Nỗ lực xóa các “điểm đen” rác thải
Trước tình trạng đổ trộm rác thải, xà bần, chất thải xây dựng tại nhiều khu vực, thời gian qua các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm xử lý và nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tình trạng đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố trở thành vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.
Tại phường Hòa Khánh, công tác xử lý các “điểm đen” về rác thải đang được địa phương triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể.
Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, qua rà soát, trên địa bàn hiện có 29 điểm thường xuyên phát sinh rác thải và tái ô nhiễm. Trong đó có các khu đất trống dọc đường Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, cuối đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đường Nguyễn Chơn nối dài, khu vực chợ tạm Trần Đình Tri, cuối đường Hoàng Thị Loan, các điểm tập kết rác tại Đồng Trí 7, Trà Na 3, Hoàng Văn Thái cùng nhiều tuyến đường dân sinh khác.
Để giải quyết tình trạng này, trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tổ chức 7 đợt ra quân vệ sinh môi trường cấp phường. Hàng chục tấn rác, xà bần tồn đọng được thu gom, vận chuyển, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, địa phương đã cắm 79 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ phát sinh rác thải theo đề xuất của tổ trưởng tổ dân phố. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo cơ sở để xác định trách nhiệm quản lý tại từng địa bàn.
UBND phường Hòa Khánh còn thành lập Tổ kiểm tra, xử lý tình trạng đổ, đốt chất thải sai quy định. Tổ kiểm tra được chia thành ba khu vực gồm Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Sơn với sự tham gia của lực lượng công an, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở và tổ trưởng tổ dân phố.
Tại phường Liên Chiểu, tình trạng đổ trộm rác thải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước đây, một số khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành hay tuyến vành đai phía tây thành phố thường xuyên xuất hiện các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Nguyễn Mạnh Cường (trú tổ 40, phường Liên Chiểu) cho biết, từ khi địa phương lắp đặt biển cấm, tăng cường kiểm tra, tình trạng này đã giảm đáng kể.
Theo ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, công tác bảo vệ môi trường không chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng thuận của cộng đồng dân cư. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền tại các tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống.