Nỗ lực bảo đảm tuyển sinh đầu cấp:Tăng quỹ đất cho giáo dục
Năm học 2026 - 2027, nhiều trường học vùng đô thị thành phố Đà Nẵng được sửa chữa, nâng cấp và xây mới, giúp nâng cao chất lượng dạy học và góp phần giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Đầu tư cơ sở vật chất
Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường (phường Hòa Cường) được xây mới 4 tầng, gồm 4 khối nhà chữ U, 35 phòng học, 7 phòng bộ môn, phòng đa năng và hồ bơi với kinh phí hơn 130 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.
Theo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, đối với cấp tiểu học, tuyển sinh 5 lớp 1 (dự kiến 136 học sinh); đối với cấp THCS tuyển sinh 4 lớp 6 (dự kiến 156 học sinh). Đối tượng tuyển sinh thuộc một số tổ dân phố trên địa bàn phường Bình Thuận (cũ) và phường Hòa Thuận Tây (cũ).
Ông Nguyễn Đức Tú Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Cường cho biết, năm học 2026 - 2027, tuyển sinh đầu cấp tiểu học trên địa bàn phường dự kiến gần 1.300 học sinh, phân bổ 46 lớp (35 học sinh/lớp), tuyển sinh đầu cấp THCS dự kiến hơn 1.500 học sinh, phân bổ 40 lớp (40 học sinh/lớp).
Việc đưa Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường đưa vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027 góp phần giảm tải áp lực tuyển sinh ở một số trường như: Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, Trường Tiểu học Núi Thành, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường THCS Tây Sơn… Đồng thời giúp giảm quy mô trường lớp, điều tiết học sinh của các trường tiểu học, THCS trong khu vực, hướng đến xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường An Hải) có tổng mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Thầy Võ Minh Khánh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau khi đi vào hoạt động, nhà trường có 30 phòng học và các phòng bộ môn được đầu tư khang trang, hiện đại.
Năm học 2026 - 2027, nhà trường dự kiến tuyển 5 lớp 1 với khoảng 160 học sinh (tăng 1-2 lớp) so với mùa tuyển sinh năm trước. “Nhiều trường học được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất sẽ góp phần thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh; rút ngắn dần khoảng cách giữa các trường”, thầy Khánh cho biết.

Đảm bảo điều kiện học tập
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đầu tư, mở rộng trường lớp để đáp ứng nhu cầu dạy học và trường chuẩn quốc gia cần được tiếp tục đẩy mạnh thời gian đến.
Cô Nguyễn Thị Thùy Duyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng cho biết, năm học 2026 - 2027, cơ sở 1 được bàn giao, đi vào hoạt động tạo cơ hội rất lớn cho nhà trường trong nâng cao chất lượng dạy học. Với quy mô 45 lớp, trong đó tuyển sinh lớp 1 khoảng 9 lớp, sĩ số tầm 33 học sinh/lớp. Tuy nhiên, sau khi nhập cơ sở 2 về cơ sở 1, để đủ diện tích đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia, cơ sở 2 cần tiếp tục được sử dụng cho một số hoạt động của nhà trường.
Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho hay sở đang khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030.
So với dự thảo ban đầu, nguồn kinh phí thực hiện đã được điều chỉnh tăng từ 22.000 tỷ đồng lên 29.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến thành lập thêm 7 trường THPT tại các phường, xã: Sơn Trà, An Hải, Điện Bàn Đông, Hòa Vang, Duy Nghĩa, Thăng Trường, Bà Nà.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công trên địa bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tham mưu thành phố ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 về phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất giao trung tâm quản lý. Trong đó, có 14 cơ sở chuyển đổi công năng phục vụ cho các mục đích y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Những chủ trương trên được xem là nỗ lực của thành phố để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh trong thời gian đến.