Du lịch

Hướng tới phát triển du lịch sinh thái

HOÀNG LIÊN 29/06/2026 09:40

Xã Nam Phước sở hữu hệ sinh thái ven sông Thu Bồn đa dạng cùng làng nghề truyền thống là cơ sở để địa phương phát triển du lịch sinh thái bền vững.

tra nhieu
Vẻ đẹp yên bình của Trà Nhiêu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trong chiều sâu bức tranh du lịch Nam Phước, các điểm đến như Đông Bình, Trà Nhiêu hay lò gạch cũ… từ lâu đã là những mảnh ghép đầy thú vị nhưng vẫn chưa tạo được sức bật vì thiếu sự đầu tư bài bản.

Nhiều năm qua, để phục vụ khách thưởng ngoạn rừng dừa Trà Nhiêu, đội chèo thuyền thúng đã ra đời với hơn 30 hộ dân tham gia. Thế nhưng, mô hình vẫn mang tính tự phát. Để bứt phá, Nam Phước hướng tới thành lập hợp tác xã để điều phối đội thuyền, dịch vụ ẩm thực, lưu trú nhằm phục vụ du khách bài bản.

Ông Võ Ngọc Thái, Trưởng thôn Đông Bình chia sẻ, dù giàu giá trị thiên nhiên nhưng Đông Bình chưa thực sự khai phá được tiềm năng, thế mạnh. Du khách phần lớn chỉ đến rồi đi, không lưu trú lại do dịch vụ và sản phẩm du lịch sơ sài, đơn điệu.

tra nhieu 2
Du khách nước ngoài đạp xe tham quan làng quê Trà Nhiêu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước nhìn nhận, dẫu có lợi thế về cảnh quan và văn hóa, việc phát triển du lịch tại Trà Nhiêu và các điểm đến khác vẫn mang tính manh mún, tự phát. Các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan sông nước, rừng dừa, nghề nấu rượu, đan lưới, dệt chiếu… dù đã hiện hữu nhưng chưa đạt đến quy mô bài bản. Vùng đất này thiếu những “câu chuyện văn hóa” đủ sức níu chân du khách.

“Phát triển du lịch sinh thái tại Nam Phước chỉ có thể đi từng bước với lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, không thể nóng vội. Bài toán huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái là một thách thức lớn”, bà Liên chia sẻ.

Để phát huy lợi thế địa phương, thời gian tới xã tập trung khai thác các tuyến cảnh quan ven sông Thu Bồn, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư tại khu vực trọng điểm như Trà Nhiêu, kết nối với các điểm Đông Bình, Bàn Thạch, Hà Nhuận… Việc quy hoạch tổng thể làng du lịch sinh thái Trà Nhiêu, xây dựng bến thuyền tại đây trở thành điểm đón tiếp khách là ưu tiên hàng đầu, nhằm đón đầu dòng khách du lịch từ Cẩm Nam (Hội An) di chuyển qua bằng đường thủy hoặc đường bộ.

tra nhieu 1
Làng quê Trà Nhiêu và sức hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Một trong những ưu tiên hàng đầu là công tác chuyển đổi số, xây dựng mã QR cho các điểm đến. Địa phương sẽ xây dựng bản đồ, nhà trưng bày, cổng làng Trà Nhiêu tạo điểm nhấn. Chính quyền chung tay với người dân trồng thêm cây xanh, hoa tươi, ứng dụng công nghệ số và xây dựng điểm trưng bày các sản phẩm OCOP xứ Quảng…

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, chủ trương của xã Nam Phước là “nói không” với bê tông hóa mà giữ lại cho được những mảng xanh của làng quê: những bờ giậu, bờ chè tàu, những con đường làng quanh co.

Với Trà Nhiêu là gắn kết hệ sinh thái rừng dừa nước với các hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền thúng, thả lưới, giăng câu cùng ngư dân. Việc kết nối các làng nghề như dệt chiếu, đan lá dừa, làm thuyền thúng vào một tour du lịch khép kín sẽ tạo sức hút độc đáo. Địa phương xác định mỗi bước đi đều phải thận trọng, chắc chắn, lấy niềm tin của du khách làm thước đo thành công khi phát triển du lịch.

HOÀNG LIÊN