Xã hội

Đà Nẵng đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

MAI QUẾ - QUỐC CƯỜNG 22/06/2026 15:27

ĐNO - Đà Nẵng đang nâng cao tỷ lệ, phủ sóng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm tối ưu hóa quyền lợi người dân. Giải pháp này giúp dòng tiền hỗ trợ đến tay các đối tượng chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn nhất.

660137000_1264912285844169_3164159869086480419_n.jpg
Công an phường phối hợp với Đoàn phường Thanh Khê đến từng cụm dân cư, từng nhà dân làm vai trò "nhịp cầu số" giúp người dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: MAI QUẾ

Tăng tốc "phủ sóng" chi trả không dùng tiền mặt

Ghi nhận tại UBND phường Thanh Khê ngày 19/6, các cán bộ phường, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố và ngân hàng thương mại đang tích cực tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và đối tượng chính sách thực hiện nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng trên nền tảng dữ liệu dân cư.

Ông Nguyễn Nga (trú tổ 25, phường Thanh Khê) cho biết, suốt hơn 10 năm nhận tiền bảo trợ xã hội bằng tiền mặt, ông luôn thấy bất tiện, nhất là những ngày mưa gió hay lúc ốm đau, việc đi lại và xếp hàng chờ đợi rất vất vả.

"Khi được các cán bộ phường và nhân viên ngân hàng tận tình hướng dẫn, tôi thấy thủ tục nhanh gọn. Từ nay, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào thẻ, tôi có thể nhờ con cháu rút hộ hoặc để dành chi tiêu mà không lo thất lạc như khi giữ tiền mặt. Chủ trương này thực sự thiết thực và văn minh", ông Nga chia sẻ.

1781841896104_2288199347761278264_2457539266768145379_b1170c43aac81c76d52cc75aa73a1c3f(1).jpg
Đa số người dân diện chính sách phường Thanh Khê nhận trợ cấp, an sinh xã hội bằng phương thức thanh toán điện tử. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Không riêng ông Nga, nhiều người dân đến làm thủ tục tại phường Thanh Khê cũng tỏ ra hào hứng với phương thức mới. Việc trực tiếp trải nghiệm những tiện ích công nghệ đã dần thay đổi thói quen dùng tiền mặt bấy lâu nay của một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đây là đợt triển khai thứ 4 của phường nhằm hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm đối tượng trên địa bàn. Tính đến giữa tháng 6/2026, tỷ lệ nhận chế độ qua tài khoản tại phường Thanh Khê đạt 36,4% đối với nhóm an sinh xã hội (2.591/7.104 người) và 74% đối với nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (7.866/10.637 người).

Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê cho biết, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân mở tài khoản, xác thực thông tin và hướng dẫn thanh toán điện tử an toàn. Qua các đợt triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình ủng hộ vì giúp giảm thời gian đi lại, đảm bảo an toàn và minh bạch.

[VIDEO] - Phường Thanh Khê hướng tới mục tiêu chi trả trợ cấp, an sinh xã hội không dùng tiền mặt:

Tương tự, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đang nỗ lực thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tại xã Thu Bồn, tính đến giữa tháng 6/2026, tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 38,3% đối với người có công (645/1.682 người) và 48,6% đối với đối tượng bảo trợ xã hội (1.562/3.215 người).

Trong khi đó, UBND xã Hòa Vang đã phối hợp với ngân hàng tổ chức các đợt mở tài khoản lưu động tại 21 thôn, hỗ trợ thủ tục và thực hiện ủy quyền cho các trường hợp đặc thù. Đồng thời, xã cam kết triển khai chi trả qua tài khoản đi kèm chính sách miễn, giảm các loại phí liên quan thẻ an sinh xã hội.

Nỗ lực vượt khó

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai chi trả an sinh xã hội thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, phần lớn đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi, người neo đơn hoặc khuyết tật nặng nên việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Nhiều trường hợp không có người thân tin cậy để thực hiện thủ tục ủy quyền mở và sử dụng tài khoản.

“Sau sáp nhập, diện tích xã lên tới hơn 108km2, khiến khoảng cách từ các thôn ngoại vi đến trung tâm rất xa. Trong khi hạ tầng giao dịch còn hạn chế với duy nhất một chi nhánh ngân hàng và một trụ ATM, gây ra tình trạng quá tải và bất tiện cho người dân khi cần rút tiền mặt”, ông Dũng nói.

1781852962227_8598565925808574637_8598565925808574637_85a2c6fe09c41e8f384d576ccabc6561.jpg
Công tác triển khai chi trả an sinh xã hội thông qua thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Thu Bồn còn nhiều khó khăn. Ảnh: MAI QUẾ

Để tháo gỡ rào cản địa lý, xã Thu Bồn sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai các phiên giao dịch lưu động tại nhà văn hóa các thôn xa trung tâm để hỗ trợ mở tài khoản tại chỗ, nhằm nâng cao tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

Xã cũng đề xuất các ngân hàng khảo sát, lắp đặt thêm cây ATM hoặc điểm POS tại các cụm dân cư đông đúc; đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh tạp hóa đăng ký làm "đại lý thanh toán" hoặc điểm nạp/rút tiền ví điện tử để người dân có thể đổi tiền mặt ngay tại thôn.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn thông tin về công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn:

Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê thông tin, địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt trên 50% với đối tượng an sinh xã hội và 90% với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Hiện, UBND phường Thanh Khê đang phối hợp với Công an rà soát, cập nhật dữ liệu đối tượng thụ hưởng lên hệ thống dân cư quốc gia để đảm bảo tính chính xác, đồng bộ. Đồng thời, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân nhằm nâng cao tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, tính đến 31/12/2025, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 77,2% (chỉ tiêu giao 80%). Bên cạnh các đơn vị đạt và vượt kế hoạch, vẫn còn một số xã, phường có tỷ lệ khá thấp so với mục tiêu.

Tính đến kỳ chi trả tháng 6/2026, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân trên toàn thành phố đã đạt 79%.

1781851644421_8598565925808574637_8598565925808574637_ab13aa4a23984228f67cd7f378270955.jpg
Nhiều xã, phường cử cán bộ hỗ trợ công tác chi trả an sinh xã hội thông qua thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: MAI QUẾ

Tại Công văn số 5326/UBND-BHXH ngày 12/6/2026, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị quyết liệt đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, phấn đấu đạt mục tiêu trên 83% vào cuối năm 2026.

Trong đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về lợi ích của thanh toán điện tử và chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước, nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện.

MAI QUẾ - QUỐC CƯỜNG