Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra dự án Liên kết vùng miền Trung
ĐNO - Sáng 23/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế dự án Liên kết vùng miền Trung đoạn qua các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà.

Cùng tham gia đoàn công tác có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Kiểm tra hiện trường dự án, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thời gian qua.
Bí thư Thành ủy cho rằng dự án vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tiến độ xây dựng các khu tái định cư còn chậm dẫn đến nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao mặt bằng sạch, ảnh hưởng việc tổ chức thi công đồng bộ của nhà thầu.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian để thẩm định hồ sơ, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án.
Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu địa phương.
Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, cần áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ dự án.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, dự án Liên kết vùng miền Trung có chiều dài hơn 31,8km, tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng.
Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 22,63km mặt bằng, đạt gần 72% chiều dài toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiều vị trí vẫn còn vướng mắc về bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.
Tổng khối lượng thực hiện thi công đạt hơn 223 tỷ đồng, tương đương 43,25% khối lượng hợp đồng. Một số hạng mục chính đã được triển khai như cầu Trường Giang cơ bản hoàn thành; thi công nền đường đạt 18,5km; móng cấp phối đá dăm 13,21km và thảm bê tông nhựa hơn 8km.
Theo chủ đầu tư, nếu công tác giải phóng mặt bằng được hoàn thành theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía nam và phía tây thành phố Đà Nẵng.