Vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 1/7:Viết tiếp những hành trình
Vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 1/7, trong khi Pháp hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để viết tiếp hành trình đua vô địch thì Na Uy, Bờ Biển Ngà, Thụy Điển, Ecuador và cả Mexico, cũng hướng đến điều tương tự, để viết tiếp hành trình lịch sử của riêng mình.

Thách thức chủ nhà
“Mọi thứ đến ngỡ như một giấc mơ”, giọng Huấn luyện viên Sebastian Beccacece chân tình, sau khi cùng đội tuyển Ecuador đánh bại Đức 2-1 ở lượt trận cuối bảng E. Giấc mơ kéo dài đúng hai thập niên cuối cùng cũng được tái lập, khi Ecuador một lần nữa vượt qua vòng bảng World Cup. Từ cái khó chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, đại diện Nam Mỹ vươn lên giành vé đi tiếp khi là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sau chiến thắng trước người Đức.
Tấm vé lịch sử cùng trận thắng trước ứng viên vô địch đang tiếp thêm tự tin cho Ecuador trong trận đấu với Mexico. Giờ đây, khi mỗi trận đấu là dấu chân lịch sử, Ecuador sẵn sàng mang đến thêm những bất ngờ thú vị. Chiến thắng đó còn cho thấy Ecuador có đủ khả năng cạnh tranh với những đội kiểm soát bóng tốt và sở hữu chất lượng nhân sự cao. “La Tricolor” không thường xuyên áp đảo đối phương bằng thời lượng cầm bóng, nhưng họ phòng ngự có tổ chức và chuyển trạng thái rất nhanh. Moises Caicedo giữ vai trò quan trọng trong việc thu hồi bóng, hỗ trợ hàng phòng ngự và đưa bóng lên phía trên cho Gonzalo Plata hoặc Enner Valencia.
Mexico cũng có một hành trình World Cup trên sân nhà đáng nhớ khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, nhưng thận trọng trước Ecuador sẽ không thừa. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico, ông Javier Aguirre, chỉ ra rằng, Ecuador sở hữu đội hình giàu thể lực, vì vậy ông yêu cầu học trò phải tập trung phòng ngự chặt và tránh phạm những lỗi không cần thiết ở khu vực nguy hiểm. Điều này ít nhiều cho thấy, sẽ là màn chạm trán căng thẳng, giằng co giữa hai đội.
Mexico có lợi thế đá trước khán giả nhà, nhưng để chiếm ưu thế trên sân trước đối thủ, họ cần duy trì lối chơi kiểm soát khu vực trung tuyến cùng kỷ luật từng thể hiện ở vòng bảng. Nếu vượt qua Ecuador, Mexico có thêm cơ hội thi đấu, hướng đến tái lập thành tích lọt vào tứ kết World Cup 1970 và 1986.

Pháp tiếp tục thị uy
“Hỏa lực” tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là lời thách thức lớn cho các đội bóng góp mặt tại World Cup 2026, không riêng Thụy Điển ở vòng 32 đội. Huấn luyện viên Didier Deschamps nhắc nhiều về việc xây dựng hàng tấn công giàu sức sáng tạo làm trụ cột chính cho hành trình vô địch, và màn thể hiện trên sân cỏ đang chứng minh điều đó.
Qua 3 trận đấu ở vòng loại, Pháp lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để đi tiếp với ngôi đầu bảng I. Ở hai trận đầu, Kylian Mbappe lập hai cú đúp; đến trận cuối, Ousmane Dembele lập hat-trick chỉ trong hiệp một. Đáng chú ý là sự kết hợp ngày càng hiệu quả giữa Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đang mang đến công thức chiến thắng ưa thích dành cho ông Didier Deschamps. Trước Thụy Điển, không bất ngờ nếu Pháp tiếp tục chơi tấn công tổng lực. Tốc độ, kỹ thuật của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tiếp tục tạo nên hai “mũi khoan” lợi hại của đương kim á quân.
Sức ép tấn công của Pháp buộc Thụy Điển phải tính đến việc xây chắc hàng phòng ngự. Thất bại 1-5 trước Hà Lan ở vòng bảng là bài học kinh nghiệm cho các học trò Huấn luyện viên Graham Potter. Thực tế, đến trận gặp Nhật Bản, Thụy Điển “bịt các lỗ hổng”, chơi khởi sắc hơn và hòa đối thủ 1-1. Nhưng rõ ràng gặp Pháp, sự tập trung và nỗ lực phải duy trì xuyên suốt và ở mức tối đa.
Chờ khác biệt từ Erling Haaland
Cặp đấu còn lại giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy khó lường khi hai đội không có nhiều sự chênh lệch. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Emerse Fae, Bờ Biển Ngà lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out một kỳ World Cup. “Voi rừng” chắc chắn không muốn hành trình lịch sử của mình dừng lại sớm.
Lối chơi của Bờ Biển Ngà dựa nhiều vào nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ ở hai hành lang cánh của Amad Diallo hay Yan Diomande, kết hợp khả năng điều tiết thông minh của tuyến giữa do Franck Kessie lĩnh xướng. Ông Emerse Fae nhiều khả năng sẽ thiết lập một thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, tận dụng tối đa những tình huống chuyển trạng thái nhanh dựa vào tốc độ của các mũi khoan phía trên. Tuy nhiên, hiệu suất tận dụng cơ hội của các tiền đạo sẽ là chìa khóa then chốt nếu họ muốn tạo nên địa chấn tại Dallas.
Với Na Uy, kỳ vọng đặt lên đôi chân của ngôi sao sáng nhất là Erling Haaland. Ghi 4 bàn sau 2 trận đấu đầu tiên, chân sút này chứng minh đang có phong độ cao và khát khao chinh phục. Huấn luyện viên Solbakken xoay tua đội hình, cho toàn bộ trụ cột nghỉ ở trận đấu cuối vòng bảng với Pháp, cho thấy ông chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Bờ Biển Ngà.
Erling Haaland lĩnh xướng hàng công, với sự hỗ trợ của Martin Odegaard và Antonio Nusa là “chìa khóa” mà người Na Uy hy vọng mở ra chiến thắng. Nếu chân sút của Manchester City tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đại diện Bắc Âu có thể tạo nên khác biệt, ở trận đấu mang tính sống còn này.
Vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 1/7 có các trận đấu hấp dẫn: Bờ Biển Ngà - Na Uy (0 giờ), Pháp - Thụy Điển (4 giờ), Mexico - Ecuador (8 giờ).