Đà Nẵng bàn giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
ĐNO - Sáng 26/6, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “Quản trị cấp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp - Thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng”. Hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển mới..

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Lưu Anh Rô, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng hiện có 93 xã, phường và 1 đặc khu Hoàng Sa, với diện tích hơn 11.867km² và dân số trên 3,06 triệu người.
Trong bối cảnh mới, việc nâng cao năng lực quản trị cấp xã không chỉ bảo đảm hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn là điều kiện then chốt để khai thác tối đa không gian phát triển, phát huy lợi thế sau hợp nhất và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của thành phố.
Các tham luận trình bày tại hội thảo tập trung vào 4 nhóm nội dung cốt lõi: cơ sở lý luận về quản trị cấp xã; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số tại cấp xã.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã không đơn thuần thực hiện quản lý hành chính mà đã trở thành chủ thể quản trị trực tiếp, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ công.

Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cần được trang bị năng lực quản trị hiện đại, kỹ năng số, khả năng xử lý tình huống và đối thoại với nhân dân.
Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm giải trình và tăng cường minh bạch. Đồng thời, chuyển đổi số, dữ liệu số và nền tảng quản trị thông minh được xác định là các công cụ trọng yếu để nâng cao hiệu quả điều hành.
Thời gian qua, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 18 quyết định phân cấp với 197 nhiệm vụ (trong đó cấp xã tiếp nhận 76 nhiệm vụ) và 53 quyết định ủy quyền (cấp xã thực hiện 24 nhiệm vụ).
Các chuyên gia đề xuất thành phố cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn (phường đô thị, xã nông thôn, xã miền núi, đặc khu Hoàng Sa).
Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và phát huy vai trò giám sát, phản biện của người dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng tới nền quản trị lấy người dân làm trung tâm phục vụ.