Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang: Tập trung xây dựng Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực
ĐNO - Ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế tại xã Tam Hải và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xem xét các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển của địa phương.

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đoàn khảo sát danh thắng Bàn Than, Hòn Mang - Hòn Dứa, kiểm tra thực tế tuyến bờ kè đang thi công dang dở và khu vực dự án luồng Cửa Lở. Đây là những công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển du lịch, bảo vệ bờ biển và phục vụ đời sống người dân xã đảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hải đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, các tuyến giao thông kết nối đến Tam Hải hiện cơ bản thuận lợi, tạo điều kiện cho địa phương phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có.
Đặc biệt, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng luồng Cửa Lở, một trong những dự án quan trọng của thành phố nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics khu vực phía Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế của Tam Hải hiện nay như: kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, khả năng thu hút đầu tư còn khó khăn; hoạt động du lịch, dịch vụ vẫn mang tính tự phát; chưa hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ quy mô lớn, đủ sức hấp dẫn để thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Tam Hải cho biết, trong gần 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã chủ động, quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2026. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.

Trong gần 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản chuyến đầu mùa đạt 1.680/3.300 tấn (chiếm 50,9% so với kế hoạch năm 2026); nuôi trồng thủy sản đạt 320/490 tấn (69,9% so với kế hoạch năm 2026). Các chính sách hỗ trợ cho ngư dân được thực hiện đảm bảo, kịp thời.
Hoạt động du lịch diễn ra sôi động với nhiều sự kiện đa dạng, lượng khách lưu trú tăng 180% so với cùng kỳ năm trước. Tam Hải thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án ngay từ đầu năm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo đời sống của nhân dân...

Tuy nhiên, xã đảo Tam Hải gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, một số công trình, dự án chậm tiến độ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc. Địa phương thiếu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, phòng làm việc, thiếu biên chế, chuyển đổi số còn khó khăn…
Lãnh đạo xã Tam Hải kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường ven biển từ bến phà đến bãi Nồm nhằm tạo động lực phát triển du lịch; xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển từ bãi Bấc đến thôn Bình Trung để ứng phó tình trạng sạt lở.
Kiến nghị thành phố đẩy nhanh hoàn thiện dự án kè thôn 3, thôn 4 và tháo gỡ các vướng mắc kéo dài tại dự án Khu văn hóa ẩm thực và Âm nhạc dân tộc “Ngôn ngữ và Thời gian”. Ngoài ra, địa phương mong muốn thành phố quan tâm giải quyết liên quan đến biên chế, cán bộ, hạ tầng chuyển đổi số…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương tập trung xây dựng Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực. Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương; tăng cường liên kết với Chu Lai, Hội An và Cù Lao Chàm để mở rộng không gian phát triển.
Bí thư Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái biển đảo; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, địa phương xây dựng Tam Hải trở thành xã đảo xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và người dân trong bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái biển và ứng phó hiệu quả với tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển.
Địa phương tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, xem đây là mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương phát triển. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nước sạch và các dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời, cần quan tâm các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình phát triển của địa phương.
Đối với các kiến nghị của xã Tam Hải, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân loại, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền.
Các sở, ngành chủ động tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Tam Hải phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trở thành cực phát triển quan trọng ở phía Nam thành phố.

Dịp này, đoàn công tác thăm, tặng quà 10 gia đình người có công trên địa bàn; động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng trao tặng 500 bộ thiết bị lọc nước cho người dân xã đảo.