Đưa bộ máy chính quyền đến gần dân
Cùng với nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu quả, xã Phước Trà chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là tập trung huy động nguồn lực xóa nhà tạm nhằm hỗ trợ người dân an cư lạc nghiệp.

Xóa nhà tạm - nhiệm vụ an sinh cấp thiết
Đi vào vận hành tổ chức bộ máy cấp xã mới, Phước Trà khảo sát, ghi nhận có 169 hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão. Trước thực tế đó, địa phương xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ an sinh cấp thiết, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
Trên cơ sở khảo sát đối tượng và xác định nguồn lực thực hiện, địa phương xét đưa 40 hộ vào diện cần xóa nhà tạm năm 2026. Trong đó, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Phước Trà kết nối huy động nguồn lực và đồng loạt phát động xây dựng 35 căn nhà cho các hộ dân ở 6 thôn, với mức hỗ trợ bình quân 125 triệu đồng/căn, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”.
Đến giữa tháng 6/2026, địa phương đã thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 9 nhà. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các căn nhà còn lại, để hộ gia đình có nhà ở kiên cố, ổn định trước mùa mưa bão.
Đáng chú ý, từ nguồn “vốn mồi” của UBND xã, nhiều hộ dân mạnh dạn bỏ thêm kinh phí xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố hơn. Như hộ ông Lê Hồng Thành (thôn Trà Nô) được hỗ trợ 125 triệu đồng, gia đình bỏ thêm 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Hay hộ chị Hồ Thị Tám (thôn Trà Va) từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình góp thêm 80 triệu đồng xây dựng nhà.
Đứng trong ngôi nhà mới vững chãi vừa được bàn giao, ông Hồ Văn Dũng, trú thôn Trà Va chia sẻ, từ nguồn kinh phí 100 triệu đồng do UBND xã Phước Trà vận động hỗ trợ, gia đình ông có điều kiện xây nhà mới. Không còn nỗi lo an cư, ông Dũng cho biết sẽ chú tâm chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Đến nay xã Phước Trà đã huy động được tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn hỗ trợ thực hiện xóa 40 nhà tạm theo kế hoạch năm. Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà cho hay, thành lập xã mới, địa phương huy động kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm. Kết hợp với đó, xã sử dụng nguồn từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, cùng với huy động nhân dân bỏ thêm kinh phí thực hiện xóa nhà tạm.
“Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm xã đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đối với số nhà còn lại, xã đang tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực thực hiện theo lộ trình. Đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước đến địa phương phối hợp khảo sát đối tượng. Nguồn lực hỗ trợ đã rõ và xã đang lập kế hoạch xóa hơn 20 nhà ở năm 2027”, ông Nam nói.

Lấy hiệu quả làm thước đo
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Trà đánh giá, qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của xã cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Đảng bộ xã có 19 tổ chức Đảng trực thuộc, với tổng số 478 đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định; chưa phát hiện trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm.
Ông Trần Quốc Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Trà thông tin, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên rà soát, sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm, củng cố các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu.
Cụ thể, đã điều động, bổ nhiệm chức vụ tương đương 2 đồng chí; bổ nhiệm chức vụ cao hơn (trưởng phòng, phó phòng và tương đương) 10 đồng chí; giới thiệu ứng cử 1 đồng chí; rà soát, sắp xếp, bố trí 9 công chức, viên chức; giới thiệu 31 đại biểu ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu 17 đại biểu...
Đối với xã Phước Trà, việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, bước đầu phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giải quyết đúng, trước hạn đạt 99,88%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
Trong vai trò người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã đã tiếp 36 lượt công dân; ghi nhận nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E và chế độ, chính sách. Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.
Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Trí thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Trà tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy, của Đảng ủy xã và các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, Thành ủy gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ xã Phước Trà (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Quá trình triển khai bảo đảm tinh thần “6 rõ”, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên nắm tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.