Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm cào nghêu trái phép
Tình trạng cào nghêu bằng khung sắt và đặt “chà” trái phép đang tàn phá nghiêm trọng vùng biển ven bờ Tam Thanh (phường Quảng Phú). Lực lượng chức năng quyết liệt ra quân xử lý nghiêm để bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế bền vững cho ngư dân.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, một số phương tiện dưới 6m thường xuyên cào nghêu trái phép tại khu vực ven bờ, cách đất liền chỉ từ 100 - 500m. Hoạt động này chủ yếu diễn ra từ 19 giờ đến 10 giờ sáng hôm sau.
Việc sử dụng ngư cụ cào đáy bằng khung sắt kết hợp tàu, máy kéo đã gây hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường biển và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân địa phương, chưa kể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện khai thác thủy sản đang hoạt động trên biển.
Trước thực trạng trên, UBND phường Quảng Phú đã ban hành Văn bản số 1893/UBND-VP về việc tăng cường xử lý hoạt động khai thác thủy sản mang tính tận diệt gần bờ. Ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, UBND phường phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh siết chặt tuần tra khu vực ven biển và sông Trường Giang, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác hủy diệt theo quy định.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Tam Thanh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các “chà” ngoài biển trên địa bàn.
Đồn Biên phòng Tam Thanh duy trì tuần tra thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng cũng tập trung rà soát những khu vực là “điểm nóng” về khai thác trái phép, kịp thời tham mưu phương án xử lý hiệu quả.
Song song với tuyên truyền, lực lượng chức năng đã siết chặt kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác thủy sản trái phép. Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, đơn vị thường xuyên phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển quản lý.
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp các khối phố Hòa Hạ, Hòa Trung, Hòa Thượng và Tỉnh Thủy đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác tận diệt.

Các tổ dân phố vận động ngư dân không tham gia đánh bắt trái phép, không cắm “chà” ngoài biển và tích cực tố giác vi phạm. Việc bảo vệ tài nguyên biển không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Theo Thiếu tá Trần Đức Hòa, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Tam Thanh, việc sử dụng ngư cụ cấm, đặc biệt là cào khung sắt, không chỉ tận diệt các loài nhuyễn thể mà còn phá hủy môi trường sống và nơi sinh sản của nhiều loài thủy sinh. Hậu quả là nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế bền vững của cộng đồng ngư dân ven biển.
Ông Huỳnh Ngọc Bá cho rằng, chỉ khi mỗi ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác IUU và các hình thức tận diệt, nghề cá địa phương mới có thể phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.