Đời sống

Ứng phó với sự cố điện do quá tải

HOÀNG HIỆP 16/06/2026 09:10

Những ngày nắng nóng gay gắt và oi bức diện rộng vừa qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều khu vực dân cư ở nông thôn và đô thị bị cúp điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt cục bộ. Công ty Điện lực Đà Nẵng tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống sự cố quá tải trong mùa nắng nóng.

20260608_152312.jpg
Công nhân Công ty Điện lực Đà Nẵng sửa chữa, khắc phục sự cố cúp điện do quá tải tại trạm biến áp ở Nại Hiên Đông T1 giữa nắng nóng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công suất phụ tải tăng

Những ngày vừa qua, trời oi bức, nhiệt độ ngoài trời tăng lên 33 độ C. Nhiều khu vực dân cư ở phường Hòa Khánh, Hòa Cường, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… bị cúp điện đột ngột do sự cố trạm biến áp bị quá tải. Các tốp công nhân Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thức trắng đêm sửa chữa, khôi phục cấp điện.

Nhiều khu dân cư được khôi phục cấp điện sau 1-2 giờ, nhưng cũng có một số khu dân cư bị cúp điện lần 2 giữa khuya do nhu cầu sử dụng điện trong cùng một thời điểm quá lớn, phải đến gần sáng, khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống và nhu cầu sử dụng điện giảm, các khu dân cư mới được khôi phục cấp điện.

Ông Trần Xuân Hoàng (người dân ở đường Hoa Lư, phường Sơn Trà) cho hay, trong tuần qua, các đoạn đường Chu Huy Mân, Nại Hiên Đông 1, Nại Hiên Đông 2, Bùi Dương Lịch… có khi chỉ trong 2 ngày bị mất điện đến 3 lần với tổng thời gian hơn 10 giờ.

Tuy nhiên, khi thấy các công nhân sửa chữa trạm biến áp TĐC Nại Hiên Đông T1 giữa đêm khuya và ngay cả khi trời nắng nóng gay gắt vẫn nỗ lực khắc phục sự cố thì người dân cũng cảm thông, thấu hiểu. “Sau khi được công nhân sửa chữa trạm biến áp, tình trạng cúp điện do quá tải đã được khắc phục. Người dân mong Công ty Điện lực Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra lưới điện và các trạm biến áp để phát hiện kịp thời tình trạng quá tải cũng như chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tránh và hạn chế xảy ra các sự cố cúp điện do quá tải”, ông Hoàng nói.

img_0032.jpg
Mặc dù tăng cường thêm quạt máy để tản nhiệt nhưng trạm biến áp đường Đại Hiệp tại xã Đại Lộc thường xuyên xảy ra sự cố cúp điện do quá tải. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sớm bàn giao lưới điện nông thôn

Cũng trong tuần qua, có khu dân cư ở khu vực Đại Hiệp thuộc xã Đại Lộc trong một đêm bị sự cố cúp điện gần 10 lần do nhu cầu sử dụng điện quá lớn, trong khi trạm biến áp, lưới điện nông thôn được đầu tư, vận hành hơn 15 năm nhưng chậm nâng cấp.

Ông Ngô Văn Thanh (người dân thôn Phú Hải, xã Đại Lộc) cho biết: “Trạm biến áp và lưới điện do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp quản lý, vận hành và chậm bàn giao cho ngành điện quản lý đã nhiều năm nên tiết diện dây dẫn lẫn công suất của trạm biến áp đều quá nhỏ so với nhu cầu sử dụng điện của người dân, nhất là trong mùa nắng nóng. Người dân mong việc tiếp nhận, bàn giao lưới điện cho ngành điện sớm hoàn thành để triển khai nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện”.

Tương tự, nhiều hộ dân ở khu vực Đại Quang thuộc xã Hà Nha cũng phản ánh tình trạng điện áp yếu, không đảm bảo nhu cầu sử dụng cũng như việc chậm bàn giao lưới điện từ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Quang cho ngành điện quản lý, vận hành và nâng cấp.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của UBND thành phố, hiện nay công ty và Điện lực Đại Lộc đã phối hợp với 2 hợp tác xã nói trên cùng chính quyền địa phương tích cực hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo quy định và dự kiến hoàn thành công tác tiếp nhận trong quý III/2026.

Do lưới điện của các hợp tác xã được đầu tư từ trước năm 2009, không còn lưu giữ các hồ sơ đầu tư ban đầu nên phải tổ chức khảo sát lại hiện trạng, lập lại bảng kê và bản vẽ chi tiết… trên tổng chiều dài lưới điện khoảng 52km, dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài.

img_0034.jpg
Lưới điện hạ áp nông thôn do hợp tác xã quản lý, vận hành chậm được bàn giao cho ngành điện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Song song với việc triển khai thủ tục tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của 2 hợp tác xã, công ty cũng khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Trung bố trí vốn để triển khai ngay sau khi hoàn thành tiếp nhận; đồng thời lập phương án sửa chữa thường xuyên nhằm xử lý các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện. Dự kiến việc sửa chữa các trạm biến áp và tuyến đường dây trục hạ áp thuộc khu vực 2 hợp tác xã trong quý II/2027.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng Bùi Đỗ Quốc Huy cho biết, công ty đã và đang thực hiện nhiều đợt cải tạo lưới điện, nâng công suất các trạm biến áp đối với lưới điện thuộc tài sản và phạm vi quản lý của ngành điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao.

Đồng thời đảm bảo cấp điện đến điểm giao nhận điện tại aptomat tổng (cầu dao tự động) trạm biến áp của 2 hợp tác xã. Các trạm biến áp hiện vận hành ổn định, công suất các trạm biến áp đáp ứng nhu cầu phụ tải, cũng như đảm bảo cấp điện đến điểm bán điện tổng cho các hợp tác xã.

Hiện trên địa bàn thành phố còn có thêm Hợp tác xã Duy Sơn chưa thực hiện bàn giao lưới điện. Công ty Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn khi có đề nghị bàn giao của hợp tác xã và có quyết định chuyển giao của UBND thành phố Đà Nẵng theo quy định.

HOÀNG HIỆP