Tài chính - Thị trường

Thắp niềm tin cho người sau cai nghiện

QUANG VIỆT 27/06/2026 08:20

Tín dụng ưu đãi cho người sau cai nghiện là chính sách nhân văn, thể hiện rõ thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai chương trình cho vay này, thắp lên niềm tin vươn lên, hòa nhập với cuộc sống cho nhiều gia đình.

cho vay
Chị T.T.T.Đ (bìa phải) tin tưởng sâu sắc vào chương trình tín dụng ưu đãi cho vay người sau cai nghiện. Ảnh: QUANG VIỆT

Động lực để vượt lên

Triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nhanh chóng đưa nguồn vốn ưu đãi đến người thụ hưởng.

Bà Trần Thị Mỹ Hằng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn cho biết, ngay sau khi chính sách có hiệu lực, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các xã Xuân Phú, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Nông Sơn, Quế Phước, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy nhanh công tác thông tin, phổ biến để người dân nắm bắt đầy đủ nội dung, điều kiện vay vốn, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn.

Theo đó, người sau cai nghiện ma túy có thể vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh hoặc tham gia đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 2 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với công tác phổ biến chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, xác nhận người có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

“Cán bộ tín dụng chính sách thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn để tư vấn, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận tín dụng chính sách kịp thời, đúng quy định”, bà Hằng cho hay.

Chị T.T.T.Đ. (ở thôn Tân Phong, xã Quế Sơn) chia sẻ, chị và chồng chăm chú làm ăn để nuôi 2 con nhỏ. Không may, chồng chị vì nghe lời lôi kéo đã sử dụng ma túy rồi nghiện lúc nào không hay. Khi biết sự việc, chị Đ. đã khuyên chồng mạnh dạn dứt bỏ ma túy để làm ăn lo, cho con học hành đàng hoàng. Chồng chị đã quyết tâm và hoàn thành cai nghiện ma túy sau 12 tháng.

Ngày 7/6 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn đã giải ngân vốn vay 200 triệu đồng để triển khai mô hình kinh tế trồng keo lá tràm trên diện tích 6ha. “Mặc dù chồng tôi có thời gian nghiện ma túy nhưng tôi vẫn tin anh ấy vượt qua để hòa nhập xã hội, làm ăn. Sau khi anh cai nghiện thành công và được vay vốn ưu đãi trong thời gian 9 năm, tôi hy vọng chồng mình có thêm động lực để vươn lên làm lại cuộc đời”, chị Đ. nói.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng, đến nay chương trình cho vay người sau cai nghiện đã có dư nợ cho vay 510 triệu đồng với 5 khách hàng vay vốn. Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là công cụ tài chính mạnh mẽ giúp người sau cai nghiện có nguồn lực để đầu tư làm kinh tế, cải thiện cuộc sống, đóng góp cho xã hội.

cho vay 2
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng và công an phường tư vấn cho người dân về chương trình cho vay người sau cai nghiện ma túy. Ảnh: NHCSXH

Tiếp sức, đẩy nhanh triển khai

Theo ông Huỳnh Văn Hồ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng), triển khai chương trình cho vay người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn đã bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp người vay có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, khơi lên niềm tin để họ tự tin phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn do người sau cai nghiện mang tâm lý e ngại tiếp cận nguồn vốn.

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện cho học viên cai nghiện ma túy tiếp cận thông tin, hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định, mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy” cho gần 500 học viên.

Học viên V.V.Th. (phường Sơn Trà) chia sẻ: “Trước đây tôi làm nghề đầu bếp, công việc và thu nhập ổn định. Vì ham vui với bạn mà tôi sử dụng ma túy. Được tham dự buổi tọa đàm về chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện, tôi thấy rất bổ ích. Tôi sẽ thông báo với gia đình để chuẩn bị điều kiện cần thiết, đến khi hoàn thành cai nghiện thì vay vốn, tập trung làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Nhiều học viên cai nghiện rất quan tâm về điều kiện để được vay vốn, hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị, trách nhiệm của người vay, cách thức liên hệ với chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện. Ông Huỳnh Văn Hồ đã tận tình giải đáp các thắc mắc và có hướng dẫn cụ thể tạo tâm lý yên tâm cho các học viên.

Ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy. “Chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh chương trình cho vay người sau cai nghiện ma túy để lan tỏa tinh thần nhân văn, tiếp thêm động lực, niềm tin giúp người sau cai nghiện vượt qua mặc cảm, nắm lấy cơ hội để hòa nhập lại với đời sống, hướng tới cuộc sống mới tích cực, ổn định, bền vững hơn”, ông Lân nói.

QUANG VIỆT