Giao thông - Xây dựng

Dịch vụ vận tải, kho bãi tăng trưởng tích cực

THÀNH LÂN 15/06/2026 07:10

Hoạt động vận tải, kho bãi những tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi đồng bộ của các hoạt động sản xuất, thương mại, du lịch và dịch vụ.

dsc_0037.jpg
Bốc xếp hàng ở Cảng Tiên Sa. Ảnh: THÀNH LÂN

Phục hồi đồng bộ

Theo Sở Xây dựng, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động vận tải, kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khá, phản ánh sự phục hồi đồng bộ của các hoạt động sản xuất, thương mại, du lịch và dịch vụ.

Tổng doanh thu ngành vận tải, dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát (không tính đường sắt và hàng không) tháng 5/2026 ước tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn ngành đạt 17.240 tỷ đồng, tăng 21,2%. Trong đó, vận tải hành khách đạt 2.692 tỷ đồng, tăng 24,9%; vận tải hàng hóa đạt 5.901 tỷ đồng, tăng 22,5%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 8.047 tỷ đồng, tăng 18,8% và dịch vụ bưu chính - chuyển phát đạt 600 tỷ đồng, tăng 24,7%.

Theo ông Tô Văn Hiệp, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, vận tải hàng hóa trong những tháng đầu năm 2026, mặc dù chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu và biến động thị trường. Song, hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn duy trì tăng trưởng tích cực nhờ sự sôi động của hoạt động sản xuất cùng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và linh kiện phục vụ xuất khẩu gia tăng. Hệ thống kết nối giao thông, đặc biệt tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và quốc lộ 14B tiếp tục phát huy hiệu quả trong lưu thông hàng hóa và hỗ trợ giảm chi phí logistics...

dsc_0514.jpg
Dịch vụ vận tải, kho bãi tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong khi đó, ở lĩnh vực vận tải hành khách cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực khi khối lượng vận chuyển hành khách tăng 33,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng vận chuyển hành khách đạt 43,2 triệu lượt, tăng 22,8%. Cùng với đó, doanh thu vận tải hành khách bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn thành phố tăng 33%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải hành khách của hai loại hình vận tải này tăng 24,9%...

Có được kết quả này là nhờ các sự kiện du lịch, thể thao quy mô lớn, nổi bật là giải đấu IRONMAN, góp phần gia tăng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Lượng khách nội địa và quốc tế đến thành phố tiếp tục tăng, tạo động lực cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng quy mô hoạt động...

Điểm sáng hoạt động kho bãi, chuyển phát

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 5/2026, hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát tiếp tục là lĩnh vực đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu chung của toàn ngành vận tải và logistics trên địa bàn thành phố. Việc nâng cấp năng lực bốc dỡ tại hệ thống cảng biển cùng với sự hình thành và phát triển của các trung tâm logistics thông minh tại khu vực Hòa Vang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải duy trì đà tăng trưởng tích cực.

z7837016882360_d3c875798c5186f57581a49e412c6bb6.jpg
Khởi động phần 2 Cảng Liên Chiểu. Ảnh: THÀNH LÂN

Một số doanh nghiệp logistics lớn trên địa bàn tiếp tục phát huy lợi thế về hạ tầng và hệ thống kho vận đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao năng lực khai thác và hiệu quả hoạt động của toàn ngành. Song song đó, hoạt động bưu chính và chuyển phát tiếp tục tăng trưởng khá nhờ sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại, xử lý và quản lý đơn hàng đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao nhận và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Nhìn chung, lĩnh vực kho bãi, hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ và mức độ ứng dụng công nghệ, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế thành phố. Trong tháng 5/2026, doanh thu từ hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát trên địa bàn thành phố tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải chiếm tỷ trọng chủ yếu, với doanh thu tăng 19,2%...

Khảo sát địa chấ
Giai đoạn 2 Cảng Liên chiểu được khởi động. Ảnh: THÀNH LÂN

TS. Võ Duy Nghi, Viện Quản trị kinh doanh FSB (Đại học FPT) cho biết, xu hướng các doanh nghiệp vận tải, logistics chuyển dịch đầu tư vào thị trường Đà Nẵng là một tín hiệu lạc quan. Lĩnh vực vận tải, logistics thường gắn liền với hoạt động sản xuất và thương mại dịch vụ. Khi có nhiều doanh nghiệp vận tải logistics quan tâm, đầu tư vào thị trường Đà Nẵng, chứng tỏ các hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ ở Đà Nẵng rất có tiềm năng, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Đà Nẵng đang hội tụ đủ điều kiện để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp logistics nói riêng đầu tư lâu dài như: môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, đứng tốp đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) và chuyển đổi số (DTI).

Cảng Liên Chiểu đã hoàn thành giai đoạn 1 phần hạ tầng dùng chung và lựa chọn được nhà đầu tư 8 bến cảng container. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp logistics tham gia hoạt động khai thác hàng hóa khi cảng Liên Chiểu được xác định là cảng trung chuyển quốc tế. Khu thương mại tự do sắp hình thành sẽ tạo động lực rất lớn cho hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng Liên Chiểu, kết nối với Khu thương mại tự do. Đây là thị trường vô cùng tiềm năng cho các doanh nghiệp logistics...

THÀNH LÂN