Y tế

“Điểm tựa” bảo vệ trẻ em

TRÂM ANH - HỮU TRUNG 26/06/2026 09:10

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa ra mắt mô hình bảo vệ trẻ em tích hợp nhằm tạo thêm điểm tựa để trẻ có nguy cơ tổn thương được lắng nghe, hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em. Ảnh: HỮU TRUNG

Bà Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia bảo vệ trẻ em Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho rằng, phụ nữ và trẻ em là những nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bạo lực, xâm hại và sang chấn tâm lý - xã hội. Trong nhiều trường hợp, cơ sở y tế là nơi đầu tiên họ tìm đến khi cần hỗ trợ. Vì vậy, ngành y tế ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, còn có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm an toàn và kết nối các nguồn lực cần thiết cho trẻ em, gia đình.

Yêu cầu này càng rõ hơn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cơ sở y tế chuyên sâu về sản phụ khoa và nhi khoa, nơi thường xuyên tiếp nhận những trường hợp trẻ em có nguy cơ bị tổn thương, nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại hoặc chịu sang chấn tâm lý.

Bà Trần Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác xã hội bệnh viện cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị tiếp nhận và theo dõi 177 trường hợp mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên, 31 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em, 4 trường hợp bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, trước đây, việc phát hiện, tiếp nhận và hỗ trợ các trường hợp này chủ yếu dựa vào sự phối hợp riêng lẻ giữa các khoa, phòng chuyên môn; chưa có mô hình tích hợp thống nhất từ khâu phát hiện, đánh giá nguy cơ, hỗ trợ tâm lý - xã hội, kết nối dịch vụ đến theo dõi sau can thiệp. “Một số trường hợp trẻ phải chia sẻ thông tin nhiều lần với nhiều đầu mối khác nhau, làm gia tăng nguy cơ tổn thương thứ cấp, ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả hỗ trợ”, bà Bình nói.

Từ thực tiễn đó, ngày 24/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thành lập Ban Bảo vệ trẻ em và đưa Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em vào hoạt động. Mô hình được triển khai trong khuôn khổ Dự án thành phố thân thiện với trẻ em, với sự đồng hành của UNICEF, nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, tham vấn và kết nối hỗ trợ cho trẻ ngay trong môi trường bệnh viện. Một trong những điểm nhấn của mô hình là Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em. Đây là không gian thân thiện, riêng tư, giúp trẻ được lắng nghe, chia sẻ và tiếp cận các hỗ trợ tâm lý - xã hội trong điều kiện an toàn, nhân văn.

Để mô hình vận hành hiệu quả, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thiết lập cơ chế phối hợp giữa các khoa, phòng trong bệnh viện với lực lượng công an, tư pháp, cán bộ trẻ em địa phương, trung tâm công tác xã hội và các đơn vị liên quan. Mục tiêu là bảo đảm các trường hợp trẻ em cần được bảo vệ đều được tiếp nhận, hỗ trợ đúng quy trình và phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, với mô hình mới, việc tiếp nhận, trao đổi thông tin và can thiệp sẽ kịp thời, bài bản hơn.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng Trần Đình Vinh cho hay thời gian tới, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp nhận, hỗ trợ và xử trí các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế về kỹ năng nhận diện, tiếp cận và hỗ trợ trẻ em.

Bệnh viện cũng sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức liên quan để trẻ em cần hỗ trợ được tiếp cận dịch vụ kịp thời, toàn diện. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Bảo vệ trẻ em và Phòng Công tác xã hội trong kết nối nguồn lực, hỗ trợ tâm lý - xã hội; tăng cường truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngay từ khâu tiếp nhận, khám và điều trị.

Từ góc độ quản lý ngành, Phó Giám đốc Sở Y tế Đoàn Thị Hoài Nhi cho rằng, việc ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và đưa vào hoạt động Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em toàn diện tại cơ sở y tế.

TRÂM ANH - HỮU TRUNG