Sông băng châu Âu tan chảy, xứ Wales kêu gọi tiết kiệm nước
ĐNO - Các sông băng ở Thụy Sĩ đang tan chảy với tốc độ báo động trong tháng 6 vừa qua khi châu Âu đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan. Trong khi đó, xứ Wales (Vương quốc Anh) phát động chiến dịch kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm nước.

Sông băng Thụy Sĩ thu hẹp tốc độ chưa từng có
Theo báo cáo của Cơ quan Giám sát sông băng ở Thụy Sĩ (GLAMOS), lượng tuyết và băng tích tụ trên các sông băng trong mùa đông vừa qua ở Thụy Sĩ có thể tan chảy hoàn toàn trong tuần này, do đợt nắng nóng khốc liệt quét qua châu Âu. Như vậy, mỗi ngày tan chảy thêm từ nay đến tháng 10 tới sẽ làm giảm diện tích sông băng.
Theo Euronews, “điểm bùng phát” hay gọi là “ngày mất sông băng”, đã đến sớm hơn so với thường lệ. Kể từ khi được bắt đầu thu thập dữ liệu cách đây hơn hai thập kỷ, chỉ một lần duy nhất “điểm bùng phát” đến sớm, đó là vào ngày 26/6/2022, so với thường lệ vào giữa tháng 8 hằng năm.
“Chúng ta đang chứng kiến băng và tuyết tan chảy với tốc độ cực kỳ nhanh trên khắp dãy Alps”, Giám đốc GLAMOS Matthias Huss nhấn mạnh, theo Euronews.
Sự mất mát băng và tuyết tăng nhanh là kết quả của nhiệt độ tăng cao mà châu Âu phải đối mặt, cũng như lượng tuyết rơi ít hơn vào mùa đông.
Năm nay, các sông băng của Thụy Sĩ nhận lượng tuyết rơi mới ít hơn khoảng 25% so với mức trung bình từ năm 2010 đến 2020. Ông Huss nhìn nhận, nếu sự nóng lên toàn cầu tiếp tục như những thập kỷ qua, đến năm 2100 sẽ chỉ còn lại một vài tàn tích băng nhỏ tại đây.
Chiến dịch tiết kiệm nước
Chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm khuyến khích công chúng giảm sử dụng nước, do các công ty cấp nước, cơ quan quản lý nước Ofwat, Cơ quan Môi trường, Cơ quan Khí tượng và tài nguyên thiên nhiên xứ Wales phát động trong tuần này.
Guardian thông tin, chiến dịch có tên gọi “Hãy tiết kiệm nước” (Let’s Save Water), sẽ tư vấn và khuyến khích mọi người xem nước là nguồn tài nguyên quý giá, đặt mục tiêu mỗi người dân giảm lượng sử dụng hằng ngày xuống 28 lít, so với mức sử dụng trung bình hiện tại khoảng 140 lít mỗi ngày.
Theo thống kê, lượng nước sử dụng ở Anh và xứ Wales thuộc hàng cao nhất ở châu Âu, trong khi các quốc gia như Đức và Hà Lan chỉ trung bình 120 lít/người/ngày.
Tình trạng thiếu nước ở Vương quốc Anh do nhu cầu tăng cao trong đợt nắng nóng, gia tăng dân số và sự mở rộng của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nước như trung tâm dữ liệu.
Chiến dịch kêu gọi công chúng thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày để giảm lượng nước sử dụng, như thời gian tắm vòi sen ngắn hơn, sử dụng thùng chứa nước mưa trong vườn và sửa chữa vòi nước bị rò rỉ, thay thế vòi sen bằng loại tiết kiệm nước có thể giảm lượng nước sử dụng tới 50%...
Lượng nước rò rỉ từ các công ty cấp nước chiếm 19% nhu cầu nước, và các công ty cấp nước ở Vương quốc Anh đã không xây dựng thêm hồ chứa mới nào trong 30 năm qua. Do đó, ngành công nghiệp nước hiện cam kết xây dựng 10 hồ chứa mới như một phần của khoản đầu tư 104 tỷ bảng Anh trong 5 năm tới.
Giáo sư Lizzie Kendon tại Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) nói với Guardian: “Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các hình thái thời tiết ngày càng khắc nghiệt, với mùa đông ẩm ướt hơn, mùa hè khô hạn hơn và những trận mưa lớn dữ dội hơn. Nhưng khi mưa rơi xuống đất khô cứng, phần lớn nước không thể ngấm vào đất, thay vào đó chảy tràn và bị thất thoát”.