Văn hóa - Văn nghệ

Cơ hội nâng tầm công nghiệp văn hóa

XUÂN SƠN 28/06/2026 09:00

Với cộng đồng người yêu điện ảnh tại Đà Nẵng, đặc biệt với những người trẻ muốn tiến xa trên con đường “Nghệ thuật thứ 7”, DANAFF IV - 2026 mang đến nhiều kỳ vọng không nhỏ vào sự phát triển ngành công nghiệp điện ảnh của thành phố trong tương lai gần.

CLB Điện ảnh UED - UED Film Club thuộc Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trong một hoạt động. Ảnh: UED Film Club
CLB Điện ảnh UED - UED Film Club thuộc Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trong một hoạt động. Ảnh: UED Film Club

Cơ hội phát triển cho người trẻ yêu nghệ thuật

Được thành lập từ tháng 1/2026, CLB Điện ảnh UED - UED Film Club thuộc Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), quy tụ hơn 120 sinh viên yêu điện ảnh.

Với mục tiêu xây dựng, tạo ra không gian giao lưu, học tập và sáng tạo dành cho người trẻ đam mê nghệ thuật thứ 7, CLB xây dựng một cộng đồng yêu thích điện ảnh, không chỉ dừng ở việc xem mà còn tìm hiểu thông điệp sau ống kính. Sắp tới, các thành viên được trải nghiệm không khí điện ảnh thực thụ, khi chương trình Cinephiles - tập trung vào công chúng lần đầu được triển khai tại DANAFF IV.

Là thành viên CLB, sinh viên Đặng Nam Khang (Khoa Ngữ văn - Truyền thông) cho biết, cảm hứng điện ảnh của em bắt nguồn từ bộ phim đầy tính nghệ thuật Xích Lô (1995) của đạo diễn Trần Anh Hùng - với diễn viên Lê Văn Lộc (người Đà Nẵng) thủ vai chính. Bản thân Khang đã thử sức với diễn xuất qua bộ phim ngắn đầu tay The Last Date quay tại biển Mỹ Khê.

Từ những trải nghiệm của mình, Khang nhìn nhận, Đà Nẵng là một thành phố năng động nên không khó để xây dựng nguồn nhân lực về điện ảnh, tuy nhiên cơ hội để người trẻ được tiếp xúc với những môn nghệ thuật và đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật hàn lâm chưa nhiều.

“Để phát triển điện ảnh như một ngành công nghiệp của thành phố thì cần tiềm lực từ người trẻ. Bởi người trẻ có những góc nhìn mới, có sự tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau và sự cộng hưởng giữa các thế hệ. Rất mong, từ những sự kiện như DANAFF, những người yêu điện ảnh tại Đà Nẵng có thể “tìm thấy nhau” và mở rộng cộng đồng lớn mạnh”, Khang chia sẻ.

Nhạc sĩ trẻ Lee Trọng - người đang tham gia sản xuất âm nhạc cho một bộ phim dự thi quốc tế cho hay, những sự kiện như DANAFF có ý nghĩa cho người trẻ cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những “đứa con tinh thần” của mình với những nhà làm phim hàng đầu, được nghe những chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm. Đây là giá trị lớn nhất khi tham gia sự kiện và là “tấm vé khởi hành” cho hành trình của người trẻ trong điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nói chung.

Từ ý nghĩa đó, anh Trọng kỳ vọng, qua thành công của DANAFF, thành phố có thể tổ chức thêm những sự kiện về âm nhạc, sáng tạo hình ảnh để trong tương lai, Đà Nẵng sẽ là một Hub Creative - trung tâm sáng tạo và kết nối phát triển nhân tài.

“Đà Nẵng có nhiều tài năng ở đa lĩnh vực. Lực lượng này cần được “mở lối” qua những sự kiện như DANAFF, để từ đó góp phần xây dựng Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển vượt bậc hơn trong thời kỳ đổi mới - phát triển công nghiệp sáng tạo hiện nay”, nhạc sĩ Lee Trọng chia sẻ.

Phát huy dư địa cho công nghiệp điện ảnh

Cũng là thành viên của UED Film Club, đến với DANAFF 2026, Trịnh Thị Ngọc Hòa (sinh viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông) háo hức khi có dịp gặp trực tiếp những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng ngoài đời, trong đó có diễn viên Ji Chang-wook - người thủ vai chính trong bộ phim Mật danh K2 mà em từng xem lúc bé. Điều Hòa ấn tượng với tài tử sinh năm 1987 là lối diễn xuất đa dạng, hình tượng tâm lý nhân vật phong phú… trong những bộ phim Hàn được đầu tư chất lượng, điều đó cũng góp phần phát triển đam mê điện ảnh của em.

710537966_122128450431233409_6876818652733857763_n.jpg
Biên kịch Abby Hoàng Anh giao lưu với sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tại chương trình “Cinema Merry-Go-Round: Một vòng điện ảnh”. Ảnh: UED Film Club

“DANAFF quy tụ những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng, chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước đến Đà Nẵng. Thông qua họ, em mong hình ảnh của thành phố được lan tỏa rộng rãi hơn. Từ đây, những địa danh nổi tiếng cùng với những nét văn hóa truyền thống có thể kết hợp xuất hiện trong những bộ phim, góp phần quảng bá nét đẹp quê hương, đất nước và con người xứ Quảng nói riêng, Việt Nam nói chung”, Hòa cho biết.

Những điều Hòa chia sẻ cũng là đề xuất của nhà biên kịch Abby Hoàng Anh. Trên vai trò sáng lập Đà Nẵng Film Forum - nơi kết nối cộng đồng người yêu điện ảnh tại Đà Nẵng và những nhà làm phim trẻ, đồng thời tham gia viết kịch bản cho nhiều bộ phim Việt Nam, chị kỳ vọng từ thành công của DANAFF và những dư địa hiện có, Đà Nẵng có thể phát triển hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Từ góc độ cá nhân, Hoàng Anh đề xuất thành phố chủ động trong phát triển điện ảnh từ việc tận dụng tối đa các giá trị văn hóa địa phương. Đồng thời tạo điều kiện hình thành trung tâm điện ảnh (cinema hub); mở ngành đào tạo điện ảnh chính quy tại địa phương; có quỹ hỗ trợ các nhà làm phim độc lập, gắn kết hỗ trợ tài chính với việc ghi hình tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư trường quay, kêu gọi nguồn lực địa phương và xây dựng cơ chế hỗ trợ để thu hút, giữ chân các đoàn phim đến thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh điện ảnh thành phố còn non trẻ, những nhà làm phim có thể ưu tiên phát triển phim ngắn, phim độc lập như hướng đi nền tảng.

Liên hệ với trường hợp của Toronto và Vancouver (Canada), Hoàng Anh cho hay, những thành phố này đã phát triển một quỹ hỗ trợ cho các nhà làm phim độc lập, với điều kiện đoàn phim phải ghi hình ngay tại địa phương, qua đó phát triển đa nguồn lực từ tiềm năng của mình để giữ chân các đoàn phim, tạo lợi nhuận lâu dài.

XUÂN SƠN