Du lịch

Sức hút của Đà Nẵng

THU HÀ 27/06/2026 09:40

Những trải nghiệm khi khám phá Đà Nẵng đã ghi dấu về một thành phố đáng nhớ trong lòng các thành viên của những đội pháo hoa quốc tế tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026.

Các đội pháo hoa đều được chào đón nồng nhiệt.

Lần thứ 3 đến Đà Nẵng tham dự DIFF, qua từng năm, ông Mattia Nalin, thành viên đội pháo hoa Martarello Group S.L.R (Italia) không giấu được sự ngạc nhiên. Với ông, mỗi lần trở lại đều thấy thành phố phát triển hơn. Điều để lại nhiều thiện cảm nhất với Mattia Nalin là sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương.

Cùng chung cảm nhận ấy, ông Robert Cameron Fairbanks, đại diện đội pháo hoa Australia cho biết, đây là lần thứ hai ông đến Đà Nẵng. Sau gần một tuần lưu lại thành phố, ông cùng các thành viên trong đội dành thời gian đi tham quan nhiều địa điểm, khám phá cuộc sống địa phương và thưởng thức các món ăn đặc trưng. “Đối với tôi, mọi thứ tại Đà Nẵng đều rất tuyệt vời, từ con người thân thiện, cơ sở hạ tầng khang trang cho đến không khí lễ hội sôi động, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi thực sự rất yêu mến nơi này”, ông nói.

Lần đầu đến Đà Nẵng tham dự DIFF 2026, ông Patrick Thomas Reuter, đội trưởng đội pháo hoa Đức đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp của lễ hội. Ông đặc biệt ấn tượng với những trải nghiệm khi khám phá một vài nơi hay thử các món ăn địa phương, đi dạo phố. Sau chuyến đi này, ông Patrick hy vọng sẽ có cơ hội trở lại Đà Nẵng trong tương lai vì vẫn còn rất nhiều điều thú vị ông chưa kịp khám phá hết.

Trong khi đó, ông Andre Macedo, đội trưởng đội pháo hoa Bồ Đào Nha cho biết, ngay từ lần đầu đặt chân đến Đà Nẵng để tham dự DIFF năm 2025, Đà Nẵng đã để lại trong ông nhiều thiện cảm và nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất. Theo ông, Đà Nẵng nổi bật bởi tinh thần đổi mới, sự tôn trọng và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Với những người đam mê du lịch và khám phá, đây là điểm đến đáng để trải nghiệm.

Với nhiều đội thi quốc tế, DIFF là cơ hội để họ hiểu hơn về thành phố đăng cai và mang những câu chuyện từ Đà Nẵng trở về quê hương. Trong những ngày lưu lại thành phố, ẩm thực địa phương là trải nghiệm được nhiều thành viên các đội thi nhắc đến.

Thành viên các đội pháo hoa tham gia trải nghiệm một số địa điểm của Đà Nẵng.

Và những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn gần gũi và giàu bản sắc. Ông Ye Zhi Chao, quản lý kỹ thuật đội Macao (Trung Quốc) đặc biệt ấn tượng với sự nhiệt tình của người dân và đội ngũ hỗ trợ tại địa phương. “Trong quá trình thi công và chuẩn bị cho cuộc thi, các thành viên đội nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ người dân địa phương. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp”, ông chia sẻ.

DIFF đang góp phần quan trọng trong việc nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện quốc tế. Ông Naganuma Keisuke, đội pháo hoa Nhật Bản, cho rằng DIFF không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, lễ hội còn góp phần nâng cao vị thế của các đội tham gia trên trường quốc tế. Trong khi đó, ông Andre Macedo đánh giá DIFF là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Sự kiện này góp phần tôn vinh những giá trị mà Đà Nẵng đang hướng tới như đổi mới, vẻ đẹp, nghệ thuật và tầm nhìn.

Qua các mùa pháo hoa, Đà Nẵng đã trở nên thân quen với bà Nadia Sharika Wong, Giám đốc điều hành Công ty Global 2000, Cố vấn Ban giám khảo DIFF. Bà Nadia cho rằng điều làm nên sự khác biệt của Đà Nẵng không chỉ nằm ở những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Hàn mà còn ở tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển một hệ sinh thái lễ hội, du lịch và văn hóa.

Bà Nadia tin rằng với định hướng này, DIFF sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới, đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế. Những câu chuyện được kể lại bởi các thành viên đội pháo hoa sau mỗi mùa lễ hội là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng.

THU HÀ