Lượt trận thứ hai bảng A, B World Cup 2026:Quyết chiến vì ngôi đầu
Lượt trận thứ hai bảng A, B World Cup 2026 diễn ra ngày 18 và rạng sáng 19/6 là nơi các đội quyết chiến vì ngôi đầu bảng cùng tấm vé sớm đi tiếp vào vòng trong.

“Chung kết” bảng
Tại World Cup 2018 trên đất Nga, một khoảnh khắc thú vị xuất hiện khi cổ động viên Mexico tụ tập ăn mừng trên đường phố và không quên cảm ơn người Hàn Quốc. Chiến thắng 2-0 của đội bóng xứ kim chi trước Đức ở lượt cuối vòng bảng đã gián tiếp giúp Mexico đi tiếp. Trước đó, Mexico thắng 2-1 Hàn Quốc trong màn đối đầu trực tiếp. Tại World Cup 2026, duyên nợ một lần nữa tái hiện, khi Hàn Quốc và Mexico tiếp tục xếp chung bảng A. Sau màn chạy đà ở lượt trận khai màn, Hàn Quốc và Mexico được nhận định sẽ cạnh tranh tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.
Trận đấu với Cộng hòa Czech cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của Hàn Quốc. Dù bị đối thủ dẫn trước, các cầu thủ xứ sở kim chi kiên trì tấn công để rồi ngược dòng giành chiến thắng 2-1. “Thêm trận thắng nữa trước Mexico là mục tiêu của toàn đội”, thông điệp được Huấn luyện viên Hong Myung-bo nhấn mạnh đang tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm cho các học trò.
Dễ thấy qua màn trình diễn trước Cộng hòa Czech, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu như một khối thống nhất, tuân thủ yêu cầu chiến thuật tốt. Khả năng phản công nguy hiểm cùng những pha xử lý bóng khéo léo tạo đột biến trên hàng công có thể tiếp tục là “chìa khóa” mở ra chiến thắng. Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan và Oh Hyeon-gyu tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn. Trong đó, sau màn chào sân chưa thật sự như ý về mặt cá nhân, Son Heung-min là người khát khao ghi bàn hơn tất thảy ở màn chạm trán Mexico.
Trên bảng xếp hạng lúc này, Mexico chiếm ưu thế sau chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Một chiến thắng nữa trước Hàn Quốc để khẳng định tham vọng và sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp là điều đội chủ nhà hướng đến. Thể hiện thế trận áp đảo xuyên suốt trận đấu trước Nam Phi cũng cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt và nguồn thể lực dồi dào của Mexico. Với lợi thế sân nhà, sự hưng phấn và hàng công đang vận hành hiệu quả với những cái tên như Quinones, Jimenez hay Alvarado là cơ sở để người Mexico nghĩ về chiến thắng.

Cơ hội chia đều
Tại bảng B, cục diện hiện khá phức tạp khi 4 đội đều có một điểm. Trong ngày khai màn, chủ nhà Canada hòa Bosnia & Herzegovina, trong khi Qatar hòa Thụy Sĩ với cùng tỷ số 1-1. Lúc này, cả 4 đội đều hiểu rằng, kết quả của cuộc đối đầu ở lượt trận thứ hai có thể mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.
Gặp Bosnia & Herzegovina, bài toán đặt ra với Thụy Sĩ là làm sao để tận dụng tốt cơ hội. Ở trận đấu đầu tiên với Qatar, dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu, Thụy Sĩ lại không thể tận dụng cơ hội và phải trả giá với bàn gỡ muộn.
Với Bosnia & Herzegovina, một điểm trong trận ra quân trước chủ nhà Canada cho thấy sự lì lợm. Đội bóng này thi đấu không quá bùng nổ, nhưng sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng tinh thần chiến đấu cao khiến họ trở thành đối thủ khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Sergej Barbarez, Bosnia & Herzegovina đang duy trì chuỗi 9 trận bất bại. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của họ là khả năng kết liễu trận đấu khi đã hòa tới 6 trận liên tiếp sau 90 phút.
Ở trận còn lại của bảng B, Canada đứng trước cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup nếu vượt qua Qatar. Huấn luyện viên Jesse Marsch thừa nhận, Canada chơi “quá rụt rè” trong hiệp một ở trận đấu với Bosnia & Herzegovina, nhưng ông tự hào và hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông tiết lộ bí quyết dùng “nghệ thuật khích tướng” với tiền đạo Cyle Larin để tạo nên bàn gỡ hòa 1-1 quý giá. “Sẽ là một Canada tự tin và bản lĩnh hơn”, lời hứa của viên thuyền trưởng 52 tuổi đang khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.
Với Qatar, một điểm trước Thụy Sĩ đã là cột mốc lịch sử trong lần thứ hai dự vòng chung kết World Cup. Nếu tiếp tục có màn thể hiện tốt và đánh bại Canada, không chỉ niềm vui nhân đôi, cơ hội đi tiếp của đại diện châu Á cũng trở nên sáng sủa hơn.
Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A, B có các trận đấu hấp dẫn: Cộng hòa Czech - Nam Phi (23 giờ ngày 18/6), Thụy Sĩ - Bosnia & Herzegovina (2 giờ ngày 19/6), Canada - Qatar (5 giờ ngày 19/6), Mexico - Hàn Quốc (8 giờ ngày 19/6).