Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới

VINH ANH 01/07/2026 14:24

ĐNO - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

img6329-1782885509402327516333.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự.

Khẳng định tính ưu việt

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Qua 1 năm vận hành mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

dsc06962.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại biểu tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Kết quả đạt được thể hiện rõ qua 6 nội dung. Trong đó, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy được thực hiện khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt, tạo đột phá chiến lược giúp tinh gọn hệ thống, xóa bỏ tầng nấc trung gian, đồng thời đổi mới căn bản cấu trúc và phương thức vận hành.

Cả nước đã thực hiện đợt sáp nhập lịch sử, giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị cấp tỉnh; từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã; đồng thời kết thúc 696 đơn vị cấp huyện. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ với việc kiện toàn bộ máy; trong đó đã bố trí 134 lượt nhân sự do Trung ương quản lý và kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương sáp nhập, gắn với định hướng chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Việc tinh gọn bộ máy kết hợp chuyển đổi số đã tạo bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%; đặc biệt, 89,09% ý kiến ghi nhận không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà.

Cùng với đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2025, cả nước hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu năm, đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã phân cấp cho địa phương 1.461 nhiệm vụ (gồm 1.382 nhiệm vụ cấp tỉnh và 79 nhiệm vụ cấp xã). Đồng thời, Chính phủ quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa 3.486 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp kéo giảm 53% thời gian thực hiện, tiết kiệm cho xã hội hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

dsc07050.jpg
Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng lắng nghe chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VINH ANH

Toàn quốc tiếp nhận trên 42,5 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 91,74% và tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%. Công tác số hóa hồ sơ đạt gần 95% với hơn 16,5 triệu hồ sơ được khai thác, tái sử dụng dữ liệu số.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu

Tại hội nghị, đại biểu nghe các tham luận đến từ các bộ, ngành, địa phương và 4 xã, phường. Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả của mô hình mới, các tham luận tập trung đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng.

Trình bày tham luận tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân kiến nghị Trung ương nghiên cứu, định hướng tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã có quy mô nhỏ nhằm mở rộng không gian, tạo dư địa phát triển.

Bên cạnh đó, kiến nghị tăng số lượng bình quân phòng chuyên môn cấp xã, phường; điều chỉnh khung biên chế của khối Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời hoàn thiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ công chức cấp xã.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương các cơ quan, địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc lớn dưới áp lực thời gian và yêu cầu cao.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền góp phần vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khâm Đức. Ảnh: VINH ANH
Việc tinh gọn bộ máy kết hợp chuyển đổi số đã tạo bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khâm Đức. Ảnh: VINH ANH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không chủ quan với kết quả bước đầu. Cuộc cải cách này còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh khái quát 5 kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tóm tắt 7 vấn đề lớn còn hạn chế, vướng mắc; từ đó đề nghị tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội; hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.

Cấp tỉnh, thành phố tập trung vào vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công: tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; đồng thời phát hiện sớm các vấn đề, rủi ro phát sinh tại địa bàn.

Cùng với rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố. Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là "nhiệm vụ then chốt của then chốt", trong đó coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình này. Đồng thời, cần tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, đi kèm với đào tạo, bồi dưỡng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và phương thức chỉ đạo, điều hành.

VINH ANH