“Samurai xanh” trên khán đài World Cup
ĐNO - Không phải ai cũng có thể dự đoán chính xác đội tuyển vô địch World Cup. Nhưng khi hỏi cổ động viên đội nào để lại hình ảnh đẹp nhất khi luôn dọn sạch rác trên khán đài qua các kỳ World Cup, câu trả lời sẽ là: Nhật Bản.

Sự khác biệt
Trong khi nhiều cổ động viên có thể quen với việc bước qua thức ăn thừa và rác thải nhựa, người hâm mộ Nhật Bản lại nổi tiếng với một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
Những chiếc túi màu xanh cổ động viên Nhật Bản vẫy cuồng nhiệt sau khi đội nhà ghi bàn, sau đó được sử dụng để duy trì một truyền thống dọn dẹp rác thải tại World Cup.
Cổ động viên Nhật Bản, còn được gọi “Samurai xanh”, xây dựng được danh tiếng đáng nể về việc dọn dẹp sân vận động bóng đá trước khi rời đi.
Theo ESPN, đội tuyển quốc gia Nhật Bản lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 1998, tại Pháp. Khi đó, cổ động viên Nhật Bản dọn dẹp sân vận động khi trận đấu kết thúc. Giờ đây, đó là cảnh tượng mà cổ động viên bóng đá quen thuộc tại World Cup, cũng như thế vận hội và các sự kiện thể thao lớn khác mà Nhật Bản tham gia.
Bốn năm trước, World Cup tại Qatar, cổ động viên Nhật Bản nhanh chóng tạm dừng bữa tiệc ăn mừng sau chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Đức để dọn dẹp khu vực khán đài sân vận động quốc tế Khalifa nơi họ ngồi.
Cổ động viên Nhật Bản thậm chí còn được bắt gặp tại trận khai mạc giải đấu giữa Qatar và Ecuador, tiếp tục dọn dẹp dù đội tuyển của họ không tham gia.
Dù thắng hay thua, trong các giải đấu năm 2018 và 2022, phòng thay đồ của các cầu thủ Nhật Bản luôn sạch bong sau trận đấu, như một lời cảm ơn. Cạnh đó, vài con hạc giấy origami, một biểu tượng của may mắn và hòa bình, được các cầu thủ Nhật Bản để lại.
Nét đẹp văn hóa của người Nhật
Nhật Bản có câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Tatsu tori ato wo nigosazu” (tạm dịch: Chim cất cánh bay đi không để lại dấu vết nào), với ý nghĩa tổng quát: “Trả lại hiện trạng như lúc ban đầu”.
Scott North, Giáo sư ngành Xã hội học tại Đại học Osaka (Nhật Bản), giải thích với BBC: “Dọn dẹp sau các trận đấu bóng đá là sự mở rộng của hành vi cơ bản được dạy ở trường, nơi trẻ em dọn dẹp lớp học và hành lang. Ngoài ý thức cao hơn về sự cần thiết phải giữ gìn vệ sinh và tái chế, việc dọn dẹp tại các sự kiện như World Cup là cách cổ động viên Nhật Bản thể hiện niềm tự hào về lối sống và chia sẻ điều đó với thế giới”.
Trong khi đó, nhà báo Scott McIntyre cho rằng, đây không chỉ là một phần của văn hóa bóng đá mà còn là một phần của văn hóa Nhật Bản nói chung. Một khía cạnh quan trọng của xã hội Nhật Bản là đảm bảo mọi thứ đều tuyệt đối sạch sẽ, và điều đó đúng trong tất cả sự kiện thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Koichi Nakano, Giảng viên chính trị và lịch sử tại Đại học Sophia, nói với hãng tin AP: “Cổ động viên Nhật Bản tại các sự kiện quốc tế dọn dẹp sân vận động cũng hành xử tương tự như cách họ tận hưởng thể thao khi còn là học sinh. Trọng tâm không chỉ là giáo dục thể chất mà còn là giáo dục đạo đức”.
“Đó không phải là nơi bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích chỉ vì đã mua vé. Đối với chúng tôi, đó là một không gian thiêng liêng. Nếu đó là điều bạn thực sự đam mê, bạn sẽ không muốn để lại nơi quan trọng đối với mình trong tình trạng bừa bộn. Vì vậy, bạn phải dọn dẹp”, cổ động viên Nhật Bản Hirokazu Tsunoda chia sẻ với CNN.
Tám năm trước, Makoto Hasebe là đội trưởng đội tuyển Nhật Bản tại vòng chung kết World Cup tổ chức tại Nga. Makoto Hasebe cho biết bản thân từng đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau cùng đội tuyển Nhật Bản nhưng nhận thấy đường phố Nhật Bản luôn sạch sẽ.
Tsunoda nói, kỳ World Cup lần này, anh mang thêm túi đựng rác đến các trận đấu và cổ động viên từ các quốc gia khác cũng cùng chung tay dọn dẹp.