Hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội
Chương trình kết nghĩa giữa các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố với các địa phương miền núi đang được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, nhất là hỗ trợ an sinh xã hội và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
.jpg)
Kết nối và sẻ chia
Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường Hòa Khánh, Tiên Phước và Sông Kôn vừa tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa. Ngay sau lễ ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi tại xã Sông Kôn với tổng kinh phí 80 triệu đồng trong thời gian 5 năm; đồng thời, tặng heo giống cho 5 phụ nữ nghèo, tổng trị giá 17 triệu đồng.
Theo bà Dương Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh, thời gian tới, 3 đơn vị phối hợp tổ chức các chương trình an sinh xã hội, phiên chợ số, phiên chợ nông sản định kỳ. Những hoạt động này không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần tạo sinh kế ổn định, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng cao và đồng bằng.
Cũng trong đầu tháng 6 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt mô hình “Tổ liên kết phụ nữ làm chổi đót” tại xã Hùng Sơn với 30 phụ nữ địa phương tham gia. Theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, ban tổ chức đã tập huấn cho học viên nắm bắt quy trình từ xử lý nguyên liệu, phơi và bảo quản bông đót chống ẩm mốc đến kỹ thuật quấn chổi...
Đáng chú ý, hội đã kết nối với Hợp tác xã Sinh kế bản địa Việt Nam nhằm cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thời gian tới 2 đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ sinh kế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
.jpg)
Trước đó, từ đầu tháng 1/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kết nghĩa với Đảng ủy xã Hùng Sơn, giai đoạn 2026 - 2030. Từ đó đến nay, nhiều hoạt động hỗ trợ đã được hội triển khai như xây dựng nhà ở, trao quà, hỗ trợ sinh kế và mở các lớp đào tạo nghề cho phụ nữ địa phương.
Bà P’loong Thị Nhát (thôn H’júh), thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con, không có điều kiện sửa chữa căn nhà xuống cấp. Cách đó không xa, chị Coor Thị Nứa (thôn Ki’nonh) gia cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà thiếu an toàn. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Đến nay, 2 căn nhà đã hoàn thiện khang trang, kiên cố, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
Thắt chặt nghĩa tình
Căn nhà của anh Trung Văn Lâm (thôn Gia Cao, xã Phước Trà) vừa được khánh thành sau hơn 2 tháng thi công. Ngôi nhà mới có diện tích 50m2 gồm 3 phòng, nền lát gạch men, mái lợp tôn kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 155 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 125 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.
.jpg)
Căn nhà của anh Lâm là một trong 10 ngôi nhà đại đoàn kết dành cho hộ nghèo tại xã Phước Trà do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Nguồn lực thực hiện được vận động từ sự đóng góp tự nguyện của đoàn viên công đoàn thành phố.
Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà cho biết, đồng bào Ca Dong và Mơ Nông chiếm khoảng 74% dân số địa phương, đời sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sự đồng hành của Liên đoàn Lao động thành phố đã góp phần quan trọng trong việc triển khai các chương trình an sinh, hỗ trợ nhà ở và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Thời gian tới, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về các chương trình an sinh, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nhằm giúp đồng bào có thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Tại xã Trà Đốc, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết, đặc thù của địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn khi hạ tầng chưa hoàn thiện, sinh kế chủ yếu dựa vào rừng núi.
Sau khi có chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy xã đã thực hiện kết nghĩa với Đảng ủy xã Tam Xuân và Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc. Còn UBND xã Trà Đốc kết nghĩa với Sở Tài chính và Công ty Thủy điện Sông Tranh 2. Ngoài ra, nhiều đơn vị trường học ở các xã đồng bằng cũng tổ chức kết nghĩa.
Công tác kết nghĩa giữa địa phương với các cơ quan, đơn vị đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tập trung vào an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.
Cụ thể, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi nhà. Ngoài ra, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 còn triển khai mô hình sinh kế cho các hộ dân Trà Đốc với tổng kinh phí 162,5 triệu đồng, gồm hỗ trợ 500 cây tre tứ quý và 7.700 cây cau nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Ông Lê Xuân Vũ (thôn 2) cho biết, nhận được tiền từ Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 trao tặng, gia đình đã nhanh chóng mua vật liệu khởi công xây dựng nhà. “Mong mỏi lớn nhất của gia đình là ngày về nhà mới vì bao năm qua phải sống trong căn nhà tạm bợ. Có nhà mới rồi thì sẽ vơi nỗi lo mưa bão và sinh hoạt gia đình ấm cúng hơn”, ông Vũ nói.