Đề xuất gỡ vướng hạ tầng công nghiệp, thương mại để xã Thăng Bình phát triển
ĐNO - Ngày 25/6, đoàn công tác của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng do Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy xã Thăng Bình.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến cuối năm 2025, cơ cấu kinh tế xã Thăng Bình tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại - dịch vụ (chiếm 50,81%); công nghiệp - xây dựng (chiếm 41,89%) và nông nghiệp (chiếm 7,30%).
Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng công nghiệp và thương mại vẫn còn nhiều vướng mắc.
Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 94,88% nhưng thực tế mới có 11/29 dự án hoạt động sản xuất; 5 dự án tạm dừng và 13 dự án đang chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đáng chú ý, hai cụm công nghiệp Quý Xuân (18,212ha) và Ngọc Sơn (40ha) đang vướng công tác giải phóng mặt bằng do chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện.
Tương tự, hạ tầng thương mại - dịch vụ chưa phát triển tương xứng với thực tiễn. Tính đến tháng 6/2026, toàn xã có khoảng 55.150 nhân khẩu và 3.303 đơn vị kinh tế nhưng chưa có siêu thị hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn.
Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết đã nêu 14 kiến nghị với Sở Công Thương để tạo động lực phát triển cho địa phương trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương ghi nhận nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Thăng Bình.
Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp để hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động.
Đối với 14 kiến nghị của địa phương, Sở Công Thương giao các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên cứu tham mưu giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền.