Chính trị

Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế về du lịch, văn hóa và thể thao tại châu Âu

DIỆU HẰNG - ĐOÀN CÔNG TÁC 20/06/2026 07:44

ĐNO - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Công quốc Monaco và Vương quốc Tây Ban Nha, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đã làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế, Câu lạc bộ Real Madrid, Quỹ Real Madrid và Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha nhằm thúc đẩy hợp tác về du lịch, văn hóa, thể thao, phát triển đô thị bền vững...

1.jpg
Đoàn công tác tại trụ sở Real Madrid.

Mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch, thể thao và phát triển bền vững

Sáng 19/6, Đoàn công tác đến thăm và làm việc với đại diện Câu lạc bộ Real Madrid và Quỹ Real Madrid nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy mô hình du lịch thể thao và đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương.

Tại buổi làm việc với ông Julio González Ronco, Giám đốc điều hành Quỹ Real Madrid (Real Madrid Foundation) và ông Emilio Butragueño, Giám đốc Quan hệ quốc tế của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Real Madrid, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ sự trân trọng trước sự đón tiếp nồng hậu của đại diện CLB Real Madrid và Quỹ Real Madrid, đồng thời khẳng định sự ấn tượng sâu sắc trước quy mô tổ chức, tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm vận hành thực tiễn của Real Madrid đối với hệ sinh thái công nghiệp thể thao toàn cầu.

Trải qua chuyến khảo sát thực tế đầy thú vị tại sân vận động của CLB, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chia sẻ: Trước đây người hâm mộ chỉ được theo dõi Real Madrid qua màn ảnh nhỏ, lần này được trực tiếp khảo sát cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới tại đây là một trải nghiệm vô cùng ấn tượng.

Giới thiệu tổng quan về địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết Đà Nẵng là thành phố đang có tốc độ phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, thành phố luôn chú trọng công tác đào tạo bóng đá trẻ; địa phương sở hữu CLB bóng đá SHB Đà Nẵng - một đội bóng giàu truyền thống tại giải quốc nội.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chủ động mời nhiều CLB quốc tế đến thi đấu giao hữu nhằm phục vụ người dân và đặc biệt là thúc đẩy, nuôi dưỡng niềm đam mê sân cỏ của thế hệ trẻ.

Với định hướng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm sự kiện, lễ hội và điểm đến du lịch thể thao quốc tế, Đoàn công tác đã chủ động trao đổi và gửi tới ban lãnh đạo Real Madrid 4 nhóm đề xuất hợp tác trọng tâm bao gồm: Nghiên cứu khả năng phối hợp đưa đội bóng huyền thoại Real Madrid cùng các cựu danh thủ nổi tiếng thế giới đến thành phố Đà Nẵng thi đấu giao hữu với các cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, kết hợp giao lưu với người hâm mộ, tạo điểm nhấn truyền thông mạnh mẽ nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh thương hiệu thành phố và kích cầu du lịch thể thao; Hợp tác hướng dẫn công tác đào tạo trẻ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành CLB bóng đá chuyên nghiệp thông qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến; Triển khai các chương trình phối hợp hành động cụ thể với Quỹ Real Madrid trong các dự án mang tính cộng đồng; Chuyển giao phương pháp huấn luyện tiên tiến, xây dựng các chương trình thể thao học đường bài bản.

Đáp lại các đề xuất từ phía Đà Nẵng, ban lãnh đạo Real Madrid hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác. Đại diện CLB đánh giá cao tiềm năng, sự chủ động của chính quyền thành phố và bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng trong việc nghiên cứu tổ chức các trận đấu giao hữu, kết nối đào tạo tài năng trẻ, cũng như sẵn lòng chia sẻ các mô hình kinh doanh, quản lý hiệu quả giúp Đà Nẵng từng bước định hình hệ sinh thái công nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

2.jpg
Mô hình sân vận động Real Madrid Bernabeu.

Đoàn công tác cũng đã có buổi khảo sát thực tế mô hình kinh doanh và quy trình vận hành chuỗi giá trị thương mại tối ưu của Real Madrid.

Tăng cường hợp tác quốc tế, hướng đến phát triển du lịch xanh và đô thị bền vững

* Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Cơ quan Du lịch và Hội nghị Monaco nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch bền vững và quy hoạch đô thị gắn với bản sắc địa phương.

Tiếp đoàn, ông Guy Antognelli, Giám đốc Cơ quan Du lịch và Hội nghị Monaco đã chia sẻ về lịch sử và chiến lược phát triển du lịch dịch vụ của Công quốc.

Từ nền tảng dịch vụ truyền thống, Monaco đã thành công dịch chuyển sang phân khúc phục vụ dòng khách có mức chi tiêu cao thông qua hệ sinh thái dịch vụ đa dạng như du lịch kết hợp hội thảo (MICE), giải đua xe công thức 1, công nghiệp du thuyền cao cấp...

Trong đó, du lịch MICE đặc thù chiếm đến 40% tổng doanh thu toàn ngành. Ông Guy Antognelli nhấn mạnh, Monaco hiện tập trung vào mô hình du lịch chất lượng cao gắn liền với trách nhiệm bảo tồn điểm đến, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (zero carbon) và thúc đẩy du khách cùng tham gia vào quá trình xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái.

11.jpg
Buổi làm việc tại Cơ quan Du lịch và Hội nghị Monaco.

Bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước quy mô tổ chức hơn 500 sự kiện quốc tế hằng năm của Monaco, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị phía Monaco chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về vai trò điều phối của chính quyền và việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân trong công tác định vị, xây dựng thương hiệu du lịch MICE đẳng cấp toàn cầu. Đây là những bài học giá trị để Đà Nẵng nghiên cứu, áp dụng vào định hướng phát triển du lịch chất lượng cao thời gian tới.

Sáng 19/6, tại Madrid (Tây Ban Nha), Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism).

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã giới thiệu bức tranh tổng quan về thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh địa giới hành chính mới, định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch và mục tiêu xây dựng thương hiệu Đà Nẵng là thành phố của di sản, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Sau hợp nhất, các điều kiện thuận lợi đã được tạo ra để tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện quốc tế trên địa bàn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố nhìn nhận Đà Nẵng còn rất nhiều nội dung cần sớm triển khai để nâng tầm du lịch theo hướng xanh, đẳng cấp và bảo tồn giá trị văn hóa.

Từ định hướng đó, thành phố đề nghị UN Tourism hỗ trợ kết nối Đà Nẵng vào các mạng lưới sáng kiến, đối tác (tiếp tục các chương trình đã hỗ trợ thành phố trong năm 2024, 2025); hỗ trợ quảng bá điểm đến Đà Nẵng là điểm đến mới của thế giới; kết nối với các hiệp hội du lịch toàn cầu và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu tư vấn về quản lý điểm đến, quản trị du lịch, du lịch thông minh, du lịch xanh và bảo vệ môi trường.

Các nội dung này có thể thực hiện thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khu vực và quốc tế (mời các chính quyền địa phương, doanh nghiệp tham gia), cũng như các chương trình đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trân trọng trao thư mời của Chủ tịch UBND thành phố gửi Tổng thư ký UN Tourism và các đồng nghiệp đến thăm, làm việc và chủ trì các hội nghị tại Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

12.jpg
Đoàn công tác tại trụ sở UN Tourism.

Chào mừng đoàn, ông Liu Shijun, Giám đốc điều hành UN Tourism giới thiệu về sứ mệnh của cơ quan chuyên môn thuộc Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy ngành du lịch có trách nhiệm, bền vững và dễ tiếp cận, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) toàn cầu.

Bày tỏ sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để Đà Nẵng phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn, đại diện UN Tourism và các chuyên gia của tổ chức đã đi sâu trao đổi về các giải pháp phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng (đặc biệt tại khu vực nông thôn) và xu hướng du lịch sáng tạo gắn với văn hóa, thời trang.

Tham dự buổi tiếp đoàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song đánh giá Đà Nẵng là một địa phương vô cùng năng động, có đầy đủ tiềm năng để tạo bước đột phá cho du lịch Việt Nam.

Với chiến lược trở thành thành phố tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế, Đại sứ kỳ vọng sự hợp tác giữa UN Tourism với thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ mang lại những bước tiến vượt bậc trong thời gian tới.

Trước đó, trong chương trình công tác tại Tây Ban Nha, Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Quỹ Metropoli (Metropoli Foundation). Hai bên đã đi sâu trao đổi, thảo luận về các giải pháp và xu hướng phát triển quy hoạch đô thị hiện đại, chiến lược kiến trúc cảnh quan gắn kết hài hòa với định hướng phát triển du lịch bền vững, tạo không gian sống xanh và tối ưu hóa tài nguyên bản địa.

13.jpg
Đoàn công tác tại trụ sở Metropoli Foundation.

Metropoli được thành lập năm 1987 với mục tiêu hoạt động tại các thành phố và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Metropoli đã hợp tác với nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, áp dụng triết lý “Lãnh thổ Thông minh” (Territorios Inteligentes); đồng thời tham gia tư vấn quy hoạch chiến lược, định vị kinh tế và chuyển đổi đô thị, trong đó có dự án tại Jakarta (Indonesia) về ứng phó với hiện tượng sụt lún tự nhiên.

Các buổi làm việc trong chương trình đoàn công tác không chỉ mở ra các kênh hợp tác, tư vấn quốc tế quan trọng, mà còn cung cấp những mô hình thực tiễn quý báu để Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm chất lượng dịch vụ, chuyển đổi xanh ngành du lịch và khẳng định vị thế trung tâm sự kiện - lễ hội hàng đầu khu vực.

Thúc đẩy hợp tác địa phương, tham khảo mô hình an sinh xã hội nhân văn

* Chiều 19/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa, thể thao và đẩy mạnh hợp tác cấp địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đã chia sẻ khái quát với Đại sứ quán về mục đích, chương trình nghị sự của Đoàn tại Tây Ban Nha. Trọng tâm chuyến công tác lần này hướng vào việc thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa nghệ thuật, xúc tiến hợp tác cấp địa phương và tìm kiếm các giải pháp kết nối, phát triển du lịch bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số trong giai đoạn tới, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng ngành du lịch sẽ đóng vai trò là đòn bẩy kích cầu phát triển toàn diện.

Thông qua các hoạt động xúc tiến quốc tế, địa phương sẽ tự nâng tầm năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tối ưu thị hiếu của du khách trong đa dạng các phân khúc.

111.jpg
Buổi làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Trao đổi với Đoàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song đã giới thiệu khái quát về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Mối quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất khi hai quốc gia đang tích cực hướng tới nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Việt Nam hiện là đối tác thương mại số 1 trong khối ASEAN của Tây Ban Nha.

Chia sẻ về bài học thực tiễn, Đại sứ cho biết trong năm 2025, Tây Ban Nha đã ghi nhận kết quả bứt phá kỷ lục (“Best Performance”) trong lĩnh vực du lịch toàn cầu khi thu hút hơn 95 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu ấn tượng đạt 158 tỷ Euro.

Đại sứ Đoàn Thanh Song cũng gợi mở cho Đoàn về các chính sách đặc thù mang lại hiệu quả cao của nước bạn như cơ chế thu “phí du khách”, đồng thời định hướng thành phố Đà Nẵng nghiên cứu hợp tác sâu với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trong đào tạo nguồn nhân lực và kết nối với Vùng Catalonia trong phát triển mô hình du lịch xanh, bền vững.

Trân trọng cảm ơn những thông tin, định hướng quý báu từ Đại sứ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong các nội dung: Hỗ trợ kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý di sản, danh thắng; Hỗ trợ kết nối quốc tế với các tổ chức, định chế lớn nhằm nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện, lễ hội mang tầm cỡ quốc tế chuyên nghiệp, từng bước đưa du lịch trở thành thương hiệu nhận diện vững chắc của Đà Nẵng; Giới thiệu và kết nối xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị với một địa phương của Tây Ban Nha có nhiều nét tương đồng với thành phố Đà Nẵng; Làm cầu nối hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận, mời đội bóng huyền thoại Real Madrid cùng các cựu danh thủ sang thi đấu giao lưu hữu nghị và kết nối người hâm mộ tại địa phương.

1112.jpg
Đoàn công tác làm việc tại Quỹ ONCE và khảo sát Bảo tàng Typhlological.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Tổ chức Quỹ ONCE (ONCE Foundation) và khảo sát Bảo tàng Typhlological - không gian bảo tàng đặc thù dành cho người khiếm thị duy nhất trên thế giới.

Quỹ ONCE là một tổ chức phi chính phủ có uy tín và sức ảnh hưởng lớn tại Tây Ban Nha, được thành lập vào năm 1988 bởi Tổ chức Người mù Quốc gia Tây Ban Nha. Sứ mệnh cốt lõi của quỹ là thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và tạo dựng việc làm bền vững cho người khuyết tật.

Qua buổi khảo sát, Đoàn công tác đã tìm hiểu sâu về phương thức vận hành nhân văn của Quỹ: tập trung xây dựng cơ chế, giải pháp kỹ thuật và đào tạo nghề để người khuyết tật có thể chủ động tự vươn lên tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho bản thân (mang tính chủ động, bền vững thay vì trợ cấp thụ động).

Đây là mô hình an sinh xã hội tiến bộ mang lại nhiều giá trị tham khảo cho Đà Nẵng trong việc hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cộng đồng yếu thế và xây dựng một đô thị phát triển hài hòa, nhân văn.

DIỆU HẰNG - ĐOÀN CÔNG TÁC