Kinh tế

Hành trình xây dựng "thành phố 5 cao":Cùng góp sức, chung mục tiêu

MẪU ĐƠN 29/06/2026 10:00

Trước mục tiêu chiến lược phục vụ giai đoạn phát triển mới của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của ngành chức năng và các tổ chức xã hội có vai trò rất quan trọng để cùng đạt được mục tiêu chung.

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Ảnh: ĐVCC
Nhiều lao động trên địa bàn thành phố có việc làm ổn định trong các nhà máy công nghiệp. Ảnh minh họa: M.ĐƠN

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, một trong những trụ cột chính, mũi nhọn của nền kinh tế thành phố, thời gian qua, hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại đã tạo động lực thúc đẩy thị trường hàng hóa, dịch vụ phát triển sôi động.

Thời gian qua, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cũng như nâng cao năng lực tiêu dùng, hưởng thụ của người dân và du khách. Hoạt động bán lẻ hàng hóa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá, phản ánh sức mua của thị trường và niềm tin tiêu dùng đang được cải thiện.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Thị trường tiêu thụ và sản xuất hàng hóa cũng như năng lực xuất khẩu của thành phố được nâng lên đáng kể từ năm 2024 - 2026. Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế được tiến hành liên tục, đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần đem hàng hóa “Made in Đà Nẵng” vươn xa”.

Trong khi đó, để tiến tới xây dựng một đời sống chất lượng cao, mức sống đạt chuẩn cao thì thành phố cần tích lũy một nguồn ngân sách đủ sức để bảo đảm công tác đầu tư công được diễn ra xuyên suốt hằng năm. Bởi đây là nguồn vốn mồi cần kíp nhằm kích hoạt nền kinh tế khi khu vực tư nhân.

Ông Phạm Đức Thường, Phó Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng cho hay ngành thuế đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng thu - giảm chi, qua đó góp phần ổn định nguồn ngân sách vốn eo hẹp, vẫn chưa thực sự dồi dào như mong muốn.

Với góc nhìn của một người làm truyền thông chuyên nghiệp, nhà báo Trần Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại khu vực miền Trung cho rằng “thành phố 5 cao” là một ý tưởng hay và phù hợp với định vị của Đà Nẵng hiện nay. Chủ trương này cụ thể hóa một cách sinh động khái niệm vốn đã quen thuộc “thành phố đáng sống”. Báo chí, truyền thông những năm qua đã làm tốt việc lan tỏa những điều tốt đẹp và đáng sống của Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trước những đổi thay rất lớn mang tính bước ngoặt hiện nay, về cải cách thể chế, tư duy quản trị, mô hình phát triển... cũng như sự phát triển vượt bậc của công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội..., đòi hỏi các cơ quan báo chí, truyền thông cũng phải quyết liệt đổi mới thì mới có thể theo kịp yêu cầu của thời đại.

Nói cách khác, báo chí truyền thông sẽ phải đạt đến “tầm cao” thứ 6: cao về tư duy nhận thức, về kỹ năng nắm bắt phản ánh hiện thực, về sự thấu hiểu, thấu cảm và giá trị nhân văn, về sự phản biện chính xác và kịp thời... Chỉ khi tự nâng cao được chính mình như vậy, thì báo chí truyền thông mới có thể đồng hành với thành phố vươn tới những tầm cao mới.

Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, mục tiêu xây dựng “thành phố 5 cao” được đề cập như một tầm cao mới để Đà Nẵng vươn tới.

Song hành cùng với việc tích cực và quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tịnh tiến tới các mục tiêu của “thành phố 5 cao” là điều có thể hướng tới, nếu các cấp ngành và toàn bộ hệ thống chính trị cũng như người dân Đà Nẵng cùng quyết tâm và đồng thuận.

“Để làm được điều này, chúng tôi - đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố kỳ vọng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được thực thi một cách hiệu quả nhất, đạt kết quả như mong muốn. Qua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương, cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Song, để những lợi ích này thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng là quá trình chuyển đổi phải được thực hiện đồng bộ, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, mục tiêu trước mắt là cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2026”, ông Nguyễn Tiến Quang nói.

MẪU ĐƠN