Nâng cấp xã lên phường:Xây dựng chính quyền hiện đại
Việc chuyển mô hình hành chính từ xã lên phường đặt ra yêu cầu xây dựng nền quản trị mới với tư duy điều hành hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chuyển đổi số mạnh mẽ
Cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu của người dân đối với bộ máy chính quyền ngày càng cao. Không chỉ mong muốn thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, người dân còn kỳ vọng được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội và tiện ích công trên môi trường số một cách dễ dàng. Điều đó đòi hỏi chính quyền phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động điều hành.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hòa Tiến có diện tích tự nhiên gần 65,9km2, dân số hơn 39.500 người. Với quy mô dân số, tốc độ phát triển cùng yêu cầu quản lý ngày càng cao, Hòa Tiến xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền đô thị.
Hiện nay, hệ thống mạng nội bộ, internet tốc độ cao và wifi phủ kín khu vực làm việc của Đảng ủy, UBND xã giúp nâng cao hiệu quả điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến liên tục tăng, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, địa phương đã đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chí thành lập phường. Việc chuyển từ xã lên phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng và cung ứng dịch vụ công, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.
Khi vận hành theo mô hình chính quyền đô thị, Hòa Tiến sẽ tập trung xây dựng nền quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý, điều hành với phương châm “gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn”.
Xã Đại Lộc đã chuẩn bị các điều kiện để phát triển theo mô hình đô thị. Chủ tịch UBND xã Lê Đỗ Tuấn Khương nhìn nhận, xây dựng chính quyền hiện đại phải gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Đó là nền hành chính minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại Lộc chú trọng đầu tư hạ tầng số, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số và xã hội số khi 33/33 thôn được phủ sóng thông tin di động 4G và internet băng rộng.
Đặc biệt, các thôn ở Đại Lộc đều có điểm wifi công cộng tại nhà văn hóa, giúp người dân dễ dàng truy cập internet, tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, học tập và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện quan trọng để thu hẹp “khoảng cách số” giữa các khu vực, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các tiện ích của công nghệ.
Mở rộng tiện ích công
Trong lộ trình phát triển lên phường, xã Điện Bàn Tây tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý dân cư, trật tự xây dựng, môi trường và cung cấp dịch vụ công.

“Địa phương không dừng lại ở việc số hóa thủ tục hành chính mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái số phục vụ toàn diện đời sống người dân. Các nền tảng công nghệ được ứng dụng trong hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, an sinh xã hội, phát triển kinh tế nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn”, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây Võ Như Phong cho biết.
Tương tự, xã Bà Nà hướng đến xây dựng chính quyền số, từng bước thay đổi phương thức điều hành từ quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Các lĩnh vực dân cư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội sẽ được số hóa, kết nối đồng bộ trên nền tảng dữ liệu dùng chung.
Người dân sẽ tiếp cận giao dịch nhiều dịch vụ công trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử, giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ. Chuyển đổi số sẽ triển khai đồng bộ trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và cung cấp thông tin công cộng, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả.
Theo Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn, với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và các dự án động lực đang hình thành, Bà Nà đang từng bước xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mọi đổi mới đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ công ngày càng thuận tiện, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng Bà Nà trở thành đô thị sinh thái, thông minh.
Trong định hướng phát triển Đà Nẵng, xã Núi Thành được xác định là hạt nhân của không gian đô thị phía Nam, đóng vai trò then chốt để hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung với các trụ cột chiến lược. Cũng chính vì thế, xã lên phường, Núi Thành hướng tới mô hình quản trị đô thị hiện đại, chuyên nghiệp và cung ứng tiện ích công thật sự chất lượng.
Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, địa phương sẽ chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.