Môi trường

Nhiều nơi thiếu nước sạch sinh hoạt

KHÁNH HUYỀN 19/06/2026 09:10

Giữa cao điểm mùa nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, hàng trăm hộ dân tại các xã Hòa Tiến, Nam Phước và Hiệp Đức đối mặt tình trạng thiếu nước sạch kéo dài.

Nước giếng vẫn là nguồn nước sinh hoạt chính của nhiều hộ dân tại xã Hiệp Đức. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nước lúc có lúc không

Những ngày đầu tháng 6, nhiều hộ dân tại xã Hòa Tiến rơi vào cảnh thấp thỏm vì nước sinh hoạt lúc có lúc không. Bà Nguyễn Thị Hương (trú thôn 5) cho biết, tình trạng nước yếu diễn ra thường xuyên trong nhiều tháng qua. Vào khung giờ từ 14 giờ đến 20 giờ hằng ngày, nước chảy rất nhỏ hoặc mất hoàn toàn, khiến sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trước phản ánh của người dân, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, hiện nay toàn bộ 22 thôn trên địa bàn cơ bản đã được đầu tư hệ thống đường ống cấp nước sạch. Nguồn nước do Xí nghiệp Cấp nước khu vực 2 thuộc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cung cấp. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thiếu nước và nước chảy yếu. Trên cơ sở đó, UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đồng thời kiến nghị đơn vị chức năng có giải pháp bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân.

Theo thống kê của địa phương, nhiều khu vực trên địa bàn đang bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, tại thôn Lệ Sơn 2, tình trạng áp lực nước yếu diễn ra trên phạm vi toàn thôn. Nhiều khu vực thiếu nước chủ yếu vào khung giờ cao điểm từ 14 giờ đến 18 giờ, trong khi một số nơi thiếu nước cả ngày.

Để bảo đảm đủ nước sạch cho người dân, địa phương đã đề nghị đơn vị cấp nước kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, điều tiết áp lực nước hợp lý, đồng thời ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống đường ống và xem xét bố trí các trạm bơm tăng áp cho những khu vực thiếu nước nghiêm trọng.

Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết, tình trạng thiếu nước tại một số thôn trên địa bàn xã Hòa Tiến xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao.

Bên cạnh đó, việc triển khai thi công Dự án quốc lộ 14B, một công trình trọng điểm của thành phố cũng ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước trong khu vực. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế để có giải pháp khắc phục phù hợp, đồng thời tăng áp lực cấp nước vào các khung giờ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tại xã Nam Phước, tình trạng thiếu nước sạch cũng đang gây khó khăn cho người dân. Trong đó, các thôn Trà Đông, Hà Nhuận, Vĩnh Nam nhiều tuần qua nguồn nước cấp về rất yếu, có thời điểm gần như không có nước sử dụng. Ông Võ Ngọc Lệnh, Trưởng thôn Trà Đông cho biết, toàn thôn có 437 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trở lại đây, nguồn nước cung cấp không ổn định, nhiều hộ không có nước sinh hoạt. Nhiều gia đình phải bỏ tiền đào giếng, kéo mô tơ để bơm nước sử dụng tạm thời.

Lãnh đạo Xí nghiệp Cấp thoát nước Thăng Bình - khu vực Duy Xuyên cho biết, hiện nay Nhà máy nước Khu vực Duy Xuyên có công suất thiết kế 3.000m3/ngày đêm, cung cấp cho hơn 6.200 khách hàng trên địa bàn. Nguyên nhân thiếu nước là do nguồn nước bị nhiễm mặn. Đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá và có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân trong thời gian tới.

Người dân xã Hiệp Đức phải trữ nước giếng để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Dùng nước giếng để sinh hoạt

Trong khi nhiều địa phương đang gặp tình trạng nước máy cấp yếu hoặc mất nước cục bộ, thì tại xã Hiệp Đức, bài toán nước sạch còn khó khăn hơn khi phần lớn người dân vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước máy. Bà Phạm Thị Bạn (thôn Bình Hòa) cho biết, gia đình bà nhiều năm nay vẫn sử dụng nước giếng đào. Mỗi ngày, bà phải múc nước dự trữ vào bồn chứa để phục vụ sinh hoạt.

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức cho biết, hiện nay chỉ có 3 thôn An Đông, An Nam và An Tây được sử dụng nước máy. Còn lại 12 thôn trên địa bàn vẫn chủ yếu sử dụng nước giếng đào, giếng khoan hoặc nguồn nước tự chảy.

Theo báo cáo của UBND xã Hiệp Đức, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về xây dựng Kế hoạch phát triển nước sạch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đã tiến hành rà soát thực trạng sử dụng nước sạch trên địa bàn.

Toàn xã hiện có 3.764 hộ dân, trong đó 826 hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, đạt tỷ lệ 21,94%. Bên cạnh đó, có 1.721 hộ sử dụng nước từ các công trình cấp nước quy mô hộ gia đình như giếng khoan, giếng đào và hệ thống dẫn nước tự chảy, chiếm 45,72% tổng số hộ dân. Tính chung, toàn xã có 2.547 hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tương đương 67,66%.

Chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm khảo sát, bố trí nguồn lực đầu tư để người dân miền núi được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, sở đang phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng năng lực cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn thành phố để xây dựng phương án cấp nước phù hợp.

Đơn vị cũng đang xây dựng Kế hoạch phát triển nước sạch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2026. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn lên 80%.

KHÁNH HUYỀN