Đà Nẵng đón làn sóng bán lẻ quốc tế: khi “đất lành” đón những cánh chim đầu đàn
Tăng trưởng kinh tế tích cực cùng hạ tầng thương mại ngày càng hoàn thiện đang giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng. Sự đổ bộ của các tập đoàn bán lẻ toàn cầu mang đến làn gió mới cho thị trường, đồng thời củng cố vị thế trung tâm thương mại - dịch vụ trọng điểm của miền Trung.
Từ thành phố du lịch đến trung tâm tiêu dùng mới
Nhiều năm qua, Đà Nẵng luôn được biết đến là trung tâm du lịch biển, điểm sáng về công nghệ và là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Bước sang năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Theo các số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 của Đà Nẵng ước tăng 9,18% - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua (Nguồn). Cùng với sự phục hồi của du lịch, dịch vụ và lợi thế hạ tầng ngày càng đồng bộ, Đà Nẵng đang cho thấy sức hút rõ nét với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và tiêu dùng hiện đại, trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà đầu tư quốc tế.

Trong bức tranh đó, dấu ấn của các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng rõ nét. Không chỉ hiện diện trong các ngành sản xuất công nghệ cao hay du lịch nghỉ dưỡng, các nhà đầu tư Nhật Bản còn được đánh giá cao bởi chiến lược phát triển bền vững, chú trọng chất lượng vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ.
Việc dòng vốn từ quốc gia này đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các mô hình thương mại hiện đại cho thấy: Khi quy mô dân số mở rộng và chất lượng sống được nâng cao, Đà Nẵng đã hội tụ đủ các nền tảng vĩ mô để trở thành một thị trường tiêu thụ trọng điểm.
Hạ tầng thương mại chuyển mình, "kích hoạt" làn sóng tiêu dùng mới
Cùng với đà tăng trưởng của dịch vụ và tiêu dùng đô thị, hạ tầng thương mại tại Đà Nẵng đang chứng kiến những bước ngoặt đáng chú ý. Dự kiến vào đầu tháng 7/2026, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê - TTTM AEON MALL đầu tiên tại thành phố sẽ chính thức khai trương tại trục đường huyết mạch Điện Biên Phủ. Với quy mô diện tích sàn thương mại lên đến gần 30.000 m², đây được định vị là tổ hợp dịch vụ hiện đại tích hợp công nghệ số tiên tiến, mang đến một chuẩn mực trải nghiệm sống đô thị mới cho người dân và du khách.
Sự xuất hiện của những hạ tầng bán lẻ tầm cỡ quốc tế này đang từng bước làm thay đổi thói quen mua sắm, đồng thời biến Đà Nẵng trở thành một "vùng xanh" thu hút các thương hiệu toàn cầu. Ở đó, các yếu tố như vị trí trung tâm, tiêu chuẩn vận hành quốc tế và trải nghiệm khách hàng toàn diện trở thành "thước đo" để thu hút các thương hiệu lớn. Đây cũng là bệ phóng để Đà Nẵng chuyển mình từ một điểm dừng chân du lịch thuần túy thành một trung tâm dịch vụ - thương mại năng động của khu vực.

Mới đây, “ông lớn” ngành bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản - UNIQLO - đã chính thức công bố việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng vào ngày 3/7, tọa lạc tại tầng 2 TTTM AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Với diện tích sàn bán hàng lên đến hơn 1.500 m², đây là cửa hàng thứ hai của UNIQLO tại khu vực miền Trung và là cửa hàng thứ 32 trong hệ thống tại Việt Nam.
Đối với một thương hiệu có quy trình thẩm định vị trí và dung lượng thị trường cực kỳ khắt khe như UNIQLO (với hơn 2.500 cửa hàng trên toàn thế giới, trải khắp châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ), việc thiết lập một không gian mua sắm quy mô lớn tại Đà Nẵng sau 7 năm gia nhập thị trường Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược. Điều này chứng minh sức mua, thị hiếu và lối sống đô thị của người dân thành phố đầu biển cuối sông đã tiệm cận với hai đầu đô thị lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Nâng tầm trải nghiệm và định hình xu hướng tiêu dùng bền vững
Khác với các mô hình bán lẻ chạy theo xu hướng ngắn hạn, sự xuất hiện của các thương hiệu lớn như UNIQLO được kỳ vọng đóng góp vào việc định hình một phong cách tiêu dùng mới tại địa phương. Đại diện thương hiệu cho biết, cửa hàng sẽ mang đến triết lý LifeWear - những trang phục được thiết kế dựa trên sự đơn giản, chất lượng, độ bền cao và tính ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.
Phân khúc trang phục chú trọng công năng và tính bền vững này không chỉ làm phong phú thêm thị trường thời trang mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân Đà Nẵng cũng như du khách quốc tế, những người ngày càng đề cao sự tinh tế, thoải mái và tiện dụng trong đời sống thường nhật.
Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của những "ông lớn" bán lẻ nước ngoài có hệ thống quy trình vận hành đồng bộ và tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe sẽ đặt ra bài toán mới cho các doanh nghiệp bán lẻ nội địa. Để giữ vững thị phần, các thương hiệu trong nước buộc phải tự thay đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và cải tiến chuỗi cung ứng. Quá trình này sẽ giúp thị trường bán lẻ Đà Nẵng trở nên chuyên nghiệp và tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc các thương hiệu có chuỗi cung ứng toàn cầu thiết lập điểm kinh doanh diện tích lớn tại Đà Nẵng còn là tín hiệu cho thấy dung lượng thị trường và mức thu nhập bình quân của người dân địa phương đang vào ngưỡng tăng trưởng mới. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu thực tế để các tập đoàn đa quốc gia khác đánh giá tiềm năng và cân nhắc kế hoạch mở rộng dòng vốn đầu tư vào thành phố trong tương lai.
Có thể thấy, sự cộng hưởng giữa hạ tầng thương mại đồng bộ như TTTM AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê và sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như UNIQLO là minh chứng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường tiêu dùng Đà Nẵng. Khi sức hút không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tính mùa vụ của du lịch mà được bảo chứng bởi quy mô dân số, chất lượng sống đô thị và triển vọng dài hạn, thành phố sẽ có thêm cơ sở để khẳng định vị thế trung tâm thương mại - dịch vụ trọng điểm của khu vực miền Trung.