Nông nghiệp

Đà Nẵng mở lối liên kết thương mại nông sản

XUÂN SƠN - TÚ UYÊN 24/06/2026 11:09

ĐNO - Với định hướng phát triển kinh tế xanh, xã Hòa Vang triển khai mô hình liên kết ngang về kinh tế với các địa phương, nhằm mở rộng giao thương, mở lối liên kết thương mại nông sản.

son01468.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, từ trái sang) tham quan các gian hàng nông sản tại Phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN

Không gian giao thương của nông sản xứ Quảng

Mới đây, UBND xã Hòa Vang tổ chức phiên chợ quê Hòa Vang đầu tiên tại phố đêm - chợ Túy Loan vào ngày 20/6 với chủ đề “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”. Phiên chợ sẽ diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần vào tối thứ Bảy của tuần đầu tiên hằng tháng.

Không chỉ là điểm mua bán, phiên chợ quy tụ hơn 200 mặt hàng từ 20 gian hàng của các hợp tác xã và doanh nghiệp trong, ngoài địa phương, mà còn tạo ra một không gian giao thương ổn định. Ngoài hoạt động mua sắm, phiên chợ còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như âm nhạc, dân vũ, hô hát bài chòi và trò chơi dân gian.

Phiên chợ thu hút sự tham gia của các cơ sở sản xuất, hộ nông dân xã Hòa Vang và nhiều địa phương khác: phường Hải Châu, phường An Khê, phường Thanh Khê, phường Hội An Tây, phường Hòa Xuân, xã Bà Nà, xã Đại Lộc, xã Điện Bàn, xã Việt An, xã Hùng Sơn, xã Sông Vàng, xã La Êê... Một không gian hội tụ sản vật từ mọi miền xứ Quảng được hình thành.

son01412.jpg
Người dân, du khách tìm mua nông sản sạch tại Phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN

Đặc biệt, phiên chợ cam kết không sử dụng hộp xốp, nhựa dùng một lần, túi ni lông và các vật liệu bao gói không thân thiện với môi trường. Thay vào đó, phiên chợ khuyến khích dùng hộp giấy, ly giấy cho hàng ăn uống và túi sinh học cho các sản phẩm tươi sống, đồ khô, nhằm gìn giữ đúng bản sắc không gian "hồn quê".

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay, phiên chợ quê Hòa Vang hiện thực hóa định hướng chiến lược của xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đó là dịch chuyển mạnh mẽ sang nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, tập trung đẩy mạnh các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các đặc sản đậm đà bản sắc quê hương.

Điểm cốt lõi của định hướng trên là phương châm “không nhựa - không hóa chất”, hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và chăm lo sức khỏe cộng đồng.

[VIDEO] - Lãnh đạo địa phương chia sẻ về mô hình thí điểm “Phiên chợ quê Hòa Vang”:

Phát triển liên kết thương mại nông sản

Theo ông Lê Phú Nguyện, từ phiên chợ quê Hòa Vang, địa phương từng bước hình thành mô hình văn hóa - thương mại, góp phần duy trì sức sống của phố đêm Túy Loan, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bà Trần Thị Tố Nhi (nông dân xã Hòa Vang) cho hay, nông dân, tiểu thương và các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tại địa phương luôn mong muốn có một không gian để vừa trưng bày, bày bán những sản vật mộc mạc như củ khoai, bánh tráng, mỳ Quảng..., vừa giới thiệu các nét đẹp văn hóa, làng nghề truyền thống đến gần hơn với du khách. Phiên chợ quê Hòa Vang là cơ hội để nông dân hiện thực hóa ước mơ đó.

Tham gia phiên chợ với những sản vật của núi rừng, chị Alăng Thị Mí (nông dân xã Hùng Sơn) cho biết, ở các xã vùng cao của Đà Nẵng còn rất nhiều mặt hàng đặc trưng cần được quảng bá, kết nối để tiếp cận đông đảo người tiêu dùng. Thông qua phiên chợ này và các hoạt động quảng bá khác, đồng bào miền núi luôn mong muốn đưa sản phẩm địa phương tiếp cận các thị trường rộng lớn hơn.

Đoàn xã Hòa Vang và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phối hơp tổ chức livestream bán nông sản địa phương qua mạng. Ảnh: XUÂN SƠN
Đoàn xã Hòa Vang và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phối hợp tổ chức livestream bán nông sản địa phương qua mạng. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo UBND xã Hòa Vang, địa phương đang thử nghiệm mô hình liên kết ngang về kinh tế giữa các xã, phường, nhằm kết hợp lợi thế riêng biệt của từng địa phương, mang lại lợi ích song phương và đảm bảo người nông dân được hưởng lợi trực tiếp.

Đồng thời, thiết lập các chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước xác lập vai trò của xã Hòa Vang như cửa ngõ kết nối quan trọng giữa đô thị trung tâm Đà Nẵng với vùng kinh tế phía Tây rộng lớn.

Ông Trương Văn An, đồng sáng lập Cathi Food (phường Hội An Tây) kỳ vọng, chính quyền thành phố tiếp tục có thêm các chính sách, chương trình hỗ trợ người nông dân nâng cao chất lượng nông sản và giảm thiểu sử dụng hóa chất trong canh tác. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn nguyên vật liệu ổn định, từ đó thúc đẩy phát triển liên kết thương mại nông sản.

[VIDEO] - Doanh nghiệp, nông dân đề xuất hướng phát triển liên kết thương mại nông sản:

XUÂN SƠN - TÚ UYÊN