Lấy ý kiến hoàn thiện chính sách về Quỹ học bổng quốc gia
ĐNO - Sáng 16/6, tại Đại học Đà Nẵng, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện chính sách về Quỹ học bổng quốc gia.

Tại hội thảo, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, theo dự thảo Nghị định Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia, có 5 chương trình học bổng bao gồm: học bổng tài năng; học bổng cho người học đi học tại nước ngoài; học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam; học bổng tạo cơ hội phát triển.
Việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng chương trình, tiểu chương trình; bảo đảm khách quan, minh bạch, có cơ chế so sánh, xếp hạng giữa các ứng viên; phòng ngừa xung đột lợi ích và bảo đảm liêm chính trong đánh giá.

Đối với người học không thuộc diện ưu tiên, tiêu chuẩn xét chọn được thiết kế cao hơn, cạnh tranh hơn, đòi hỏi năng lực, thành tích và tiềm năng phát triển nổi trội.
Việc xây dựng và ban hành Nghị định Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách về học bổng, cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác học bổng cho sinh viên, Đại học Đà Nẵng đánh giá cao chủ trương xây dựng Quỹ học bổng quốc gia. Đây sẽ trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế và cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận học bổng; ưu tiên hỗ trợ những nhóm đối tượng cần được quan tâm và các lĩnh vực đất nước đang có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng có những ý kiến góp ý đầy tâm huyết để Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục hoàn thiện Nghị định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.