Giáo dục - Việc làm

Nỗ lực bảo đảm tuyển sinh đầu cấp:Linh hoạt điều tiết

NHẬT HẠ 25/06/2026 09:30

Dân số cơ học tăng nhanh, nhiều khu đô thị mới và khu công nghiệp liên tục hình thành khiến nhu cầu học tập tăng cao; dù đã được quan tâm đầu tư nhưng cơ sở vật chất và quỹ đất dành cho giáo dục vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

HS Trường THCS NLB tham gia trưng bày stem
Nhiều địa phương tập trung đông dân cư nên công tác tuyển sinh đầu cấp học khá phức tạp. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) tham gia trưng bày STEM. Ảnh: NHẬT HẠ

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hòa Khánh) dự kiến tuyển 540 học sinh lớp 6 cho 12 lớp. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã kê khai vào danh sách rà soát tại các tổ dân phố.

Thầy Bùi Duy Quốc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, áp lực lớn nhất trong công tác tuyển sinh hiện nay là tình trạng thiếu phòng học. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, một số trường phải cải tạo phòng học bộ môn, thậm chí cả phòng nghỉ của giáo viên thành phòng học văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt với các môn cần thực hành, thí nghiệm.

Là một trong những địa bàn tập trung đông cư dân, chung cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mỗi năm việc tuyển sinh đầu cấp tại các trường trên địa bàn phường Liên Chiểu khá vất vả.

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng năm nay dự kiến tuyển khoảng 750 học sinh lớp 6, trong khi số liệu điều tra phổ cập là khoảng 1.100 học sinh tuyển sinh đầu cấp THCS. Khoảng 350 học sinh đầu cấp THCS không thể tiếp nhận tại chỗ, buộc phải điều tiết sang các trường lân cận trong khu vực và địa bàn giáp ranh.

Tương tự, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên dự kiến tuyển khoảng 280 học sinh lớp 1, số còn lại sẽ được phân bổ sang các trường tiểu học lân cận khác, trong đó có Trường Tiểu học Âu Cơ với quy mô khoảng 340 học sinh, nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.

THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh Khê 1
Để giảm tải áp lực, một số địa phương chủ động phối hợp san sẻ chỉ tiêu giữa các khu vực hành chính giáp ranh. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thanh Khê) trong giờ đọc tại thư viện. Ảnh: NHẬT HẠ

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu cho biết, năm học 2026 - 2027, toàn phường có khoảng 1.300 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 và 1.085 học sinh trong độ tuổi vào lớp 6, tăng khoảng 10% so với năm học trước.

Sự hình thành và mở rộng của các khu đô thị mới, chung cư và đặc biệt là các khu công nghiệp tạo ra áp lực không nhỏ lên mạng lưới giáo dục địa phương. Hiện nhiều trường học phải duy trì mức sĩ số vượt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay vì 35 em/lớp, có thể lên tới 45-50 em/lớp) để đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn có chỗ học.

Phường Hòa Xuân hiện có 6 trường tiểu học và 3 trường THCS, quy mô học sinh tăng liên tục qua từng năm, đang tạo sức ép lớn lên hệ thống trường lớp. Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa dự kiến tăng thêm 4 lớp 1, trong khi Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật tăng 10 lớp, nâng tổng số lên 80 lớp. Theo dự báo, đến năm học 2027 - 2028, quy mô của trường có thể tăng lên 91 lớp nếu tốc độ gia tăng dân số cơ học chưa có dấu hiệu chững lại.

Tiuer học Lê Lai Hải CHâu
Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (phường Hải Châu) trong một giờ học tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: NHẬT HẠ

Theo bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Xuân, số liệu điều tra phổ cập nhiều thời điểm chưa phản ánh đầy đủ thực tế bởi lượng người nhập cư và tạm trú tăng nhanh. Để đáp ứng nhu cầu học tập, địa phương duy trì sĩ số khoảng 45 học sinh/lớp và vừa đưa vào sử dụng công trình 12 phòng học tại cơ sở 2 của Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật.

Về lâu dài, phường đề xuất phương án tách trường nhằm giảm áp lực tuyển sinh. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể triển khai sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án xây dựng cơ sở 2 với đầy đủ phòng bộ môn, khu hiệu bộ và các hạng mục chức năng để vận hành độc lập.

Để giảm tải cục bộ, ông Nguyễn Thanh Lịch cho rằng, phương án phân tuyến liên cư - liên địa thường được áp dụng khiến một số lượng lớn học sinh không được học tại trường gần nhà nhất. Phụ huynh rất băn khoăn về sự bất tiện trong việc đưa đón, đặc biệt là những gia đình có quỹ thời gian eo hẹp. Do đó, để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, phường chủ động phối hợp thống kê và san sẻ chỉ tiêu giữa các khu vực hành chính giáp ranh ngay từ khâu lập kế hoạch.

Việc phân bổ học sinh sang các trường lân cận được thực hiện công khai, kết hợp với công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ để phụ huynh thấu hiểu và đồng thuận. Hiện phường đã phân luồng 360 học sinh lớp 1 về học các trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Phan Phu Tiên, Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Hòa Khánh; phân luồng 240 học sinh lớp 6 học tại các trường lân cận như THCS Đàm Quang Trung, THCS Lương Thế Vinh thuộc phường Hải Vân và Hòa Khánh.

Tuy nhiên, ông Lịch cho rằng về lâu dài cần sớm xem xét chủ trương đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cơ sở 2, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu, tạo điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bảo đảm yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng tới đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời rà soát, giữ quỹ đất giáo dục trong quy hoạch đô thị, khu dân cư; ưu tiên bố trí đất xây dựng trường học tại các khu vực có tốc độ gia tăng dân số nhanh.

NHẬT HẠ