Giảm nghèo - An sinh

Điểm tựa của người khiếm thị

PHƯỚC AN 01/07/2026 09:30

Không may mang trên mình khiếm khuyết về mắt, nhiều người từng nghĩ cuộc đời chỉ gắn với sự mặc cảm và phụ thuộc. Thế nhưng, nhờ sự đồng hành của Hội Người mù thành phố Đà Nẵng thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, nhiều hội viên từng bước vượt qua khó khăn, tự tin lập nghiệp, ổn định đời sống.

28-6khiemthi 1
Cơ sở massage của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Rin (bên phải) giải quyết việc làm cho 4 lao động người khiếm thị. Ảnh: P.A

Vươn lên từ nghịch cảnh

Vợ chồng chị Dương Thị Phương Nga và anh Nguyễn Ngọc Rin (phường Hòa Xuân) đều bị khiếm thị từ nhỏ. Trong quá trình tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù thành phố Đà Nẵng, chị Nga và anh Rin có cơ hội gặp gỡ, đồng cảm và kết hôn.

Nhằm giúp hội viên có sinh kế ổn định, Hội Người mù thành phố đã tạo điều kiện để vợ chồng chị Nga tham gia lớp đào tạo nghề massage, bấm huyệt dành cho người khiếm thị. Với quyết tâm cao, cả hai miệt mài học tập, rèn luyện kỹ năng, từng bước làm chủ nghề nghiệp.

Năm 2016, sau khi được Hội Người mù thành phố cho vay vốn từ nguồn ủy thác Quỹ quốc gia về việc làm của Trung ương Hội Người mù, vợ chồng chị Nga mạnh dạn đầu tư mở cơ sở massage, bấm huyệt tại đường ĐT605, tổ dân phố Dương Sơn (phường Hòa Xuân).

Bằng sự tận tâm và tay nghề ngày càng nâng cao, cơ sở từng bước tạo dựng uy tín, thu hút đông đảo khách đến sử dụng dịch vụ. Đến nay, cơ sở không chỉ mang lại thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng mà còn giải quyết việc làm cho 4 lao động khiếm thị với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nga chia sẻ: “Nhờ Hội Người mù thành phố tạo điều kiện học nghề, hỗ trợ vay vốn và luôn đồng hành trong suốt quá trình lập nghiệp, gia đình tôi đã có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế. Điều hạnh phúc nhất là hôm nay cơ sở không chỉ nuôi sống gia đình mà còn tạo việc làm cho 4 lao động khiếm thị khác”.

Tương tự, ông Trần Công Đoàn (xã Thăng An) là tấm gương vượt khó đầy nghị lực. Thuở nhỏ, sau một trận sốt rét, ông không may mất đi ánh sáng đôi mắt. Không đầu hàng số phận, ông tham gia Hội Người mù tỉnh Quảng Nam trước đây và được tạo điều kiện học chữ nổi Braille, học nghề chăn nuôi. Sau khi lập gia đình, ông tiếp tục được vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm để mua bò phát triển kinh tế và đầu tư máy xay bột nước phục vụ người dân địa phương. Nhờ chịu khó lao động, cuộc sống gia đình dần ổn định, tạo điều kiện nuôi ba người con ăn học trưởng thành.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy nghề massage, bấm huyệt phù hợp với người khiếm thị, ông tiếp tục tham gia khóa đào tạo do hội tổ chức. Sau đó, ông mở cơ sở massage tại phường Hội An Đông. Đến nay, cơ sở hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho 4 lao động khiếm thị với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

28-6khiemthi 2
Hội Người mù thành phố Đà Nẵng tập huấn sử dụng điện thoại thông minh nhằm giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ số. Ảnh: P.A

Chăm lo đời sống hội viên

Sau hợp nhất, Hội Người mù thành phố Đà Nẵng hiện có 2.946 hội viên, đa số đều thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Xác định tạo việc làm là giải pháp căn cơ giúp hội viên vươn lên, thời gian qua, hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, từ đào tạo nghề, hỗ trợ vốn đến kết nối việc làm.

Hiện nay, hội được ủy thác quản lý hơn 2,4 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, tạo điều kiện cho gần 130 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Mỗi hội viên được vay tối đa 30 triệu đồng để đầu tư mở rộng mô hình sinh kế, mua sắm trang thiết bị, phát triển dịch vụ hoặc chăn nuôi, qua đó từng bước cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nếu như trước đây, các nghề truyền thống như làm chổi, làm tăm, làm hương, đan dây và quạt từng tạo việc làm cho nhiều hội viên thì hiện nay hiệu quả không còn như trước, do khó cạnh tranh về giá và thị trường tiêu thụ ngày càng hẹp. Trong bối cảnh đó, nghề massage, bấm huyệt tiếp tục khẳng định là lĩnh vực tạo việc làm chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và phù hợp với khả năng của người khiếm thị.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hội đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề massage, bấm huyệt cho 105 hội viên. Sau khi hoàn thành khóa học, nhiều học viên được giới thiệu việc làm tại các cơ sở do hội quản lý hoặc tự mở cơ sở kinh doanh, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Song song với đào tạo nghề, Hội Người mù thành phố còn tổ chức các lớp tập huấn sử dụng điện thoại thông minh nhằm giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ số, thuận lợi trong học tập, giao tiếp và tìm kiếm thông tin. Hội cũng phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục, hướng dẫn sử dụng công cụ học tập dành cho trẻ em khiếm thị.

Ông Nguyễn Sự, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hội viên khiếm thị luôn nỗ lực vươn lên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thời gian tới, hội tiếp tục tạo điều kiện để hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề phù hợp, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế...

PHƯỚC AN