Châu Âu khẩn cấp ứng phó sóng nhiệt
Không chỉ riêng châu Á, người dân trên khắp châu Âu đang oằn mình dưới nắng nóng khốc liệt, có nơi lên tới 45 độ C. Nhiều chính phủ, chính quyền địa phương tại lục địa tăng cường các biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn ở châu Âu, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ em và người mắc bệnh nền, gây thiệt hại cho nền kinh tế châu lục.
Pháp chính thức ban hành “cảnh báo đỏ” về đợt nắng nóng tại 35/96 tỉnh, thành tại nước này kể từ hôm qua (21/6). Nhiệt độ ở nhiều nơi từ tây nam, qua Paris, đến Burgundy đạt 39-42 độ C.
Sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ một ngày trước đó, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố cấm tiêu thụ rượu tại sự kiện Fête de la Musique - lễ hội âm nhạc thường niên diễn ra cuối tuần qua.
Tương tự, lệnh cấm cũng áp dụng tại các sự kiện công cộng khác ở 35 khu vực đang trong tình trạng báo động đỏ, để ngăn ngừa rủi ro sức khỏe do nắng nóng cực đoan, đồng thời tập trung cho nhân viên y tế chăm sóc người dễ bị tổn thương nhất. “Đối với tất cả sự kiện do nhà nước và các cơ quan trực thuộc tổ chức, đã có chỉ thị không được phép phục vụ rượu bia”, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, theo AFP
Trong khi đó, chính quyền Paris ra lệnh mở cửa công viên công cộng 24/24 giờ để người dân và khách du lịch có thể sử dụng làm nơi nghỉ ngơi và tránh nắng nóng.
Ngoài ra, Pháp hủy hàng chục chuyến tàu hỏa, sự kiện thể thao ngoài trời, đóng cửa hoặc điều chỉnh giờ học tại nhiều trường học để ứng phó.
Năm nay, các thành phố như Biarritz và Limoges kêu gọi đăng ký người dễ bị tổn thương vào danh sách địa phương để chính quyền có thể duy trì liên lạc và đáp ứng nhu cầu cần thiết khi nhiệt độ tăng cao.
Tại Tây Ban Nha, nắng nóng bao trùm phần lớn đất nước trong nhiều tuần qua. Đợt này sẽ kéo dài, trong đó ngày 22 và 23/6 dự báo sẽ là đỉnh điểm, nhiều nơi đạt kỷ lục 45 độ C.
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định đóng cửa khu vực cổ động viên bóng đá ngoài trời tại quảng trường Plaza de Colón ở Madrid - nơi đang lắp đặt một màn hình lớn để phát sóng các trận đấu World Cup 2026 bao gồm đội tuyển Tây Ban Nha, khi nhiệt độ quá cao.
Theo Euronews, Tây Ban Nha đã xây dựng một trong những mạng lưới “nơi trú ẩn tránh nắng nóng” được đánh giá tiên tiến hàng đầu thế giới. Mô hình này hiện được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược thích ứng đô thị của nước này, trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng và gây ra nhiều ca tử vong hơn.
Để bảo vệ người dân, Tây Ban Nha tận dụng hệ thống công trình công cộng làm điểm tránh nóng, từ các cơ quan hành chính đến các thiết chế văn hóa và dịch vụ.
Riêng tại thành phố Barcelona, khoảng 400 điểm tránh nóng đã được thiết lập trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm thể thao và trung tâm thương mại, tạo không gian an toàn cho người dân trong những ngày nhiệt độ tăng cao.
Tại Bồ Đào Nha, thời tiết nóng nhất dự báo xuất hiện vào ngày 23 và 24/6, với 42 độ C. Trong khi đó, phần lớn nước Đức cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo khi nhiệt độ có thể gần 38 độ C.
Italia đang chuẩn bị ứng phó đợt nắng nóng bất thường trong những ngày tới. Nhiệt độ tại nhiều thành phố ở miền Bắc và miền Trung nước này có thể đạt trên 40 độ C.
Tại Rome, nhiều du khách phải xếp hàng dưới cái nắng gay gắt để tham quan Đấu trường La Mã, một số người chọn cách tránh nóng dưới lòng đất xung quanh tàn tích của đền thờ Claudius, nơi nhiệt độ mát hơn đáng kể so với trên mặt đất.
Tại thành phố Bologna, người dân và du khách thường xuyên giải nhiệt xung quanh đài phun nước Neptune hơn 400 năm tuổi, cũng như trú ẩn dưới bóng mát của hành lang có mái che của thành phố.
Để đối phó sóng nhiệt cực đoan, khoảng 10 khu vực, bao gồm Lombardy, Piedmont, Liguria, Emilia-Romagna, Tuscany, Lazio, Veneto, Puglia, Umbria và Abruzzo của Italia ban hành hoặc gia hạn các quy định cấm các công việc ngoài trời nặng nhọc.
Ví như, lao động trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và khai thác đá, bị cấm từ 12h30 đến 16h00 vào những ngày được nền tảng giám sát Worklimate đánh dấu có nguy cơ cao, và kèm theo hình phạt đối với hành vi không tuân thủ...
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 4 năm qua châu Âu ghi nhận hơn 200 nghìn người tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, cùng thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD. Tuy vậy, điều này có thể được ngăn ngừa, bằng việc cắt giảm khí thải và mở rộng không gian xanh đô thị... Các nghiên cứu gần đây cho thấy, mức độ ấm lên trung bình ở châu Âu khoảng 2-2,5 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900), gấp đôi mức trung bình toàn cầu.