Lan tỏa lối sống xanh
Từ những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay dầu ăn đã qua sử dụng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình đổi rác lấy quà, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, lan tỏa lối sống xanh và xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Biến rác thải thành giá trị xanh
Sáng cuối tuần, tại nhiều khu dân cư ở phường Hương Trà, không khí trở nên nhộn nhịp khi đông đảo hội viên phụ nữ và người dân mang theo các loại chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, bìa carton… đến các điểm tập kết để tham gia chương trình “Đổi rác thải tái chế lấy chổi quét nhà”. Hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức nhằm hưởng ứng mô hình “Hương Trà xanh - Hành động xanh”, thu hút nhiều hội viên tham gia.
Điều đặc biệt của chương trình không nằm ở giá trị của những chiếc chổi được trao, mà ở thông điệp gửi gắm đến mỗi người dân: rác thải nếu được phân loại đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp và bảo vệ môi trường. Sau khi được thu gom, toàn bộ lượng rác tái chế được phân loại và bán gây quỹ để phục vụ các hoạt động của hội. Nhiều chi hội còn lồng ghép trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nên ý nghĩa kép khi vừa bảo vệ môi trường, vừa sẻ chia với những người yếu thế.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Trà Nguyễn Thị Tố Uyên cho biết, chương trình được triển khai đồng loạt tại 20/20 chi hội phụ nữ trên địa bàn. Kết quả, các chi hội đã đổi và bán được 420 cây chổi, đồng thời trao 12 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Theo bà Uyên, chương trình không chỉ là hoạt động hưởng ứng mô hình “Hương Trà xanh - Hành động xanh” mà còn gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của hội viên và người dân về phân loại rác tại nguồn, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường.

Không chỉ riêng phường Hương Trà, nhiều địa phương khác cũng đang triển khai những mô hình sáng tạo để khuyến khích người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Tại xã Phú Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vừa tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế - Nhận nhu yếu phẩm”. Hội viên được hướng dẫn phân loại rác có khả năng tái chế như giấy, nhựa, lon kim loại ngay từ gia đình. Khi mang đến điểm thu gom, người dân được đổi lấy dầu ăn, nước mắm, xà phòng và các sản phẩm tẩy rửa do Công ty TNHH Sản xuất hóa chất tẩy rửa T&T đồng hành hỗ trợ.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ, chương trình được triển khai với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
“Việc phân loại rác tại nguồn giúp giảm lượng rác phải chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả tái sử dụng. Mô hình còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các gia đình, doanh nghiệp và tổ chức trong các hoạt động vì môi trường, hướng tới cộng đồng xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững”, bà Thảo nói.
Thay đổi nhận thức người dân
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường cũng duy trì hiệu quả chương trình “Thu đổi dầu ăn cũ lấy rau xanh và thu gom pin đã qua sử dụng”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Đinh Thị Quế cho biết, mô hình được triển khai từ tháng 7/2025 và đến nay đã trở thành hoạt động quen thuộc của nhiều hộ dân. Mới đây, chương trình thu gom được hơn 300 lít dầu ăn đã qua sử dụng và 60kg pin cũ. Toàn bộ lượng dầu ăn thải được hội liên kết với các đơn vị chuyên trách để tái chế thành nhiên liệu đốt, còn pin đã qua sử dụng được bàn giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường xử lý đúng quy trình.
Theo bà Quế, trước đây nhiều hộ dân có thói quen đổ dầu ăn xuống cống hoặc bỏ pin cũ chung với rác sinh hoạt. Thông qua chương trình, người dân đã dần thay đổi nhận thức, chủ động thu gom dầu ăn và pin cũ mang đến điểm đổi. Việc làm này góp phần hạn chế ô nhiễm nguồn nước, tránh gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước đô thị và giảm nguy cơ phát tán các chất độc hại ra môi trường.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho hay, đây là những mô hình có cách làm sáng tạo, dễ triển khai và có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Việc đổi rác thải lấy chổi quét nhà, nhu yếu phẩm hay rau xanh không chỉ đơn thuần là khuyến khích người dân thu gom rác tái chế, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn.
“Dù mỗi địa phương có cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng tạo động lực để người dân tham gia tích cực. Việc duy trì và nhân rộng các mô hình này phát huy rất tốt vai trò của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, đồng thời thiết thực xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Hoàng Thị Thu Hương nói.