Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I: Giữ mạch nguồn trong hành trình mới
Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I bước vào mùa giải chuyên môn đầu tiên với một tâm thế mới. Không chỉ kế thừa uy tín được vun đắp từ hai giải báo chí địa phương trước đây, giải thưởng còn mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn cho đội ngũ những người làm báo.

Tiếp nối nhiều giá trị
Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một giải thưởng địa phương để trở thành một thương hiệu nghề nghiệp được ghi nhận trong giới báo chí miền Trung. Việc thành phố Đà Nẵng mới tiếp tục duy trì giải thưởng mang tên chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng sau khi hợp nhất không chỉ là sự tiếp nối về mặt hình thức, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống báo chí xứ Quảng.
Mùa giải đầu tiên trên địa bàn thành phố mới ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm tham dự vẫn giữ được sự sắc sảo, tinh thần đi đến tận cùng vấn đề vốn là thế mạnh của báo chí xứ Quảng, đồng thời cho thấy sự thích ứng ngày càng rõ nét với môi trường truyền thông hiện đại.
Nhà báo Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung, thành viên Ban giám khảo nhận xét rằng, các tác phẩm dự giải năm nay có dải đề tài rộng, phản ánh khá đầy đủ những chuyển động lớn của đời sống xã hội, từ việc triển khai các chủ trương của Trung ương, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số đến các định hướng phát triển mới của Đà Nẵng như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế hay công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội.

“Tôi tin rằng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo cây bút khắp nơi. Sự rộng lớn và đa dạng của thành phố Đà Nẵng mới, từ biên giới đất liền tới hải đảo, từ núi rừng tới đồng bằng, từ những đô thị lớn năng động, sáng tạo và hấp dẫn, với những con người giỏi giang, cá tính và thuần hậu, sẽ chính là nguồn đề tài đầy ắp với mọi cây bút”, nhà báo Trần Ngọc Tuấn chia sẻ.
Ở các loại hình phát thanh, truyền hình, nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhà báo Mai Văn Tư, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Trưởng Tiểu ban báo hình, báo nói cho biết, dù là mùa giải đầu tiên tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới, nhưng giải vẫn thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí địa phương cùng nhiều đơn vị chủ lực trong khu vực như VTV8, VOV miền Trung. Nhiều tác giả gắn bó với giải thưởng qua nhiều năm tiếp tục đầu tư công sức cho tác phẩm, từ lựa chọn đề tài đến cách thể hiện, cho thấy tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong việc chuyển tải các vấn đề của đời sống đến công chúng.
Ở thể loại phim tài liệu, phóng sự dài, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có sự đổi mới trong cách tiếp cận đề tài, bố cục hình ảnh, xử lý nội dung và hậu kỳ. Với 22 tác phẩm tham dự, đây là nhóm thể loại có số lượng khá cao so với các năm trước. Nhìn chung, các tác phẩm phản ánh sinh động nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm truyền hình.
Đối với báo nói, phần lớn tác phẩm đã khai thác hiệu quả thế mạnh âm thanh của phát thanh, có giọng đọc tốt, âm thanh hiện trường rõ nét và cách thể hiện gần gũi với văn nói. Một số tác phẩm bám sát thực tiễn, phản ánh các vấn đề thời sự và những nhân tố điển hình trong đời sống.
Tuy nhiên, ở các thể loại phóng sự ngắn, tọa đàm, giao lưu, phỏng vấn của truyền hình cũng như phát thanh, số lượng tác phẩm tham gia vẫn còn khiêm tốn. Theo nhà báo Mai Văn Tư, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng làm công tác truyền thanh ở cơ sở giảm đáng kể, dẫn đến sự sụt giảm nguồn tác phẩm từ các địa phương tham dự giải.

Điểm hẹn của người làm báo
Nếu nhìn từ góc độ người trực tiếp cầm bút, việc mở rộng địa giới hành chính không làm mất đi bản sắc nghề nghiệp mà ngược lại còn mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn.
Nhà báo Nguyễn Đông, phóng viên Báo điện tử VnExpress, cho rằng chính uy tín được tích lũy từ các giải báo chí địa phương trước đây là nền tảng quan trọng để sân chơi mới tiếp tục thu hút các thế hệ phóng viên tham gia. Việc hợp nhất tạo điều kiện để xuất hiện nhiều tác phẩm mang tính liên vùng, có quy mô và tầm vóc lớn hơn.
Đồng quan điểm, nhà báo Thái Bá Dũng, phóng viên Báo Tuổi Trẻ nhận định rằng dù có những thay đổi nhất định về địa bàn công tác, nhưng xét ở góc độ nghề nghiệp, đây là cơ hội để người làm báo mở rộng biên độ sáng tạo. Khi không gian tác nghiệp trải dài từ miền núi, biên giới đến hải đảo, từ nông thôn đến đô thị hiện đại, đề tài báo chí cũng tự nhiên được nâng lên cả về tầm vóc lẫn chiều sâu.
Chia sẻ về mùa giải báo chí đầu tiên của thành phố Đà Nẵng mới, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, thành viên Ban giám khảo bày tỏ sự xúc động khi tên gọi Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục được giữ lại làm tên giải thưởng. Theo ông, đây là sự kế thừa có ý nghĩa đối với truyền thống văn hóa và báo chí của vùng đất xứ Quảng.
Ở góc độ chuyên môn, ông đánh giá cao sự tham gia của gần 300 tác phẩm của các loại hình báo chí. Điều đó cho thấy sức hút của giải thưởng vẫn được duy trì, đồng thời phản ánh tinh thần nhập cuộc đầy trách nhiệm của các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và đội ngũ phóng viên trong khu vực.

Ở mùa giải đầu tiên của thành phố Đà Nẵng mới, điều đọng lại không chỉ là số lượng tác phẩm hay cơ cấu giải thưởng. Giá trị lớn nhất nằm ở sự hội tụ của đội ngũ những người làm báo trên cùng một không gian phát triển mới, cùng phản ánh những chuyển động của quê hương.
Ông Lê Văn Nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố cho hay, từ mạch nguồn được bồi đắp qua nhiều thế hệ người làm báo xứ Quảng, Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hẹn nghề nghiệp uy tín của khu vực miền Trung.
“Các tác phẩm báo chí tham dự giải đã phản ánh bức tranh khá toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Rất nhiều tác phẩm tham dự giải có sự đầu tư công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của những người làm báo. Nhiều tác phẩm là các loạt bài dài kỳ, phóng sự, ký sự, bài phản ánh, phim tài liệu, tác phẩm báo chí đa phương tiện chuyên sâu chất lượng cao, có sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện thú vị, độc đáo về đề tài, cách tiếp cận và xử lý nội dung rất sáng tạo”, ông Lê Văn Nhi chia sẻ.
Trong hành trình phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là động lực để báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của địa phương, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống và khát vọng vươn lên của xứ Quảng hôm nay.
Ban Tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã nhận được 284 tác phẩm của 186 tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí và lực lượng làm báo không chuyên tham dự, tăng gần gấp đôi so với Giải Báo chí thành phố năm 2025 (146 tác phẩm).
Trong đó, báo điện tử có số lượng tác phẩm nhiều nhất với 102 tác phẩm; tiếp đến là bài phản ánh, tường thuật, chính luận báo in (54 tác phẩm), ký báo chí báo in (50 tác phẩm), ảnh báo chí (32 tác phẩm), phóng sự dài - phim tài liệu truyền hình (24 tác phẩm), phóng sự ngắn, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình (12 tác phẩm) và phát thanh (10 tác phẩm).