Tài chính - Thị trường

Hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp sức hàng nội địa

HỮU ANH 23/06/2026 08:00

Với tỷ lệ bao phủ cao tại các kênh phân phối hiện đại, hàng nội địa đang khẳng định vững chắc vị thế trên sân nhà. Không chỉ đóng vai trò lưu thông hàng hóa, các nhà bán lẻ tại Đà Nẵng còn định hình thói quen tiêu dùng, nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương, tạo sức bật mạnh mẽ cho sản xuất nội địa.

img_2517.jpg
Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm nội địa chất lượng cao tại hệ thống phân phối hiện đại. Ảnh: TRẦN TRÚC

Dẫn dắt thói quen tiêu dùng

Ông Lê Hồng Ca, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng cho hay, trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị luôn kiên trì xây dựng và phát triển chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm. Hiện tại, hàng Việt đã chiếm tỷ trọng hơn 90% trong tổng cơ cấu kinh doanh tại hệ thống. Không chỉ trưng bày, Co.opMart Đà Nẵng còn tạo điều kiện tối đa thông qua các chương trình khuyến mãi riêng biệt và các chuyến bán hàng lưu động đưa hàng Việt về các vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo với tần suất từ 3 đến 5 chuyến mỗi năm.

Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược của Co.opMart là việc chuyển đổi từ chương trình “Người tiêu dùng và hàng Việt Nam chất lượng cao” sang chương trình “Tự hào hàng Việt” định kỳ vào tháng 8 và tháng 9 hằng năm.

Với quy mô và kinh phí ngày càng lớn, chương trình này không chỉ thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của khách hàng mà còn là cam kết hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất trong nước, tạo ra mối quan hệ tiêu dùng bền chặt theo định hướng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Danavimart, hàng Việt cũng giữ vị thế áp đảo với tỷ lệ 90%. Bà Phan Như Yến, Giám đốc hệ thống Danavimart chia sẻ, đơn vị luôn dành những vị trí trung tâm, bắt mắt nhất để giới thiệu các sản phẩm Đà Nẵng. Đặc biệt, để phục vụ lượng du khách đông đảo, các bảng hiệu tại đây còn được thể hiện bằng tiếng Anh nhằm lan tỏa giá trị thương hiệu Việt đến bạn bè quốc tế.

z7951256077263_27e05ea136d033901107e3c02e52fcde.jpg
Siêu thị GO! Đà Nẵng dành vị trí trung tâm, bắt mắt nhất để trưng bày và giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng. Ảnh: H.A

Đối với riêng hàng hóa Đà Nẵng, bức tranh phân phối vẫn còn những khoảng trống cần lấp đầy để tương xứng với tiềm năng. Bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc đối ngoại khu vực miền Trung, Tập đoàn Central Retail Việt Nam nhìn nhận, hiện trạng ký kết với các nhà cung cấp trên địa bàn thành phố vẫn còn khá khiêm tốn.

Đơn cử tại siêu thị Go! Đà Nẵng, hiện mới chỉ ký kết với 19 nhà cung cấp địa phương cho 250 mã hàng, trong đó có 20 sản phẩm OCOP. Tại siêu thị Go! Điện Bàn và Go! Tam Kỳ, con số này chỉ dừng lại ở cùng 2 nhà cung cấp với 12 mã hàng.

Nhận diện được nút thắt này, từ đầu năm 2026 đến nay, tập đoàn đã tích cực tổ chức các hội nghị kết nối giao thương và đã tiếp cận thêm được 35 nhà cung cấp mới tại Đà Nẵng, hứa hẹn tạo sự bứt phá về độ phủ của hàng địa phương trong hệ thống siêu thị hiện đại thời gian tới.

Gắn kết cung cầu

Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hình thành hạ tầng thương mại với 8 trung tâm thương mại, 761 siêu thị tổng hợp và chuyên doanh cùng 240 chợ các loại. Đây là nền tảng vững chắc để lưu thông hàng hóa, từ đó đưa tỷ lệ hàng nội địa tại các kênh phân phối duy trì ở mức cao, từ 70-90%. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả tại cơ sở, như phiên chợ hàng Việt, điểm bán hàng Việt, không gian OCOP, gian hàng Việt trực tuyến...

z7950670023820_41387a05c7dd1913399ea47f1774549b.jpg
Không gian trưng bày sản phẩm OCOP địa phương tại siêu thị Co.opMart Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ mẫu mã bao bì bắt mắt và chất lượng đảm bảo. Ảnh: H.A

Đánh giá về vai trò của các đơn vị bán lẻ, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, các hệ thống phân phối hiện đại đã đồng hành tích cực trong thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt. Để tiếp tục nâng cao độ phủ cho sản phẩm địa phương, ngành công thương đề nghị các siêu thị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản phẩm OCOP dễ dàng “lên kệ”.

Bà Phương cũng lưu ý các doanh nghiệp sản xuất thành phố phải chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã bao bì để nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự phối hợp hai chiều này chính là đòn bẩy vững chắc để sản phẩm Đà Nẵng không chỉ giữ vững thị trường nội địa mà còn vươn tầm quốc tế.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố, thời gian qua cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức và niềm tin của nhân dân. Nhờ sự triển khai đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, thói quen dùng hàng nội đã trở thành một phần của an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố.

Trong giai đoạn tới, thành phố xác định tập trung phát triển thị trường trong nước và hệ thống phân phối hàng Việt, đẩy mạnh kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và sản phẩm mang thương hiệu Đà Nẵng.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Các cấp, ngành thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ hàng Việt trên môi trường số; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đẩy nhanh xây dựng và phát triển thương hiệu “Made in Da Nang - Niềm tin hàng Việt”…

HỮU ANH