban Nha, Bỉ.

Tí hon và khổng lồ
Trong cuộc đối đầu ở bảng H, Cape Verde như “chú bé tí hon” lần đầu dự World Cup với sứ mệnh cản bước “gã khổng lồ” Tây Ban Nha sừng sỏ của bóng đá thế giới. Là sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, nhưng cuộc đối đầu này có lý do để đón đợi.
Dòng tít “Cá mập xanh tiến ra biển lớn” được nhiều tờ báo quốc tế sử dụng, nói về Cape Verde ở hành trình lần này. Với dân số chỉ hơn 600 nghìn người, Cape Verde phá vỡ mọi dự đoán, trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng, dù là một quốc gia nhỏ bé, song Cape Verde vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng lớn. Không gì là không thể”, giọng Huấn luyện viên Bubista chân thành.
Nói về chiến tích dự World Cup của Cape Verde, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Huấn luyện viên Bubista. Với số lượng người gốc Cape Verde sinh sống ở châu Âu (đặc biệt là Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan) đông hơn cả dân số trong nước, Huấn luyện viên Bubista cần mẫn đi khắp châu Âu thuyết phục những cầu thủ ăn tập tại các học viện hàng đầu về cống hiến cho quê hương.
Dưới thời viên thuyền trưởng này, đội bóng của Cape Verde có hệ thống phòng ngự nhiều lớp, tổ chức kỷ luật và tận dụng triệt để các tình huống phản công tốc độ. Đội chủ động chơi rình rập và giăng bẫy đối phương. Lối chơi này có khả năng được Cape Verde sử dụng khi đối đầu Tây Ban Nha. Họ đến World Cup với tâm thế của một “tân binh cổ tích”, nên không có áp lực thành tích nào ở các cuộc đụng độ.
Tây Ban Nha hoàn toàn trái ngược. Thầy trò Huấn luyện viên Luis de la Fuente không chỉ cần một chiến thắng, mà phải là màn trình diễn thuyết phục trong ngày ra quân, để tạo bước đà cho hành trình chinh phục chức vô địch. Tây Ban Nha cùng Pháp là hai đội được đánh giá cao nhất tại giải đấu năm nay. “Bò tót” còn đến World Cup từ đỉnh châu Âu với chức vô địch Euro 2024, nên sự chờ đợi càng lớn.

Hiểu kỳ vọng đi kèm áp lực, Huấn luyện viên Luis de la Fuente kêu gọi học trò giữ đôi chân trên mặt đất và xem trận đấu với Cape Verde mang ý nghĩa then chốt cho hành trình dài phía trước. Viên thuyền trưởng 64 tuổi khả năng sẽ tạo điều kiện cho những cái tên tốt nhất chào sân ở trận ra quân. Trong đó, những ngôi sao tấn như Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres…, được chờ đợi tỏa sáng trên sân Mercedes-Benz.
Lịch thi đấu bảng H và G có các trận đấu hấp dẫn gồm: Tây Ban Nha - Cape Verde (23 giờ ngày 15/6), Bỉ - Ai Cập (2 giờ ngày 16/6), Saudi Arabia - Uruguay (5 giờ ngày 16/6), Iran - New Zealand (8 giờ ngày 16/6).
Viết trang sử mới
Tại bảng H, Bỉ gặp Ai Cập là trận đấu tâm điểm, nơi cả hai quyết đấu để tạo ưu thế cạnh tranh ngôi đầu bảng. Bi kịch Bỉ không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 như đòn đau trời giáng đối với “Quỷ đỏ”, trong bối cảnh họ sở hữu thế hệ vàng. Đến World Cup 2026, Bỉ quyết “rũ bùn đứng dậy” để theo đuổi giấc mơ tìm kiếm danh hiệu.
Lúc này, Bỉ là sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Điểm mạnh của đội bóng này là khả năng áp đặt lối chơi và chuyển đổi trạng thái nhanh. Họ sở hữu những “máy chạy” có khả năng xuyên phá ở hành lang cánh, kết hợp với một tuyến giữa thừa sáng tạo. Kevin De Bruyne vẫn là “bộ não” trong mọi đường lên bóng của Bỉ. Sự tinh quái và những đường chuyền dọn cỗ mang thương hiệu của anh sẽ là bệ phóng để những mũi nhọn như Jeremy Doku hay Lukaku bắn phá khung thành đối phương.
Với Ai Cập, dù là thế lực của bóng đá châu Phi, họ mới 4 lần dự World Cup và chưa từng vượt qua vòng bảng. Tại giải đấu lần này, nguồn cảm hứng lớn nhất là Mohamed Salah. Ngôi sao này sở hữu lối chơi phản công chớp nhoáng đầy tốc độ, đủ khả năng trừng phạt bất cứ đối thủ nào, nhất là lần này anh có đối tác chất lượng cao là Marmoush, ngôi sao của Man City.
“Chúng tôi sẽ làm tất cả để viết chương mới cho bóng đá nước nhà”, là chia sẻ của Mohamed Salah trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, để cụ thể hóa mục tiêu xa, “vua Ai Cập” và đồng đội cần kết quả tốt trong cuộc đụng độ gần, với Bỉ.